Bộ tem 3 thế hệ lãnh đạo Triều Tiên vừa được phát hành

Dân trí Triều Tiên đã tung ra bộ tem của 2 nhà cố lãnh đạo Kim Nhật Thành và Kim Jong-il cùng nhà lãnh đạo Kim Jong-un nhằm chào mừng ngày thành lập trường Cách mạng Mangyongdae, “vườn ươm” các học viên để trở thành lực lượng nòng cốt của quân đội nước này.

Bộ tem của nhà lãnh đạo Kim Nhật Thành và Kim Jong-il. (Ảnh: Reuters)
Bộ tem của nhà lãnh đạo Kim Nhật Thành và Kim Jong-il. (Ảnh: Reuters)

Theo đài KBS Hàn Quốc, ông Kim Jong-un ngày 13/10 đã tới thăm trường Cách mạng Mangyongdae, một cơ sở đào tạo ra thế hệ lãnh đạo kế cận trực thuộc quân đội Triều Tiên. Theo Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA, chuyến thăm của ông Kim nhằm kỉ niệm 70 năm thành lập ngôi trường này.

Nhân dịp đặc biệt này, Triều Tiên đã tung ra bộ tem 3 thế hệ lãnh đạo của Triều Tiên với hình ảnh 2 cố lãnh đạo Kim Nhật Thành và Kim Jong-il, và đương kim lãnh đạo Kim Jong-un khi họ tới thăm các quân nhân.

Theo AP, ban đầu trường Mangyongdae được thành lập vào năm 1947 để nuôi dạy và giáo dục con em của các quân nhân Triều Tiên bị tử trận. Sau này, trường đã mở rộng quy mô đào tạo toàn diện và tập trung vào đào tạo các học viên theo định hướng trở thành “lực lượng nòng cốt” trong quân đội Triều Tiên sau này. Đây cũng từng là ngôi trường cố lãnh đạo Kim Jong-il đã từng theo học trong thời kỳ chiến tranh Triều Tiên.

Các học viên ở đây được coi là đại diện cho thế trẻ ưu tú ở Triều Tiên, luôn sẵn sàng xả thân vì Tổ quốc và đường lối mà các lãnh đạo nước này đã lựa chọn. Ngoài học tập kiến thức, các học viên còn được đào tạo bài bản về thể lực và kỹ năng sử dụng vũ khí.

Con tem với hình ảnh nhà lãnh đạo Kim Jong-un (Ảnh: Reuters)
Con tem với hình ảnh nhà lãnh đạo Kim Jong-un (Ảnh: Reuters)

Căng thẳng tại bán đảo Triều Tiên gần đây đã leo thang khi Bình Nhưỡng liên tiếp phóng thử tên lửa đạn đạo và thực hiện lần thử vũ khí hạt nhân “mạnh chưa từng có” trong lịch sử. Mối quan hệ giữa 2 phía Mỹ, Triều Tiên ngày càng xấu đi khi 2 bên liên tiếp công kích và đe dọa tấn công lẫn nhau.

Gần đây nhất, Triều Tiên được cho là chuẩn bị phóng thử tên lửa đạn đạo trước cuộc tập trận chung của Mỹ và Hàn Quốc, báo Donga Ilbo trích một nguồn tin chính phủ cho biết.

Bài báo công bố hình ảnh vệ tinh cho thấy Triều Tiên đang di chuyển tên lửa và bệ phóng. Điều này khiến các quan chức Mỹ và Hàn Quốc bày tỏ lo ngại Triều Tiên có thể phóng tên lửa tấn công vào lãnh thổ nước Mỹ trong tương lai.

Theo Dantri.com.vn

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.