Bộ Giáo dục nêu 3 “lưu ý vàng” khi thí sinh đăng ký dự thi và xét tuyển đại học

Theo Thuỳ Linh (giaoduc.net.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Thí sinh đăng ký dự thi, đăng ký sơ tuyển phải dùng chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân thống nhất khi đăng ký dự thi và đăng ký sơ tuyển.

Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 vẫn giữ ổn định như năm 2017. Theo đó, thời gian đăng ký dự thi trung học phổ thông quốc gia và xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2018 bắt đầu từ ngày 1/4 đến ngày 20/4, thí sinh sẽ đăng ký dự thi và xét tuyển ở nơi theo học.

Sau ngày 20/4, thí sinh không được thay đổi điểm thi và các thông tin về bài thi/môn thi đã đăng ký.

Bộ Giáo dục nêu 3 “lưu ý vàng” khi thí sinh đăng ký dự thi và xét tuyển đại học ảnh 1
Thí sinh đăng ký dự thi, đăng ký sơ tuyển phải dùng chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân thống nhất khi đăng ký dự thi và đăng ký sơ tuyển. (Ảnh minh họa: VTV)

Để tránh những sai sót đáng tiếc như mùa tuyển sinh năm 2017, Phó Cục trưởng Cục khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo - Phó giáo sư Trần Văn Nghĩa cho hay, thí sinh cần lưu ý một số điểm như sau:

Thứ nhất, khi làm thủ tục dự thi, thí sinh phải có chứng minh nhân dân (hoặc thẻ căn cước công dân).

Trong trường hợp không có chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân, phần mềm quản lý thi sẽ gán cho thí sinh một mã số gồm 12 ký tự để quản lý.

Những thí sinh muốn điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng, trung cấp phải đăng ký số điện thoại, email của mình khi đăng ký dự thi.

Lưu ý: thí sinh đăng ký dự thi đặc biệt là thí sinh đăng ký sơ tuyển phải dùng chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân thống nhất khi đăng ký dự thi và đăng ký sơ tuyển.

Thứ hai, rút kinh nghiệm từ kỳ thi quốc gia năm 2017, rất nhiều thí sinh khai không chính xác chế độ ưu tiên đến khi trường đại học kiểm tra hồ sơ thì em đó không đủ điểm đỗ, không còn cơ hội vào ngành yêu thích.

Do đó, trong mùa tuyển sinh 2018, nếu thí sinh nào biết chắc chắn bản thân nằm trong chế độ ưu tiên nào thì khai như vậy.

Còn nếu chưa chắc chắn thì thí sinh cần hỏi thầy cô, hỏi trường nơi các em học tập, thậm chí hỏi Sở Giáo dục và Đào tạo để có thông tin chính xác nhất trước khi khai vào phiếu đăng ký xét tuyển.

Thứ ba, cũng giống như năm 2017, năm nay, việc đăng ký xét tuyển song song với quá trình đăng ký dự thi và thí sinh được đăng ký không giới hạn nguyện vọng, các nguyện vọng được xét bình đẳng.

Tuy nhiên, Phó giáo sư Trần Văn Nghĩa khuyên: “Thí sinh nên chọn 6-8 nguyện vọng là tốt nhất nhưng cần lưu ý thứ tự ưu tiên trong việc đặt các nguyện vọng.

Ngành ưa thích thì đặt lên trên để bảo đảm việc trúng tuyển vào ngành phù hợp với năng lực, sở thích được đảm bảo”.

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.