Bố trí vốn, ngân sách đầu tư xây dựng cơ bản chưa hợp lý

(Baonghean.vn) - Sau buổi sáng khai mạc tại Hội trường, chiều 11/12 các đại biểu HĐND tham gia phiên thảo luận tại tổ.
Tại tổ thảo luận số 6, theo ý kiến của đại biểu huyện Tương Dương, Tân Kỳ, trong Dự thảo Nghị quyết HĐND kỳ này có đưa ra việc bố trí bố trí vốn, ngân sách cho đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014, tuy nhiên chưa hợp lý.
Theo đó, một số công trình đưa vào nội dung thực hiện, song đến nay dự thảo Nghị quyết không thấy có kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện. Một số đại biểu cho rằng việc huy động nguồn vốn từ đất để thực hiện việc xây dựng cơ bản là thiếu khả thi vì trong thời điểm hiện tại thị trường bất động sản, đất đai vẫn đang khó khăn, nhất là đối với  các huyện miền núi.
Toàn cảnh phiên thảo luận tại tổ đại biểu số 6
Đại biểu thảo luận tại tổ 6
Một trong những vấn đề được các đại biểu HĐND tỉnh thảo luận sôi nổi, đó là những nội dung liên quan đến việc thực hiện các chỉ tiêu theo chương trình quốc gia về nông thôn mới; việc vận hành các hồ, đập thủy điện. Sự hình thành quá nóng các nhà máy thủy điện và các sự cố hồ đập trong thời gian qua đã gây nhiều lo lắng cho cử tri. Đại biểu Moong Hợi –huyện Tương Dương phản ánh rằng, trong thời gian gần đây tình hình khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh ta diễn biến hết sức phức tạp. Mặc dù đã có sự vào cuộc của nhiều cơ quan chức năng song vẫn chưa ngăn chặn triệt để. Bên cạnh đó, vấn đề cử tri các huyện miền núi dành nhiều quan tâm đó là tình trạng tệ nạn xã hội phát sinh mạnh trong một bộ phận thanh thiếu niên. 
Các đại biểu cũng phản ánh những khó khăn trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng trong đầu tư xây dựng cơ bản, nhất là đối với các công trình trọng điểm;  Các vấn đề liên quan đến công tác đầu tư xây dựng cơ bản, thu hút đầu tư đối với ngành chế biến nông - lâm sản, cây công nghiệp. Một số đại biểu nêu  ý kiến về tính khả thi của các dự án tái định cư đối với các công trình thủy điện. Tỷ lệ hộ nghèo theo báo cáo tại nhiều địa phương là không thực chất, nhiều hộ dân không muốn ra khỏi hộ nghèo; tình trạng thừa thẻ bảo hiểm y tế tính trên đầu người đã và đang gây lãng phí và tạo bức xúc trong dư luận. Đối với ngành giáo dục, vẫn tồn tại dôi dư giáo viên, tình trạng giáo viên vi phạm chính sách DSKHHGĐ, vi phạm pháp luật trong thời gian gần đây là một thực tế đáng báo động…
 Đồng chí Đinh Viết Hồng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Đại biểu HĐND huyện Tân Kỳ phát biểu thảo luận
Đồng chí Đinh Viết Hồng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Đại biểu HĐND huyện Tân Kỳ phát biểu thảo luận
Các đại biểu tổ 6 thống nhất nội dung trước khi trình HĐND tỉnh xem xét. Theo đó, đối với kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản trong năm 2014, đề nghị HĐND tỉnh rà soát lại các tuyến giao thông trọng yếu vào trung tâm các xã đã khởi công để có kế hoạch tiếp tục thi công. Đề nghị HĐND đưa chức danh Phó Bí thư đoàn xã, phường, thị trấn vào nhóm 1 để khuyến khích tạo nguồn tại chỗ. Tỉnh dành sự quan tâm để thu hút đầu tư trong lĩnh vực chế biến nông – lâm sản nhằm giải quyết sản phẩm cho bà con nông dân. Tập trung hỗ trợ để thực hiện Chương trình nông thôn mới trong năm 2014 và 2015, tránh việc đầu tư dàn trải. Xác định lại danh sách, con số cụ thể về số giáo viên dôi dư và đề ra phương án giải quyết. Kiến nghị HĐND tái thực hiện việc thu tiền xây dựng đối với bậc học tiểu học và mầm non, nhằm mục đích đầu tư tốt hơn cơ sở vật chất cho trường học trong điều kiện ngân sách nhà nước còn hạn chế, khó khăn.
Đào Tuấn

tin mới

Tỷ lệ che phủ rừng Nghệ An đạt 58,33%. Ảnh: tư liệu

Tỷ lệ che phủ rừng của Nghệ An đạt gần 60%

(Baonghean.vn) -Năm 2023, ngành lâm nghiệp Nghệ An gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ giải ngân đầu tư công quý I/2024 của Nghệ An cao hơn so với cùng kỳ, đạt trên 12%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Tổ công tác của UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

(Baonghean.vn) - Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của năm 2025 và các kế hoạch trung hạn đã được đề ra, nên ngay từ đầu năm 2024, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã tích cực triển khai các phương án nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư.

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với những con phố có các thương hiệu giáo dục trong nước, quốc tế, hệ thống trường học, thư viện,… cùng công viên chủ đề lần đầu tiên tại Nghệ An rộng 15.000m2, The Campus được nhà sáng lập Ecopark phát triển để trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An.

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

(Baonghean.vn) -Theo thống kê, chỉ trong 1 tuần (18/3-24/3), giá vàng trong nước đã giảm đến trên 1 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch trong tuần, hôm nay (24/3), giá vàng tăng nhẹ, cùng với nhiều yếu tố đã đẩy giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại.