Kinh tế

Bộ Tài chính triển khai xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2025

Nguyễn Hải 19/07/2024 17:22

Chiều 19/7, tại Hà Nội, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2025.

Chủ trì hội nghị từ điểm cầu Hà Nội có đồng chí Hồ Đức Phớc - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính. Cùng dự có đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương và 63 tỉnh, thành.

Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Trịnh Thanh Hải - Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính chủ trì hội nghị. Cùng dự có đại diện các ban, sở, ngành cấp tỉnh.

 2
Đại diện các sở, ngành cấp tỉnh Nghệ An theo dõi hội nghị triển khai công tác thu ngân sách nhà nước năm 2025 từ điểm cầu Bộ Tài chính. Ảnh: Nguyễn Hải

Thay mặt lãnh đạo Bộ Tài chính, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc, ghi nhận nỗ lực của các Tổng cục và Cục, vụ thuộc Bộ Tài chính và các địa phương đã nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2024; đồng thời đề nghị toàn ngành và các địa phương tiếp tục phấn đấu để hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu ngân sách 6 tháng cuối năm.

Người đứng đầu ngành Tài chính đã phân tích một số yếu tố cơ sở phát lý và thực tiễn có thể làm tăng thu ngân sách cũng như các nhân tố có thể ảnh hưởng làm tăng thu hoặc tăng chi ngân sách nhà nước. Thông qua đó, toàn ngành tài chính cũng như cấp điều hành ngân sách tại địa phương chủ động.

 3
Đồng chí Trịnh Thanh Hải - Giám đốc Sở Tài chính chủ trì hội nghị tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Nguyễn Hải

Tiếp đó, lãnh đạo Cục Quản lý Công sản, Bộ Tài chính báo cáo chi tiết phân tích các nhân tố, yêu cầu có thể ảnh hưởng đến điều hành ngân sách năm 2025; phương pháp xây dựng dự toán nguồn thu ngân sách nhà nước, cơ cấu các khoản thu ngân sách chủ yếu năm 2025, trong đó dự kiến các khoản thu có thể tăng, giảm do thay đổi chính sách; các khoản thu từ cấp quyền sử dụng đất, cổ tức; các yếu tố có thể ảnh hưởng sau khi Luật Đất đai năm 2023 có hiệu lực…

Bộ Tài chính cũng dự kiến các khoản chi lớn của ngân sách năm 2025, theo đó cùng với khoản chi cho đầu tư phát triển, chi cho an ninh - quốc phòng, đáng chú ý có khoản ngân sách dành cho điều chỉnh tăng lương và tăng các khoản trợ cấp xã hội, chế độ hưu trí…

Khách hàng và người dân tham vấn tìm hiểu sản phẩm tại 1 sàn giao dịch bất động sản. Ảnh: Cơ sở cung cấp
Tại hội nghị, đại diện UBND các tỉnh nêu tác động ảnh hưởng của thị trường bất động sản và đấu giá đất đối với ngân sách địa phương. Nếu thị trường ấm và sôi động thì chỉ tiêu thu ngân sách dễ hoàn thành và ngược lại. Ảnh minh họa. Ảnh: Cơ sở cung cấp

Tại hội nghị, đại diện Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan trên cơ sở phân tích, đánh giá kết quả thu thuế 7 tháng đầu năm và dự kiến 5 tháng cuối năm 2024 đã phát biểu tham luận nêu một số phương án, giải pháp góp phần tăng thu cho ngân sách năm 2025 gồm: Tiếp tục thực hiện tốt việc phát hành hoá đơn điện tử, hoá đơn khởi tạo từ máy tính tiền; tăng cường quản lý hoạt động thương mại điện tử nhằm chống thất thu thuế, tích cực truy thu thu thuế khoáng sản, tăng cường thanh tra để thu hồi nợ đọng thuế; tình hình thu từ hoạt động dầu khí, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu; các chỉ số về tỷ giá ngoại tệ, giá xăng dầu làm ảnh hưởng đến nguồn thu…

img_8113.jpeg
Hoạt động xuất nhập khẩu và tỷ giá ngoại tệ có tác động, ảnh hưởng đến khoản thu ngân sách nhà nước hàng năm. Ảnh: Tàu vào bốc dỡ hàng tại cảng Cửa Lò. Ảnh: Nguyễn Hải

Đại diện UBND các tỉnh, thành phố cũng đánh giá, phân tích tác động của thị trường bất động sản và đấu giá khai thác quỹ đất đối với thu ngân sách địa phương; sau khi Luật Đất đai mới có hiệu lực có một số phương pháp xác định giá đất và không còn ban hành bảng giá đất làm ảnh hưởng đến khoản thu thuế, phí về đất như tiền sử dụng đất, tiền thuê đất…

Trên cơ sở tiếp thu các ý kiến tham luận góp ý của các Tổng cục, Cục, Vụ trực thuộc Bộ Tài chính và các địa phương, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc kết luận, tiếp thu và yêu cầu các Tổng cục, Cục, Vụ và các địa phương bám sát quy định của Luật Ngân sách và chỉ đạo của Chính phủ và bộ, ngành để xây dựng phương án thu ngân sách nhà nước năm 2025 sát thực nhất; yêu cầu ngành Tài chính các địa phương khẩn trương xây dựng dự toán trình UBND tỉnh phê duyệt để gửi về Bộ Tài chính; phấn đấu đạt mức tăng thu từ 5-7% so với thu ngân sách năm 2024 với quyết tâm cao nhất.

Tại hội nghị, báo cáo của UBND tỉnh Nghệ An cho biết, trên cơ sở chỉ tiêu thu ngân sách HĐND tỉnh giao năm 2024 là 15.904 tỷ đồng; 6 tháng đầu năm 2024 ước thực hiện 11.897 tỷ đồng, đạt 74,8% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 140,2% cùng kỳ năm 2023. Trong đó, thu nội địa ước đạt 11.052 tỷ đồng, đạt 76% dự toán và bằng 139,9% cùng kỳ năm 2023; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 836 tỷ đồng, đạt 64,3% dự toán, bằng 144,2% cùng kỳ năm 2023. Loại trừ thu tiền sử dụng đất, thu tiền xổ số kiến thiết, thu nội địa 6 tháng đầu năm là 6.480 tỷ đồng (đạt 65,2% dự toán và bằng 115,2% cùng kỳ năm 2023). Hiện tỉnh đang triển khai các giải pháp để hoàn thành vượt mức thu ngân sách năm 2024 và xây dựng dự toán thu ngân sách năm 2025 trình cấp cấp có thẩm quyền.

Mới nhất
x
x
Bộ Tài chính triển khai xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2025
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO