Bộ Ngoại giao Mỹ lên án việc bắt giữ người biểu tình tại Nga

Bộ Ngoại giao Mỹ lên án vụ bắt giữ những người tham gia cuộc biểu tình không được cho phép tại Nga, theo tin của Reuters.

Bộ Ngoại giao Mỹ lên án việc bắt giữ người trong cuộc biểu tình bất hợp pháp tại Nga
Bộ Ngoại giao Mỹ lên án việc bắt giữ người trong cuộc biểu tình bất hợp pháp tại Nga

Vào ngày 26/3, tại Moskva đã diễn ra cuộc biểu tình trái phép, do lthủ lĩnh đối lập Aleksei Navalnyi tổ chức. Trước đây chính quyền thành phố Moskva đã từ chối cho phép tổ chức cuộc diễu hành vào ngày 26/3 tại trung tâm thành phố, đề nghị những người ủng hộ biểu tình tại một địa điểm khác, nhưng họ từ chối.

Phát ngôn viên của Tổng thống Nga Dmitry Peskov nói rằng việc kêu gọi dân chúng xuống đường ở trung tâm Moskva không có gì khác hơn là một sự khiêu khích.

Kết quả của cuộc diễu hành trái phép, theo cảnh sát, có khoảng 500 người đã bị bắt giữ, trong đó có ông Navalnyi. Trong cuộc biểu tình, một cảnh sát đã bị chấn thương đầu.

Theo Reuter, Bộ Ngoại giao Mỹ "cực lực lên án việc bắt giữ hàng trăm người biểu tình hòa bình ở Nga vào ngày Chủ Nhật".

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner cho biết: Mỹ "quan ngại" về những tin tức bắt giữ Aleksei Navalnyi và kêu gọi chính phủ Nga "ngay lập tức thả tất cả những người biểu tình hòa bình."

Mỹ coi việc bắt giữ người biểu tình là "sự xâm phạm đến các giá trị dân chủ cơ bản", hãng thông tấn đưa tin.

Theo Sputnik

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.