Bộ Quốc phòng và Bộ Công an tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp trên các lĩnh vực

Phong Quang – Trọng Kiên

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Hội nghị là dịp để Bộ Quốc phòng và Bộ Công an đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm 2019 thực hiện Nghị định 77 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Chiều 11/7, tại Thủ đô Hà Nội, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá kết quả thực hiện Nghị định 77/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ trong 6 tháng đầu năm 2019.

Hội nghị có sự tham gia của các đại biểu bộ, ban, ngành Trung ương và các đại biểu tại các điểm cầu trong toàn quốc.

Đồng chí Thượng tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Thượng tướng Bùi Văn Nam -  Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đồng chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu tỉnh Nghệ An có sự tham gia của đại biểu Bộ CHQS tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh và Công an tỉnh. Đại tá Trần Văn Hùng, - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh và Đại tá Lê Khắc Thuyết - Phó Giám đốc Công an tỉnh đồng chủ trì tại điểm cầu.

Sáu tháng đầu năm 2019, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ, Quân ủy Trung ương và Đảng ủy Công an Trung ương, của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự ủng hộ giúp đỡ của các tầng lớp nhân dân, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an đã phối hợp, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị định 77 năm 2010 của Chính phủ và Thông tư Liên tịch số 07 năm 2012 của 2 bộ.
Các đại biểu tại điểm cầu tỉnh Nghệ An
Các đại biểu tại điểm cầu tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phong Quang
Nổi bật là Bộ Quốc phòng và Bộ Công an đã phối hợp chặt chẽ trong trao đổi thông tin chiến lược về tình hình quốc tế, khu vực và đánh giá tình hình các địa bàn trong nước; hiệp đồng bảo vệ tuyệt đối an toàn địa bàn trong thời gian diễn ra các sự kiện quan trọng của đất nước và địa phương; Phối hợp giải quyết kịp thời các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự và kiềm chế gia tăng các loại tội phạm; góp phần bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, lợi ích quốc gia và giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; tạo môi trường hòa bình thuận lợi cho đất nước phát triển kinh tế - xã hội và mở rộng quan hệ đối ngoại; được Đảng – Nhà nước và nhân dân ghi nhận, tin tưởng, đánh giá cao.
Trên địa bàn tỉnh Nghệ An, 3 lực lượng Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phối hợp trao đổi hơn 800 thông tin trong công tác nắm, phân tích, dự báo sát đúng tình hình trên các địa bàn.
Đặc biệt, ở địa bàn biên giới, hải đảo, 3 lực lượng Quân sự, Công an, Biên phòng đã phối hợp tuyên truyền đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước cho nhân dân, tiêu biểu là đã phối hợp tuyên truyền, vận động được 16 hộ với 55 khẩu người Mông từ bỏ ý định di cư trái phép sang Lào; phối hợp tổ chức 444 đợt tuần tra trên tuyến biên giới phía Tây và tuyến biển với hơn 2.163 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia.
Nhờ phối hợp chặt chẽ trong thực hiện Nghị định 77, trong 6 tháng đầu năm, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An được giữ vững, đảm bảo môi trường ổn định thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.
Lực lượng dân quân và Công an phường Hưng Dũng, Thành phố Vinh thống nhất phương án phôi hợp bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn
Lực lượng dân quân và Công an phường Hưng Dũng, thành phố Vinh thống nhất phương án phối hợp bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Kết luận hội nghị, Thượng tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh: “Thời gian tới, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp trao đổi thông tin chiến lược, thống nhất đánh giá địa bàn. Nâng cao cảnh giác, chủ động lực lượng, phương tiện sẵn sàng cơ động đấu tranh ngăn chặn các âm mưu chống phá của các thế lực thù địch phản động, bảo vệ Đảng,  Nhà nước và chế độ XHCN, giúp nhân dân phòng, chống thiên tai, nhất là trong mùa mưa bão sắp tới. Đẩy mạnh phối hợp đấu tranh, bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc trên không gian mạng. Phối hợp xây dựng tài liệu, tổ chức tập huấn và thực hiện Nghị định mới thay thế Nghị định 77 sau khi Thủ tướng Chính phủ ký ban hành…                                        

tin mới

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.