Bộ Ngoại giao Mỹ sơ tán 11 nhà ngoại giao từ Trung Quốc với triệu chứng một căn bệnh lạ

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã sơ tán khỏi Trung Quốc ít nhất 11 nhà ngoại giao của mình sau khi họ bị tấn công bởi một căn bệnh bí ẩn. Thông tin chi tiết về vụ việc đã được The New York Times đăng tải.
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã sơ tán khỏi Trung Quốc. Ảnh AFP
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã sơ tán 11 nhà ngoại giao khỏi Trung Quốc. Ảnh AFP
Theo tờ báo xác định, tất cả những người bệnh đều báo cáo với các bác sỹ rằng họ trải qua những cảm giác kỳ lạ trong cơ thể và nghe thấy những âm thanh bất thường. Các triệu chứng, theo ghi chú của tờ báo, tương tự như hậu quả của cái gọi là cuộc "tấn công bằng âm thanh", mà trước đó, như Washington tuyên bố, ảnh hưởng đến các nhà ngoại giao Mỹ ở Cuba.

Theo một quan chức Mỹ nói với The New York Times với điều kiện giấu tên, 8 người Mỹ đã làm việc trong lãnh sự quán tại Quảng Châu, một người tại lãnh sự ở Thượng Hải và hai người tại đại sứ quán ở Bắc Kinh.

Sự cố tình trạng sức khỏe của các nhà ngoại giao Mỹ tại Trung Quốc bắt đầu từ tháng Tư, tờ báo cho biết thêm. Các quan chức chính thức Mỹ tại Trung Quốc từ chối bình luận về thông tin này, hoặc không trả lời các yêu cầu từ tờ báo.

Thông tin chính thức duy nhất do Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra theo cách rất hợp lý, cho biết "một số nhân viên và thành viên gia đình của họ được gửi về Hoa Kỳ cho tới khi làm rõ sự việc".

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.