Bộ KH&CN Lào thăm mô hình áp dụng công nghệ cao của Tập đoàn TH

(Baonghean.vn) - Nằm trong chương trình thăm và làm việc tại tỉnh Nghệ An, ngày 13/1/2014, đoàn công tác Bộ Khoa học và Công nghệ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào do ông Boviengkham Vongdara- Bộ Trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ  làm trưởng đoàn đã đến thăm và tìm hiếu mô hình áp dụng khoa học kỹ thuật công nghệ cao của Tập đoàn TH tại huyện Nghĩa Đàn.
Cùng đi và tiếp đoàn đoàn có ông Trần Việt Thanh- Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; đồng chí Huỳnh Thanh Điền - Phó chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Sở ngoại vụ, Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Nghệ An.
Bộ trưởng Bộ KH&CN Lào phát biểu tại buổi làm việc với tập đoàn TH
Bộ trưởng Bộ KH&CN Lào phát biểu tại buổi làm việc với Tập đoàn TH
Nghe giới thiệu về công nghệ quản lý đàn bò và công nghệ vắt sữa
Nghe giới thiệu về công nghệ quản lý đàn bò và công nghệ vắt sữa
Tại buổi làm việc với Tập đoàn TH, đoàn đã được nghe lãnh đạo Tập đoàn TH giới thiệu về quá trình hình thành và phát triển của Tập đoàn; quy trình chăn nuôi, sản xuất và chế biến sữa áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ cao của các nước tiên tiến trên thế giới.
Hiện tổng mức đầu tư của Tập đoàn TH cho phát triển hệ thống trang trại chăn nuôi là 350 triệu USD, đã hoàn thành được 3 cụm trang trại có tổng đàn bò trên 30.000 con với quy trình khép kín.
Nghe giới thiệu về công nghệ chăm bón và thu hoạch thức ăn cho bò sữa
Nghe giới thiệu về công nghệ chăm bón và thu hoạch thức ăn cho bò sữa
Mỗi cụm trang trại bao gồm trung tâm chế biến thức ăn, Trung tâm vắt sữa tự động 3 trang trại bò, 1 trung tâm xử lý nước sạch cho bò uống và trung tâm xử lý nước thải. Công  nghệ cao được Tập đoàn TH ứng dụng từ khâu đầu đến khâu cuối trong quy trình sản xuất trồng, thu hoạch cỏ, chế biến thức ăn, chế biến sữa. Trong chăn nuôi, đàn bò được quản lý bằng chip điện tử để theo dõi phân tích từng còn bò. Mỗi ngày cho sản lượng 3000 tấn sữa.
Tiếp đó đoàn đã đi thăm cánh đồng cỏ, xem công nghệ làm đất trồng cỏ, thu hoạch, tưới tiêu, trung tâm chế biến thức ăn, nhà máy nước sạch, trung tâm  xử lý nước thải, công nghệ vắt sữa tự động. Nhà máy sữa có công suất 200.000 tấn/năm. Với công nghệ chế biến sữa áp dụng hệ thống tự động hóa. Hiện nhà máy sản xuất đa dạng sản phẩm từ sữa như: sữa tươi tiệt trùng, sữa chua uống, sữa chua ăn…
Nghe giới thiệu về công nghệ chế biến nước sạch.
Nghe giới thiệu về công nghệ chế biến nước sạch.
Thăm trung tâm điều hành chế biến thức ăn
Thăm trung tâm điều hành chế biến thức ăn
Ngoài ra, tập đoàn còn áp dụng khoa học công nghệ trong sản xuất rau, củ quả và dược liệu. Tất cả các sản phẩm nông sản của tập đoàn TH đều sử dụng các quy trình khoa học tiến tiến và sản phẩm đều có nguồn góc từ thiên nhiên.
Tại buổi thăm và làm việc với tập đoàn TH, đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ Lào đã nêu nhiều câu hỏi liên quan đến vấn đề áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ cao trong quy trình chăn nuôi và chế biến sữa. Qua đó nước bạn có thể áp dụng quy trình này trong chăn nuôi và chế biến sữa tại một số địa phương của Lào.
Bộ trưởng Bộ KH&CN Lào tặng quà cho tập đoàn TH
Bộ trưởng Bộ KH&CN Lào tặng quà Tập đoàn TH
Tiếp đó đoàn đã có buổi hội kiến với UBND tỉnh Nghệ An do ông Huỳnh Thanh Điền- Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.
Tại buổi làm việc đồng chí Huỳnh Thanh Điền đã thông báo một số kết quả mà tỉnh Nghệ An đạt được trong năm 2013. Đồng thời giới thiệu sâu một số thành tựu công nghệ cao tiềm năng của Nghệ An. Theo đó hiện nay tỉnh Nghệ An đã áp dụng khoa học công nghệ cao trong chăn nuôi bò sữa và sản xuất một số nông sản, dược liệu và chế biến sữa. Nghệ An đang xây dựng hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao.
Ngoài ra tỉnh cũng tập trung trồng một số cây nguyên liệu tập trung như chè, gỗ, cao su, cà phê… đồng chí Huỳnh Thanh Điền mong muốn tỉnh Nghệ An và Lào sẽ tiếp tục có nhiều hợp tác trong lĩnh vực khoa học công nghệ, mong bộ KH&CN Lào tạo mọi điều kiện thuận lợi để các tỉnh của Lào và Nghệ An có sự hợp tác chặt chẽ trên lĩnh vực khoa học công nghệ, trong đó đặc biệt quan tâm đến vấn đề phát triển khoa học công nghệ cao. 
UBND tỉnh tặng quà.
UBND tỉnh tặng quà đoàn đại biểu Bộ Khoa học và Công nghệ Lào
Thay mặt đoàn đại biểu Bộ Khoa học và Công nghệ Lào, ông Boviengkham Vongdara đã cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của tỉnh Nghệ An, và những chia sẻ thông tin bổ ích, đồng thời mong muốn trong tương lai hai bên sẽ tiếp tục hợp tác, trao đổi kinh nghiệm về khoa học công nghệ cao với tỉnh Nghệ An. Về phía bộ KH&CN Lào sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để tỉnh Nghệ An và các tỉnh của Lào hợp tác tích cực trên lĩnh vực khoa học công nghệ, nhất là khoa học công nghệ cao, đồng thời xây dựng mối tình đoàn kết hữu nghị, hợp tác anh em ngày càng thêm bền chặt.
                                                                                        Sỹ Minh

tin mới

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An dự kiến sẽ thu hồi vốn chưa giải ngân của 10 công trình, dự án; Phát động tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước ở khu vực miền núi; Thị trường vàng Nghệ An chững lại sau chỉ đạo của Thủ tướng… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn trong ngày.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Tại Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước diễn ra sáng 13/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi sự góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong nước và ở nước ngoài.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại các di tích lịch sử ở Bình Phước; Trình HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án đầu tư khu đô thị và dân cư mới tại thành phố Vinh; Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024...

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

(Baonghean.vn) - Là ''thư ký của thời đại’’, nhà báo Nguyễn Thế Viên từng có mặt trong nhiều trận đánh lịch sử. Nhớ về Điện Biên, nhớ về 56 ngày đêm không ngủ, những cái tên như Trần Can, Phan Tư hay Phan Đình Giót vẫn mãi là huyền thoại trong ký ức của cựu phóng viên chiến trường.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 12/4, tại thành phố Đồng Xoài, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước nhằm bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

(Baonghean.vn) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương giao ban với 22 địa phương, đơn vị tại Nghệ An; HĐND tỉnh cho ý kiến về phương án phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu giải thích việc đặt tên xã sau sáp nhập...