Bổ sung quy định vào Bộ luật Hình sự (sửa đổi) để bảo vệ nhà báo

Đại diện Cục Báo chí, Cục Phát thanh - Truyền hình & Thông tin điện tử đã đề nghị bổ sung quy định vào dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) để bảo vệ các phóng viên, nhà báo trong quá trình tác nghiệp.
Thêm quy định để bảo vệ phóng viên, nhà báo
Chiều ngày 21/8/2015, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng chủ trì hội thảo “Lấy ý kiến góp ý dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) và các tội danh liên quan đến lĩnh vực TT&TT”.
Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng chủ trì Hội thảo. Ảnh: B.M
Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng chủ trì Hội thảo. Ảnh: B.M
Tại Hội thảo, đại diện các Cục, Vụ, đơn vị thuộc Bộ đã tập trung góp ý rất nhiều ý kiến liên quan đến lĩnh vực TT&TT, trong đó có lĩnh vực báo chí.
Cụ thể, Điều 133 trong dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) quy định về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác. Trong khoản 1 của Điều 133 đã quy định những trường hợp phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt từ từ 6 tháng đến 3 năm vì cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể dưới 11%, trong đó có trường hợp gây thương tích “Đối với người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân”.
Đại diện Cục Báo chí và Cục Phát thanh – Truyền hình – Thông tin điện tử đã đề nghị sửa đổi quy định nêu trên, bổ sung thêm trường hợp “Cản trở các hoạt động nghiệp vụ hợp pháp của nạn nhân” để bảo vệ các phóng viên, nhà báo.
Quy định như vậy sẽ phù hợp hơn với thực tiễn hiện nay, khi có rất nhiều phóng viên, nhà báo bị cản trở, hành hung trong quá trình tác nghiệp, mà hoạt động báo chí không được coi là hoạt động công vụ.
Một quy định đáng chú ý khác trong dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) có liên quan đến hoạt động thông tin báo chí cũng đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng, đó là quy định tại Điều 166 – Tội xâm phạm quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, quyền biểu tình của công dân: “Người nào cản trở công dân thực hiện quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, quyền biểu tình và các quyền tự do, dân chủ khác của công dân, nếu không thuộc trường hợp quy định tại các Điều 156, 157, 158, 159, 162, 163, 165 của Bộ luật này, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt từ tù 3 tháng đến 2 năm.
Phạm tội thuộc 1 trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm: Có tổ chức, Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, Gây hậu quả nghiêm trọng.
Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt từ từ 3 năm đến 7 năm. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ từ 1 năm đến 5 năm”.
Bổ sung nhiều tội danh liên quan đến viễn thông, CNTT
Cũng tại Hội thảo, đã có rất nhiều đề xuất bổ sung quy định vào dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) liên quan đến các lĩnh vực viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin, bưu chính.
Chẳng hạn, theo đại diện Ban Quản lý Dự án Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập Internet công cộng tại Việt Nam (BMGF-VN), Điều 158, điểm d khoản 1 cần bổ sung tội “xâm phạm thông tin bí mật thuê bao điện thoại, Internet”.
Lý giải đề xuất bổ sung này, đại diện Ban Quản lý BMGF-VN cho rằng lâu nay có tình trạng lấy thông tin cá nhân cung cấp cho các đơn vị quảng cáo để gửi tin nhắn rác, spam. Nên bổ sung tội danh này vào Bộ luật Hình sự để tăng tính răn đe.
Cũng để tăng tính răn đe, đại diện Ban Quản lý BMGF-VN còn đề nghị bổ sung vào Điều 175, khoản 1 tội “chiếm đoạt, lưu giữ trái phép sim thuê bao cá nhân của người khác”, bởi hiện có tình trạng có người người sử dụng số đẹp, tự dưng bị chiếm đoạt mất do các tổ chức buôn bán sim đã can thiệp lấy mất, ảnh hưởng đến quyền lợi cá nhân. Tình trạng này khá phổ biến.
Ở góc độ khác, đại diện cho Quỹ Viễn thông công ích nhận xét: “Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) chủ yếu quan tâm tới các nội dung viễn thông, Internet, tần số, còn nội dung về bưu chính hơi ít. Cần bổ sung thêm quy định liên quan đến lĩnh vực bưu chính, chẳng hạn như các trường hợp sử dụng mạng bưu chính để vận chuyển chất nổ, ma túy gây hiệu quả nghiêm trọng thì xử lý thế nào; tấn công vào mạng bưu chính, các hệ thống bưu cục, trung tâm khai thác thì xử lý ra sao...
Phát biểu kết luận Hội thảo, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng đã đánh giá cao sự tích cực góp ý dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) của các đơn vị trong Bộ TT&TT, đề nghị Vụ Pháp chế tiếp thu, tổng hợp và trình lãnh đạo Bộ TT&TT bản tổng hợp ý kiến góp ý trong thời gian tới.
Theo Infonet

tin mới

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…