Bộ quân phục cuối cùng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Trong khoảng 3 giờ, 9 người thợ cần mẫn làm việc, có người vừa may vừa khóc, hoàn thành bộ quân phục cuối cùng cho Đại tướng.

Khi Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời năm 2013, Công ty cổ phần X20 nhận được nhiệm vụ quan trọng là may bộ quân phục cuối cùng cho người anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam. Bộ quân phục đặc biệt này phải hoàn thành trong thời gian nhanh nhất.

Ba tiếng kể từ khi nhận nhiệm vụ, bộ quân phục gồm quần, áo lễ phục mùa đông, áo sơ mi trắng mặc trong cho Đại tướng đã hoàn thành và bàn giao cho gia đình.

Anh Đỗ Duy Văn, Trưởng phòng kỹ thuật công nghệ, Xí nghiệp đo may quân đội (thuộc X20) kể lại, vừa nhận nhiệm vụ, Giám đốc Xí nghiệp lúc đó là anh Hoàng Sỹ Tâm chỉ đạo phải bắt tay vào làm ngay và huy động toàn bộ nhân viên kỹ thuật gồm chín người cùng đảm trách. Anh cũng xắn tay cùng nhân viên, mỗi người một việc, làm sao để hoàn thành công việc nhanh nhất.

bo-quan-phuc-cuoi-cung-cua-dai-tuong-vo-nguyen-giap

Bộ quân phục cuối cùng của Đại tướng gồm quần, áo lễ phục mùa đông màu be (góc phải) và áo sơ mi trắng. Xí nghiệp Đo May Quân đội đã may lại một bộ và chiếc máy may cũng được đưa vào tủ trưng bày. Ảnh: Quang Phương

Việc đầu tiên là chuẩn bị vật tư. Dù là bộ quân phục cuối cùng, chất liệu dùng để may vẫn phải theo quy định của Cục Quân nhu, không thay đổi. Mặt khác, đây cũng là chất liệu mà bình thường Đại tướng rất thích. 

Các máy may được vệ sinh cẩn thận, dùng khăn trắng để lau thật sạch. Một dãy may riêng cũng được thành lập để tránh lẫn lộn với những vật liệu xung quanh. 

"Số đo của Đại tướng đã được chúng tôi lưu giữ trong hệ thống. Vì vậy, công việc được bắt đầu ngay. Tôi và anh Trần Văn Điệp được phân công cắt dưới sự chỉ đạo của anh Tâm. Tôi cắt áo còn anh Điệp cắt quần. Sau đó bàn giao lại cho nhóm chị Nguyễn Thị Thanh may", anh Văn kể.

Nhóm may được Giám đốc Tâm chia làm ba, gồm nhóm may áo với bốn người (anh Tâm, anh Đàm Hải Long, chị Nguyễn Thị Thanh, Chu Thị Chúc). Nhóm may quần có anh Lê Văn Trúc và chị Nguyễn Thị Thơm. Chị Nguyễn Thị Hạnh được giao may áo sơ mi.

Nhớ lại những giờ phút thực hiện nhiệm vụ đặc biệt, anh Văn kể, trong lúc làm sản phẩm, tất cả mọi người đều rất buồn. Có người không kìm được xúc động, vừa làm vừa khóc. 

"Chúng tôi, ai cũng muốn may cho bác bộ quần áo cuối cùng thật đẹp, vì đó là kỷ niệm cuối cùng với Đại tướng. Anh chị em cẩn thận, tỉ mỉ trong từng việc rất nhỏ. Bộ quân phục được hoàn thành sau ba tiếng mà không có một lỗi nào", chị Thanh chia sẻ.

bo-quan-phuc-cuoi-cung-cua-dai-tuong-vo-nguyen-giap-1

Chị Nguyễn Thị Thanh, người tham gia may chiếc áo cuối cùng cho Đại tướng. Ảnh: Quang Phương

Sau khi kiểm tra cẩn thận, giám đốc Hoàng Sỹ Tâm đã cùng với Tổng giám đốc công ty X20 mang sang bàn giao cho gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Anh Văn cho biết thêm, trong buổi tối trước ngày làm lễ truy điệu cho Đại tướng, Xí nghiệp đo may Quân đội lại nhận được một nhiệm vụ nữa là may toàn bộ hệ thống vải bạt phủ lên khung đường dẫn khách từ cổng vào viếng trong nhà tang lễ quốc gia.

"Đây là nhiệm vụ rất gấp nên Giám đốc Tâm lập tức chỉ đạo phải làm trong đêm. Khoảng 14 người được triệu tập, người cắt, người may, người mang sang nhà tang lễ lắp đặt. Khi hoàn thành công việc là khoảng 1h30 sáng", anh Văn tâm sự.

Sau đó, công ty cũng được giao may trang phục cho chiến sĩ cảnh vệ canh gác bên cạnh Đại tướng tại Vũng Chùa, Đảo Yến (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình).

Đại tướng Võ Nguyên Giáp trút hơi thở cuối cùng vào hồi 18h09 ngày 4/10/2013 tại Bệnh viện Quân y 108, nơi ông được các chuyên gia y tế chăm sóc suốt 4 năm. Trong 10 ngày gia đình mở cửa để người dân cả nước vào viếng, hàng triệu người từ miền núi đến miền biển đã đến cúi đầu tiễn biệt người anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam./.

Theo VNE

tin mới

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...