Bộ Ngoại giao Mỹ cảnh báo công dân về nước ngay lập tức

Hoàng Bách (Theo CNN)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Bộ Ngoại giao Mỹ đã hối thúc người dân Mỹ “tại các nước nơi các phương án di chuyển thương mại vẫn còn khả thi” hãy “sắp xếp trở về Mỹ ngay lập tức, trừ khi họ đã chuẩn bị để ở lại nước ngoài trong khoảng thời gian chưa xác định”.
Ảnh minh họa: Politico
Ảnh minh họa: Politico

Bộ Ngoại giao Mỹ đã hối thúc người dân Mỹ “tại các nước nơi các phương án di chuyển thương mại vẫn còn khả thi” hãy “sắp xếp trở về Mỹ ngay lập tức, trừ khi họ đã chuẩn bị để ở lại nước ngoài trong khoảng thời gian chưa xác định”.

Khuyến cáo được cập nhật này cũng lưu ý công dân Mỹ đang sinh sống ở nước ngoài “tránh mọi hoạt động đi lại quốc tế”.

“Nhiều quốc gia đang trải qua các đợt bùng phát dịch Covid-19 và thực thi các hạn chế đi lại kèm cách ly bắt buộc, đóng cửa biên giới, và cấm những ai không phải là công dân nhập cảnh mà hầu như không đưa ra thông báo từ trước”, thông báo này cho hay.

“Các hãng hàng không đã hủy nhiều chuyến bay quốc tế và một số hãng vận hành du thuyền đã ngừng hoạt động hoặc hủy các chuyến đi. Nếu bạn chọn đi nước ngoài, các kế hoạch đi lại của bạn có thể bị gián đoạn nghiêm trọng, và có thể bạn sẽ buộc phải ở lại ngoài nước Mỹ trong khung thời gian vô định”, khuyến cáo cho biết thêm.

CNN viện dẫn 4 nguồn tin thân cận hôm 19/3 khẳng định Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã phê chuẩn khuyến cáo cấp độ 4. 

Trước khi có dịch Corona, khuyến cáo đi lại cấp 4 từng được áp dụng riêng cho một vài quốc gia, bao gồm Syria, Iran, Yemen và Triều Tiên. Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch bệnh do virus này lan nhanh toàn cầu, Bộ Ngoại giao Mỹ nâng khuyến cáo lên ngưỡng cao nhất với một số quốc gia bổ sung, bao gồm Trung Quốc và Mông Cổ, cũng như các khu vực quanh một số quốc gia nhất định.

Tuần trước, khuyến cáo nói trên được nâng lên cấp 3 toàn cầu: Cân nhắc đi lại “do tác động toàn cầu của Covid-19”. Một nhà ngoại giao Mỹ đang làm việc ở nước ngoài cho biết, một phần lý do khuyến cáo cấp 4 được đưa ra cân nhắc là bởi các đại sứ quán Mỹ ngày càng ít khả năng giúp đỡ công dân Mỹ ở nước ngoài, trong bối cảnh nhân viên lãnh sự dần rút về nước.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.