Bộ Ngoại giao Nga đáp trả lời lẽ đe dọa của đại sứ Mỹ
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết: Nga lấy làm tiếc rằng ngôn ngữ đe dọa và trừng phạt đã trở thành đặc trưng của Hoa Kỳ. Moskva kêu gọi người Mỹ, bao gồm Đại sứ Jon Huntsman, nên tìm hiểu thêm về lịch sử người Nga.
Trước đó, ông Huntsman đã đe dọa Nga với 2 tàu sân bay Mỹ ở Địa Trung Hải. Theo ông, mỗi tàu sân bay là "một trăm nghìn tấn ngoại giao quốc tế" và "chứng minh cho Nga thấy rằng nếu thực sự mong muốn có mối quan hệ tốt đẹp hơn với Hoa Kỳ, Moskva phải chấm dứt việc gây bất ổn trên toàn thế giới".

"Tôi muốn nhắc nhở ông Đại sứ rằng nước Nga trong suốt lịch sử hàng thế kỷ đã liên tục phải đối mặt với những mối đe dọa tương tự, được đưa ra như lời khuyến nghị. Và trên thực tế, chúng tôi đã nhiều lần chứng minh sự vô căn cứ của chúng... Có lẽ ông Đại sứ muốn chúng tôi có một ngày nghỉ lễ khác, để người dân được dịp ăn mừng? Thành thật mà nói, chúng tôi hiện chưa có kế hoạch đó”.
Ngoài ra, đại diện Bộ Ngoại giao đã mời Đại sứ Hoa Kỳ, "trong khi vẫn còn ở đây", đến thăm công viên “Patriot” ở Podmoskovye và nghiên cứu qua dự án nhà thờ của Lực lượng Vũ trang Nga, với những bậc thang được đúc từ chiến lợi phẩm là máy móc thiết bị của Hitler.
Từ khóa:
TIN TỨC MỚI NHẤT Quốc tế

Nhật Bản cho phép lực lượng bảo vệ bờ biển nổ súng vào tàu nước ngoài xâm phạm đảo tranh chấp

William Burns và sự thay đổi chiến lược với cộng đồng tình báo Mỹ

Truyền thông Mỹ gọi Dòng chảy phương Bắc 2 là thắng lợi nữa của Tổng thống Putin

Cải thiện quan hệ Mỹ - Trung: Bên sốt sắng, bên thờ ơ!

Ông Putin cho rằng chính sách kiềm chế Nga là hoàn toàn không có triển vọng

Thủ đô Jakarta, Indonesia chìm trong biển lũ, hàng nghìn người phải sơ tán

Hồ sơ hạt nhân Iran sắp có chuyển biến?
