Bộ Quốc phòng Nga lên tiếng về 'cuộc chiến tâm lý' do Mỹ phát động

Theo PV (vn.sputniknews.com)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Phương Tây, dẫn đầu là Hoa Kỳ, đã phát động một cuộc chiến "tâm lý" chống lại Nga, ông Andrei Ilnitsky - Cố vấn Bộ trưởng Quốc phòng Nga cho biết trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Arsenal Otechestva ("Kho vũ khí của Tổ Quốc").

Theo ông, các nước phương Tây hiện đang tránh đối đầu trực tiếp với Nga do thực tế là nếu xảy ra xung đột, Nga có khả năng gây ra thiệt hại khôn lường cho họ bằnǵ vũ khí hạt nhân và lực lượng quân sự hiện đại của mình.

Cố vấn Bộ trưởng nói thêm rằng, chính vì lẽ đó mà phương Tây đã triển khai cuộc chiến hỗn hợp và thông tin tuyên truyền chống lại Nga.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

"Tất cả những điều này dẫn đến sự xuất hiện một loại hình chiến tranh mới. Nếu trong các cuộc chiến tranh cổ điển, mục tiêu là tiêu diệt nhân lực của địch, trong các cuộc chiến tranh mạng hiện đại - là phá hủy cơ sở hạ tầng của địch, thì mục tiêu của dạng chiến tranh kiểu mới là tiêu diệt ý thức về bản thân, thay đổi cơ sở tâm lý và tinh thần - cũng là cơ sở xã hội văn minh của kẻ địch. Tôi gọi đây là loại hình chiến tranh tâm lý", ông Ilnitsky nói.

Như cố vấn lưu ý, nếu nhân lực và cơ sở hạ tầng có thể được khôi phục, thì "tiến trình phát triển của ý thức không thể đảo ngược, đặc biệt là hậu quả của cuộc chiến "tâm lý" này không xuất hiện ngay lập tức, mà chỉ sau ít nhất một thế hệ, khi đó đơn giản là sẽ không thể làm được điều gì đó để khắc phục”.

Trước đó, Tổng thống Vladimir Putin nói rằng ở nước ngoài đang có một chiến dịch thông tin tuyên truyền có mục tiêu để chống lại những thành tựu của Nga. Người đứng đầu nhà nước nói thêm rằng, Nga đang phải đối mặt với một chính sách thù địch nhất quán nhằm phá hoại sự phát triển của đất nước và tạo ra các vấn đề xung quanh lãnh thổ Nga. Như Tổng thống lưu ý, điều này đang được thực hiện nhằm "mục tiêu cuối cùng là làm Nga suy yếu và nắm quyền kiểm soát nước này từ bên ngoài".

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.