Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đuổi 6 tàu cá Trung Quốc vi phạm chủ quyền Việt Nam

Sáu tàu cá Trung Quốc đánh bắt vi phạm sâu vào vùng biển Việt Nam đã bị Bộ đội Biên phòng Quảng Bình xua đuổi thành công.

Ngày 8/4, tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết, Hải đội 2 Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình vừa xua đuổi thành công 6 tàu cá Trung Quốc vi phạm sâu vào vùng biển Việt Nam. 

Trước đó, ngày 7/4, lực lượng Bộ đội Biên phòng Quảng Bình nhận được nguồn tin có một tốp gồm 6 tàu cá Trung Quốc đánh bắt tại vị trí có tọa độ 17037' vĩ độ Bắc, 106054' kinh độ Đông.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đã xua đuổi thành công 6 tàu cá Trung Quốc khai thác vi phạm sâu vào vùng biển Việt Nam (Ảnh: Bộ đội Biên phòng cung cấp)
Lực lượng Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đã xua đuổi thành công 6 tàu cá Trung Quốc khai thác vi phạm sâu vào vùng biển Việt Nam (Ảnh: Bộ đội Biên phòng cung cấp)

Loạt tàu cá này của Trung Quốc đánh bắt cách cửa biển Nhật Lệ khoảng 19 hải lý về phía Đông, cách cửa Gianh khoảng 24 hải lý về phía Đông Đông Nam, cách đường giới hạn phía Tây vùng đánh bắt cá chung khoảng 19 hải lý, nằm sâu trong vùng biển của tỉnh Quảng Bình.

Sau khi xác minh thấy rõ, các tàu Trung Quốc này đánh bắt vi phạm sâu vào vùng biển Việt Nam, Hải đội 2 Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đã triển khai lực lượng bám sát các tàu cá và đã tiếp cận, kiểm soát thành công sau hơn một ngày lênh đênh trên biển.

Qua kiểm tra xác định, có tất cả 28 ngư dân Trung Quốc và 6 tàu đánh bắt cá. Sáu tàu cá trên có số hiệu Quỳnh Đan Ngư 17318, 05259, 05029, 05088, 12023, 05018, đều hành nghề câu đáy

Không chỉ đánh bắt vi phạm chủ quyền, những ngư dân Trung Quốc còn tỏ thái độ bất hợp tác, xem thường lời cảnh cáo của Bộ đội Biên phòng Việt Nam (Ảnh: Bộ đội Biên phòng cung cấp)
Không chỉ đánh bắt vi phạm chủ quyền, những ngư dân Trung Quốc còn tỏ thái độ bất hợp tác, xem thường lời cảnh cáo của Bộ đội Biên phòng Việt Nam (Ảnh: Bộ đội Biên phòng cung cấp)


Điều đáng nói, tất cả 6 tàu cá và 28 ngư dân Trung Quốc này không có bất kỳ một loại giấy tờ tùy thân nào. 

Không chỉ thế, những ngư dân này còn tỏ thái độ bất hợp tác, xem thường việc kiểm tra, kiểm soát và những lời cảnh cáo của lực lượng Bộ đội Biên phòng Quảng Bình.

Được biết, lực lượng tuần tra đã lập biên bản vi phạm, đánh dấu tọa độ vi phạm, cảnh cáo và tổ chức phóng thích 6 tàu cá Trung Quốc ra khỏi vùng biển Việt Nam

Theo GDVN

tin mới

Nhà hát Chèo Quân đội biểu diễn phục vụ chiến sĩ Nghệ An

Nhà hát Chèo Quân đội biểu diễn phục vụ chiến sĩ Nghệ An

(Baonghean.vn) - Tối 6/4, tại Trung đoàn 764, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Nhà hát Chèo Quân đội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã tổ chức biểu diễn chương trình nghệ thuật phục vụ cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và nhân dân trên địa bàn đóng quân.

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

(Baonghean.vn) - Chiều 14/3, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến với các điểm cầu trong toàn lực lượng.

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thường xuyên phải gác lại nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ, các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An luôn nêu cao tinh thần vượt khó, vượt gian khổ, tận tụy phụng sự tổ quốc và nhân dân. Họ không quản ngại mưa gió, nắng cháy, hiểm nguy để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.