Bộ đội đưa ếch lên vùng biên cho đồng bào dân tộc

(Baonghean.vn)- Sau hai năm liên tiếp thất bại, sang năm thứ 3, Đội sản xuất số 2 thuộc Đoàn kinh tế quốc phòng 4 đã xây dựng và chuyển giao thành công mô hình nuôi ếch thương phẩm cho một số bà con dân tộc ở hai xã Mường Ải và Mường Típ của huyện Kỳ Sơn.

Vào năm 2011, xuất phát từ ý tưởng của nguyên Đội trưởng Lê Minh Hùng, đội sản xuất số 2 tiến hành nuôi thử nghiệm 100 con ếch thương phẩm tại khu chăn nuôi của đội ở bản Xúp Lau xã Mường Ải. Tuy nhiên, do mới đầu bắt tay vào nuôi nên còn thiếu kinh nghiệm, thức ăn chưa phù hợp, ếch mang về nuôi thường mang một số bệnh như nấm, tiêu chảy… khiến lứa đầu tiên gần như mất trắng.

Thượng uý Vi Tiến Hùng đang hướng dẫn kỹ thuật cho ếch ăn.
Thượng uý Vi Tiến Hùng chăm sóc ếch giống.

Đến năm thứ hai, đội nhập về 500 con giống để tiếp tục nuôi thử nghiệm trên vùng đất biên cương. Rút kinh nghiệm từ năm trước, nguồn nước trong bể nuôi được khử trùng ngay từ đầu và thường xuyên thay nước theo định kỳ. Thức ăn cũng được đặc biệt chú ý để sao cho phù hợp với từng giai đoạn phát triển của con giống cũng như cách cho ăn phải đều đặn.

Nhờ vậy, ở lứa này tỷ lệ con giống sống sót và phát triển tốt cao hơn hẳn lần trước. Có được những bài học từ hai lần nuôi thử nghiệm trước, đội mạnh dạn phát triển ao nuôi với số lượng từ 2000 đến 3000 con giống trong một lứa, đồng thời mời bà con dân bản đến tham quan học tập kết hợp với tuyên truyền phổ biến kỹ thuật.

“Do bà con dân bản ở đây trình độ còn hạn chế, khả năng tiếp thu khoa học công nghệ chậm nên mình phải làm cho dân thấy tận mắt họ mới chịu nghe và làm theo” - Thượng uý Vi Tiến Hùng, phó đội trưởng đội sản xuất số 2 chia sẻ.

Sau hai năm thất bại liên tiếp, những con ếch đã chịu ở lại với bà con dân bản vùng biên cương
Sau hai năm thất bại liên tiếp, những con ếch đã chịu ở lại với bà con dân bản vùng biên cương.

Nhận thấy hiệu quả của mô hình, đến năm 2015 đã có nhiều hộ làm theo, điển hình như gia đình anh Lương Xuân Pháp ở bản Ta Đo, xã Mường Típ và gia đình anh Cụt Phò Dương ở bản Xúp Lau, xã Mường Ải với số lượng con giống ban đầu của mỗi hộ gần 1000 con.

Sau khi xuất thành công hai lứa mang về nguồn thu khá, anh Cụt Phò Dương đang chuẩn bị ra năm nhập thêm con giống về nuôi. Anh cho biết lúc mới bắt đầu nuôi cũng sợ lắm nhưng nhờ cán bộ thường xuyên đến thăm bệnh, kiểm tra nước, hỗ trợ thuốc và kỹ thuật nên cũng thấy yên tâm.

Ngoài mang con ếch lên vùng biên, đội sản xuất số 2 còn thử nghiệm thành công nhiều mô hình khác như: nuôi cá trê; phát triển đàn gà lai chọi… nhằm khuyến khích bà con cùng tham gia sản xuất phát triển kinh tế, ổn định xã hội góp phần làm vững chắc biên cương của tổ quốc.

Thành Cường

tin mới

Xuân Hoàng

Khi nào thì vận hành lưới điện 110kV ở Tân Kỳ?

(Baonghean.vn) - Mặc dù dự án lưới điện 110kV của huyện Tân Kỳ đã được đầu tư xây dựng cách đây hơn 2 năm, nhưng do vướng mắc giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Đô Lương nên đến nay vẫn chưa đưa vào vận hành được.

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

(Baonghean.vn) - Vườn Quốc gia Pù Mát là “kho báu” trong khai thác giá trị kinh tế ngành du lịch, dịch vụ theo hướng sinh thái bền vững. Hiện, chính quyền và người dân đang nỗ lực xây dựng các mô hình dịch vụ du lịch xanh, bước đầu cho hiệu quả, song vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập cần tháo gỡ.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

(Baonghean.vn) -Ngày mai (22/4) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng SJC, nhằm góp phần hạ nhiệt giá vàng, thu hẹp khoảng cách giá vàng trong nước với giá vàng thế giới. Trước thông tin này, thị trường vàng Nghệ An trong những ngày qua khá trầm lắng, giao dịch giảm hẳn…

Dây điện chằng chịt

Dây điện chằng chịt tại vựa rau lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Huyện Quỳnh Lưu được xem là thủ phủ rau màu của tỉnh Nghệ An. Mặc dù vậy, hiện nay, việc canh tác rau nơi đây vẫn tồn tại nhiều bất cập. Một trong số đó là hệ thống điện phục vụ sản xuất rau mất an toàn, đấu nối chằng chịt, tiềm ẩn nguy hiểm trong mùa nắng nóng, mưa bão.

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

(Baonghean.vn) - Trong khuôn khổ “Tuần lễ Thương hiệu quốc gia Việt Nam” (từ ngày 15-21/4/2024), Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức Diễn đàn quốc tế Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2024 với chủ đề “Nâng tầm những giá trị cốt lõi”. 

Giá vàng

Vàng trong nước giảm nhẹ; Tỷ giá Yen Nhật bật tăng

(Baonghean.vn) - Giá vàng trong nước giảm nhẹ, vàng thế giới tăng dữ dội; Tỷ giá Yen Nhật bất ngờ bật tăng; Xăng dầu tiếp đà tăng giá; Cà phê giảm nhẹ, vẫn đang ở mức trên 122.000 đồng/kg, là những thông tin thị trường cập nhật trong sáng 20/4.

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.