Bộ Ngoại giao Nga: Mỹ không nên can thiệp vào việc nội bộ của nước khác

Mỹ Nga (Theo Ria Novosti )

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Trước thái độ của Washington, bày tỏ lo ngại xung quanh cuộc trưng cầu dân ý về sửa đổi Hiến pháp, Bộ Ngoại giao Nga lên tiếng rằng, Mỹ không nên can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia khác.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: Ria Novosti
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: Ria Novosti

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova bày tỏ quan điểm rằng, mỗi quốc gia đều có quyền xây dựng chính sách đối nội, đối ngoại, kinh tế, văn hóa riêng. Do đó, nhà ngoại giao Nga đưa ra lời khuyên đối với Mỹ là nên tập trung giải quyết các vấn đề nội bộ, trước khi can thiệp vào công việc của quốc gia khác. 

"Giờ là lúc Bộ Ngoại giao Mỹ, Nhà Trắng, hay tất cả các tổ chức khác cần làm việc chăm chỉ để vượt qua sự chia rẽ nội bộ sâu sắc nhất ở trong nước, chứ không phải thường xuyên đưa ra lời khuyên đối với nước khác" - bà Maria Zakharova cho hay. 
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga cũng nhấn mạnh rằng, Mỹ có thể "sống như họ muốn", tuy nhiên chỉ trong phạm vi biên giới của chính họ. Do đó, theo bà Zakharova, những bình luận chỉ trích của giới chính trị Mỹ chống lại các nước khác về cơ bản là "đạo đức giả". 
Cuộc bỏ phiếu toàn Nga về sửa đổi Hiến pháp diễn ra từ ngày 25/6, và kết thúc vào ngày hội chính thức 1/7.
Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử Trung ương Nga, 77,92% ủng hộ việc sửa đổi. 
Ngay sau đó, Tổng thống Vladimir Putin đã có bài phát biểu cảm ơn người dân Nga đã chấp thuận sửa đổi Hiến pháp, và xem đó là nền tảng để xây dựng hệ thống chính trị và nền kinh tế vững mạnh, củng cố đất nước. Hơn thế, chính quyền cần phải nỗ lực hết mình để đáp lại sự tin tưởng của người dân.
Đối những lá phiếu phản đối việc sửa đổi Hiến pháp, Tổng thống Putin bày tỏ sự thấu hiểu, bởi thực tế vẫn còn nhiều vấn đề chưa được giải quyết; đồng thời xem đây là động lực để hành động nhanh hơn, chính xác hơn, hiệu quả hơn, mang lại cuộc sống khác biệt cho người dân. 

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.