Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên biên giới Nghệ An

(Baonghean.vn) - Trong 2 ngày (8 - 9/7), đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Thiếu tướng Nguyễn Văn Lương - Phó Chánh Thanh tra Bộ Quốc phòng đã kiểm tra, động viên cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn đang thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19. Cùng đi có đại diện Bộ Tư lệnh BĐBP, lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP Nghệ An.

Tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, Thiếu tướng Nguyễn Văn Lương cùng đoàn công tác đã kiểm tra, thăm cán bộ, chiến sĩ đang trực tiếp bám chốt chặn biên giới, đồng thời nghe đại diện chỉ huy đơn vị báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ thời gian qua.

Đoàn công tác trao đổi với địa phương xã Nậm Cắn huyện Kỳ Sơn
Đoàn công tác trao đổi với địa phương xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Hải Thượng
Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn có nhiệm vụ bảo vệ đoạn biên giới dài 29,752 km, kiểm soát Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn và địa bàn 2 xã Tà Cạ và Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn. Ngay từ khi dịch Covid-19 có diễn biến phức tạp, thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Tư lệnh BĐBP, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn đã triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo kiểm soát chặt chẽ cửa khẩu, biên giới, tuyên truyền, vận động nhân dân phòng, chống sự lây lan của dịch.
Đơn vị đã phối hợp làm thủ tục nhập cảnh cho hàng ngàn công dân Việt Nam trở về nước, sinh viên nước bạn Lào trở lại học tập; phân loại, bàn giao cơ quan chức năng tổ chức cách ly tập trung theo dõi sức khỏe theo quy định.
Thiếu tướng Lê Văn Lương, thăm hỏi động viên các cán bộ trực tại điểm chốt chống dịch.
Thiếu tướng Lê Văn Lương thăm hỏi, động viên các cán bộ trực tại điểm chốt chống dịch. Ảnh: Hải Thượng
Mặc dù trong nước đã gần 3 tháng nay không có ca lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng, nhưng tình hình dịch bệnh trên thế giới vẫn còn diễn biến phức tạp. Để ngăn ngừa dịch bệnh, hiện nay đơn vị đang duy trì 6 tổ công tác chốt chặn biên giới, ngăn chặn hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép, đảm bảo an ninh, trật tự địa bàn.
Thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ trực tại các điểm chốt, Thiếu tướng Nguyễn Văn Lương ghi nhận sự vào cuộc của Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn đã triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Cán bộ, chiến sĩ đã nỗ lực, khắc phục khó khăn cùng chính quyền, nhân dân địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
Đoàn công tác kiểm tra tại cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn
Đoàn công tác kiểm tra tại Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn. Ảnh: Hải Thượng
Trong thời gian tới, Thiếu tướng Nguyễn Văn Lương yêu cầu: Tuy nước ta đã bước đầu đạt được những kết quả quan trọng nhưng dịch bệnh được dự báo sẽ còn diễn biến phức tạp, chính vì thế Ban chỉ huy đơn vị cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh BĐBP và chính quyền địa phương trong triển khai các biện pháp phòng, chống dịch. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cần chú ý đảm bảo tuyệt đối an toàn, chăm lo đảm bảo đời sống cho cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ…
Trong chuyến công tác, Thiếu tướng Nguyễn Văn Lương cũng đã tặng quà, động viên cán bộ, chiến sĩ các điểm chốt phòng, chống dịch trên biên giới./.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.