Bổ nhiệm trụ trì và đúc đại hồng chung chùa Hồng Phúc

(Baonghean.vn) - Sáng 16/4, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Hồng Phúc (xã Nghi Long , huyện Nghi Lộc) và lễ chú nguyện đúc đại hồng chung.

Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh Nghệ An, huyện Nghi Lộc và đông đảo tăng ni, Phật tử trong, ngoài tỉnh về dự.

Chùa Hồng Phúc là ngôi chùa cổ có từ lâu đời, tuy nhiên, trải qua những biến cố thăng trầm của lịch sử và sự tàn phá của chiến tranh, chùa đã bị hư hỏng, xuống cấp và thất lạc một số hiện vật quý. Hiện tại chùa chỉ còn nền móng, vật dụng chứng tích của một ngôi chùa cổ.

Để đáp ứng nhu cầu tâm linh tín ngưỡng của nhân dân và khôi phục giá trị nguyên bản chùa Hồng Phúc, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành quyết định số 129/QĐ-UBND-NC ngày 10-1-2013 về việc chấp thuận phục hồi cơ sở Phật giáo chùa Hồng Phúc.

Đại đức Thích Châu Phong phát nguyện nhận nhiệm vụ trụ trì chùa. Ảnh:
Đại đức Thích Châu Phong phát nguyện nhận nhiệm vụ trụ trì chùa. Ảnh: Hữu Tình

Ngày 25/4/2014, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An có quyết định bổ nhiệm Đại đức Thích Châu Phong làm trụ trì chùa, có trách nhiệm, tổ chức các hoạt động phật sự tại chùa Hồng Phúc theo Hiến chương Giáo, nội quy ban Tăng sự Trung ương và pháp luật Nhà nước. Sau khi về làm trụ trì, Đại đức Thích Châu Phong đã kêu gọi nhân dân đóng góp, tôn tạo và xây dựng lại một số hạng mục trong khuôn viên  chùa để đáp ứng nguyện vọng tâm linh của nhân dân.

Dịp này, UBMTTQVN huyện Nghi Lộc đã trao tặng giấy khen cho chùa Hồng Phúc, đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác từ thiện, nhân đạo an sinh xã hội, giai đoạn 2015 - 2017.

Trong chương trình buổi lễ, nhà chùa đã tổ chức lễ chú nguyện rót đồng đúc đại hồng chung nặng gần tấn, có giá trị trên 400 triệu đồng do các nghệ nhân đến từ Hà Nội  chế tác và phóng sinh chim bồ câu cầu nguyện quốc thái dân an, Phật sự viên thành.

                                                                                                Hữu Tình

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.