Bộ đội Biên phòng Nghệ An phát động phong trào Thi đua Quyết thắng

(Baonghean.vn) - Ngày 18 và 19/1, Đảng ủy – Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Biên phòng năm 2018, triển khai nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua năm 2019.

Đại tá Trần Hải Bình - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh chủ trì hội nghị.

Cán bộ, chiến sỹ Biên phòng Nghệ An thường xuyên tuần tra bảo vệ vững chắc biên giới thiêng liêng của Tổ quốc... Ảnh: Tư liệu
Cán bộ, chiến sĩ Biên phòng Nghệ An thường xuyên tuần tra bảo vệ vững chắc biên giới thiêng liêng của Tổ quốc. Ảnh tư liệu

Trong năm 2018, đơn vị tăng cường công tác quản lý, bảo vệ biên giới, vùng biển, kiểm soát chặt chẽ cửa khẩu, đường mòn, lối mở; tham mưu, phối hợp xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống xảy ra trên biên giới, vùng biển đúng chủ trương, đối sách; Triển khai thực hiện Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới Việt Nam - Lào; Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới, cửa khẩu.

Bộ đội biên phòng giúp dân di dời nhà có nguy cơ sạt lở. Ảnh: Tư liệu
Bộ đội Biên phòng giúp dân di dời nhà có nguy cơ sạt lở. Ảnh tư liệu

Phối hợp với các địa phương, các lực lượng ngăn chặn, xử lý tàu cá ngư dân khai thác hải sản bất hợp pháp vùng biển các nước; đấu tranh ngăn chặn tàu thuyền nước ngoài xâm phạm chủ quyền vùng biển Việt Nam; thực hiện tốt công tác tuần tra, kiểm soát bảo vệ đường biên, cột mốc, vùng biển; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát tại các trạm kiểm soát, cửa sông, cửa lạch khu vực biên giới biển; Thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai;

Phối hợp các lực lượng nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Làm tốt công tác đối ngoại Quốc phòng, đối ngoại Biên phòng và ngoại giao nhân dân, đặc biệt là tham mưu UBND tỉnh ban hành, triển khai Đề án “Nâng cao hiệu quả hợp tác, giúp đỡ các Đại đội Biên phòng (Lào) phía ngoại biên tiếp giáp biên giới tỉnh Nghệ An giai đoạn 2018-2022”.

Tích cực tham gia củng cố hệ thống cơ sở chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, giúp đỡ 3 xã nghèo; Thực hiện tốt Phong trào “Bộ đội Biên phòng chung sức xây dựng nông thôn mới”; Chương trình “Nâng bước em đến trường”; “Tay kéo Biên phòng”, “Hãy làm sạch biển”; “Hũ gạo tình thương”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”...

Các đơn vị ký giao ước thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2019. Ảnh: Lê Thạch
Các đơn vị ký giao ước thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2019. Ảnh: Lê Thạch
Trong năm 2019, Đảng ủy - Bộ Chỉ huy BĐBP đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm: Tham mưu Tỉnh ủy xây dựng Chương trình hành động, UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW, ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia; Tổ chức quản lý, bảo vệ chặt chẽ biên giới, vùng biển, địa bàn được phân công phụ trách theo pháp luật, hiệp định, quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới đất liền Việt Nam - Lào. Phối hợp bạn Lào giải quyết tốt vấn đề người Mông di cư trái phép, kết hôn không giá thú trong KVBG; tham mưu thực hiện tốt công tác đối ngoại Biên phòng, đối ngoại nhân dân với 3 tỉnh nước Bạn (Lào) có chung đường biên giới… xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.
Thủ trưởng Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao Huân chương bảo vệ Tổ quốc cho 4 cá nhân. Ảnh: Lê Thạch
Thủ trưởng Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao Huân chương bảo vệ Tổ quốc cho 4 cá nhân. Ảnh: Lê Thạch
Tại hội nghị, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Nghệ An đã tổng kết phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2018 và phát động phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2019.
Nhân dịp này, Chủ tịch nước tặng Huân chương bảo vệ Tổ quốc cho 4 cá nhân; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho Đồn BP cảng Cửa Lò – Bến Thủy; Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen cho Phòng Chính trị; Bộ Tư lệnh BĐBP trao danh hiệu Đơn vị Quyết thắng cho 2 tập thể, Đơn vị tiên tiến cho 4 tập thể.

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cũng đã trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác Biên phòng năm 2018./.

tin mới

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.