Bộ đội biên phòng Nghệ An làm tốt công tác nắm, dự báo tình hình, không để bị động, bất ngờ

(Baonghean.vn) - Nhấn mạnh nhiệm vụ năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Đảng ủy Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh làm tốt công tác nắm, dự báo tình hình, không bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin với các lực lượng chức năng, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp đảm bảo an ninh khu vực biên giới.

Chiều 14/12, Đảng ủy BĐBP tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. 

Đại tá Lê Như Cương - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh chủ trì Hội nghị. Cùng dự có đồng chí Tôn Thiện Phương - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, đại diện các ban Đảng của Tỉnh ủy. Ảnh: Hải Thượng
Đại tá Lê Như Cương - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh chủ trì Hội nghị. Cùng dự có đồng chí Tôn Thiện Phương - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, đại diện các ban Đảng của Tỉnh ủy. Ảnh: Hải Thượng

Giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới, vùng biển

Năm 2019, Đảng ủy BĐBP tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác nắm, phân tích, dự báo tình hình, tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh đề ra các chủ trương, đối sách xử lý linh hoạt, đúng đắn những vấn đề liên quan đến chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, vùng biển trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đảng ủy BĐBP tỉnh cũng đã lãnh đạo tăng cường công tác quản lý, bảo vệ biên giới, vùng biển, kiểm soát chặt chẽ cửa khẩu, đường mòn, lối mở, tham mưu, phối hợp xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống xảy ra trên biên giới, vùng biển đúng chủ trương, đối sách; triển khai thực hiện Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới Việt Nam - Lào; Hiệp định về quy chế quản lý biên giới, cửa khẩu;...

Bộ đội biên phòng tỉnh tuần tra song phương bảo vệ biên giới Việt - Lào. Ảnh: Hải Thượng
Bộ đội biên phòng tỉnh tuần tra song phương bảo vệ biên giới Việt - Lào. Ảnh: Hải Thượng

Lực lượng biên phòng cũng đã thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn; giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, đã cứu được 94 người, 10 phương tiện và sữa chữa được 64 nhà dân do lốc xoáy; cứu được 2 ha rừng thông và phi lao.

Phối hợp các lực lượng nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, theo đó đã bắt giữ 366 vụ/561 đối tượng/184 phương tiện; tang vật thu trên 38 bánh heroin, 187.544 viên ma túy tổng hợp, 1,9 kg cây thuốc phiện, 73,557 kg ma túy tổng hợp dạng đá, 5,963 kg Ketamin, 46,4 kg thuốc nổ, 16 khẩu súng các loại, , 478 viên đạn và nhiều tang vật liên quan khác.

Công tác đối ngoại biên phòng và ngoai giao nhân dân đã được BĐBP duy trì thực hiện tốt; đồng thời tích cực tham gia củng cố hệ thống cơ sở chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới.

Không để bị động, bất ngờ

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao kết quả mà Đảng ủy BĐBP tỉnh đã đạt được trong năm qua trên các mặt công tác. Những kết quả đạt được của lực lượng BĐBP đã góp phần giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới, vùng biển của tỉnh nhà.

Phương hướng, nhiệm vụ năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Đảng ủy BĐBP tỉnh làm tốt công tác nắm, dự báo tình hình, không bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin với các lực lượng chức năng, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp đảm bảo an ninh khu vực biên giới.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Hải Thượng.
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Hải Thượng.

Bên cạnh đó, BĐBP tỉnh cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để nâng cao trình độ dân trí, tham gia giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, để mỗi người dân thực sự trở thanh cột mốc sống trên biên giới, vùng biển...

Đặc biệt, cần phát huy hiệu quả mô hình cán bộ BĐBP tăng cường xã biên giới, đảng viên biên phòng về sinh hoạt tạm thời; tạo niềm tin cho quần chúng nhân dân bằng việc làn những công trình, hỗ trợ con giống, học tiếng địa phương, nắm rõ phong tục tập quán…

Mặt khác, lực lượng BĐBP tiếp tục là tốt công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy; thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng, đối ngoại nhân dân, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển; làm tốt công tác cán bộ, chuẩn bị tốt mọi mặt cho đại hội Đảng các cấp sắp tới;…

tin mới

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

(Baonghean.vn) - Theo kế hoạch của Trung ương, đến trước ngày 31/10/2024, các tỉnh, thành phố phải gửi phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã đến Bộ Nội vụ. Hiện các cấp, ngành trong tỉnh đang tập trung chỉ đạo thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

(Baonghean.vn) - Trước vấn đề dư luận đang rất quan tâm việc đặt tên xã sau sáp nhập ở huyện Quỳnh Lưu, Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Dinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, Phó trưởng Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Quỳnh Lưu về nội dung liên quan.

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

(Baonghean.vn) - Sáng 10/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, 4 đồng chí được bổ nhiệm giữ cương vị Phó Giám đốc các sở: Lao động, Thương binh & Xã hội; Văn hoá & Thể thao; Tài nguyên & Môi trường; Du lịch.

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

(Baonghean.vn) - Phần lớn các thông tin về thủ tục hành chính được mã hoá QR và công khai tại bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn thị xã Thái Hòa. Kết quả đó góp phần giải quyết nhanh các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.

 Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

(Baonghean.vn) - Triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy Đảng ở huyện Anh Sơn tiếp tục quán triệt tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Ngày 5/4, Đảng ủy xã Hữu Kiệm (Kỳ Sơn) tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 2 đảng viên 50 năm và 65 năm tuổi Đảng. Dự lễ có đồng chí Vi Hòe - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cùng đại diện lãnh đạo các Ban Đảng, đoàn thể của huyện.

Con Cuông công bố quyết định điều động cán bộ

Con Cuông công bố quyết định điều động cán bộ

(Baonghean.vn) - Chiều 4/4, Huyện ủy Con Cuông tổ chức Hội nghị Công bố quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc điều động đồng chí Lê Thanh Hải - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bồng Khê giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Môn Sơn nhiệm kỳ 2020-2025.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An ký giao ước phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân với các tỉnh, thành phố phía Bắc

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An ký giao ước phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân với các tỉnh, thành phố phía Bắc

(Baonghean.vn) - Từ ngày 1 - 3/4, trong khuôn khổ các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, tại tỉnh Điện Biên đã diễn ra Lễ Ký giao ước chương trình phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân Cụm số 1 năm 2024 giữa Liên hiệp các tổ chức hữu nghị các tỉnh, thành phố phía Bắc.

Chính quyền tỉnh U-li-a-nốp (LB Nga) sẽ thăm Nghệ An và khánh thành tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh

Chính quyền tỉnh U-li-a-nốp (LB Nga) sẽ thăm Nghệ An và khánh thành tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Định hướng tuyên truyền tháng 4/2024, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí cần có nhiều tuyến bài về sự kiện đón Đoàn cấp cao chính quyền tỉnh U-li-a-nốp, Liên bang Nga thăm và làm việc tại Nghệ An, khánh thành Tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh.

'Tự soi, tự sửa' để tăng sức mạnh của Đảng

'Tự soi, tự sửa' để tăng sức mạnh của Đảng

(Baonghean.vn) - Trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn được Đảng ta quan tâm. Một trong những giải pháp quan trọng đẩy mạnh thời gian qua là tinh thần “tự soi, tự sửa” để mỗi cán bộ, đảng viên mạnh, góp phần xây dựng Đảng mạnh.