Bộ Ngoại giao Nga nói về sự tiến hóa của các mối đe dọa khủng bố

Theo PV (vn.sputniknews.com)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Các mối đe dọa khủng bố đã tiến hóa rất nhiều kể từ vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001 ở New York, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Oleg Syromolotov cho biết.

“Không còn nghi ngờ gì nữa, rất khó để phủ nhận rằng trong những năm qua, các mối đe dọa khủng bố đã tiến hóa rất nhiều”, - ông nhận xét khi trả lời câu hỏi liên quan.

Syromolotov chia sẻ nhận định rằng “đã xuất hiện những thách thức mới mà các quốc gia không thể coi nhẹ”.

Trong số những thách thức ấy, ông nêu bật việc phiến quân sử dụng máy bay không người lái để chuẩn bị và thực hiện tấn công khủng bố, tăng cường hoạt động tuyển mộ trong các trại cải tạo và nơi giam giữ, triển khai tuyên truyền các tư tưởng cấp tiến bằng cách sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông hiện đại, cũng như sự xuất hiện các nguồn tài trợ mới về cơ bản.

Hình ảnh vụ khủng bố 11 tháng 9 ở Mỹ.
Hình ảnh vụ khủng bố 11 tháng 9 ở Mỹ.

“Trong tất cả các lĩnh vực nói trên đang triển khai hợp tác nhiều mặt theo cả song phương lẫn đa phương trên các diễn đàn quốc tế khác nhau, mà Liên bang Nga là một trong những nước tham gia quan trọng nhất”, - Thứ trưởng Ngoại giao Nga cho biết.

Cuộc tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9

Vào ngày 11 tháng 9 năm 2001, hai chiếc máy bay chở khách bị bọn khủng bố cướp đã đâm vào và phá hủy hoàn toàn tòa tháp đôi của Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York. Một chiếc máy bay khác do bọn khủng bố điều khiển đã lao xuống cánh phía Tây của Bộ Quốc phòng Mỹ ở Washington. Chiếc máy bay chở khách thứ tư, cũng bị bọn khủng bố cướp, rơi xuống gần Pittsburgh bang Pennsylvania. Theo số liệu chính thức, số người thiệt mạng trong vụ khủng bố này ở New York là 2.753 người, ở Washington là 189 người, ở Pennsylvania là 44 người./.

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.