Bộ trưởng Áo từ chức vì kiệt sức chống dịch, Triều Tiên vẫn miễn nhiễm Covid-19

Theo Thanh Hảo (vietnamnet.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm khoảng 718.000 ca nhiễm mới và 12.300 ca tử vong vì Covid-19.
Theo cập nhật lúc 6h sáng 14/4 của trang thống kê Worldometers, đại dịch Covid-19 tiếp tục tấn công 219 quốc gia và vùng lãnh thổ, lây mầm bệnh cho tổng cộng 138 triệu người và cướp đi mạng sống của 2,97 triệu người khác.

Brazil tiếp tục là tâm dịch chết chóc nhất, với thêm khoảng 3.400 ca tử vong, nâng tổng số ca chết vì Covid-19 ở nước này lên 358.400 người. Với 78.600 ca nhiễm mới, quốc gia Mỹ Latinh hiện có gần 13,6 triệu người mắc Covid-19.

Bộ trưởng Áo từ chức vì kiệt sức chống dịch, Triều Tiên vẫn miễn nhiễm Covid-19 ảnh 1
Tiêm ngừa Covid-19 ở Brazil. Ảnh: AP

Trong khi đó, Ấn Độ đối mặt với làn sóng lây nhiễm Covid-19 nghiêm trọng nhất, thêm 185.200 ca mới vào danh sách tổng 13,8 triệu người dương tính. Số tử vong tăng trên 1.000, lên tới trên 172.100 trường hợp.

Tình hình dịch bệnh ở Mỹ cũng diễn biến phức tạp trong 24 giờ qua, ghi nhận thêm hơn 71.000 ca nhiễm vào tổng số 32 triệu bệnh nhân Covid-19, và thêm hơn 770 người tử vong vào tổng số 577.100 nạn nhân xấu số của Covid-19.

WHO cảnh báo về Covid-19

Theo Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus, tình trạng lây nhiễm Covid-19 đến nay vẫn chưa có dấu hiệu giảm bớt là bởi tâm lý tự mãn và chưa thực hiện các biện pháp chống dịch một cách nhất quán và đồng bộ.

Ông Ghebreyesu nhấn mạnh, các nước đều mong muốn mở cửa xã hội, mở cửa kinh tế, khôi phục hoạt động đi lại và trao đổi thương mại nhưng giờ chưa phải là thời điểm phù hợp để mở cửa hoàn toàn bởi số người tử vong vì virus corona chủng mới ở nhiều nước vẫn tăng, trong khi hệ thống y tế quá tải trước áp lực từ các ca nhiễm mới.

"Đại dịch Covid-19 còn lâu mới chấm dứt. Tuy nhiên, chúng ta có nhiều lý do để lạc quan. Số ca nhiễm và tử vong giảm trong 2 tháng đầu năm nay cho thấy hoàn toàn có thể ngăn chặn được virus SARS-CoV-2 và các biến thể mới", ông Ghebreyesus nói.

Triều Tiên vẫn miễn nhiễm Covid-19

Chính quyền Kim Jong-un tuyên bố, chưa phát hiện ca nhiễm virus corona chủng mới nào sau khi kiểm tra hàng chục nghìn người dân trong thời gian vừa qua.

Báo cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết, Triều Tiên vẫn không bị đại dịch Covid-19 xâm nhập sau khi kiểm tra hơn 700 người trong 1 tuần. Nước này đã làm xét nghiệm cho 732 người từ 26/3 đến 1/4 và không ai dương tính với virus corona.

Tính đến ngày 1/4, Triều Tiên đã làm xét nghiệm Covid-19 cho tổng cộng 23.121 người.

Bộ trưởng Y tế Áo từ chức vì Covid-19

Ông Rudolf Anschober tuyên bố từ chức Bộ trưởng Y tế Áo vì công việc điều hành chống dịch Covid-19 một năm qua khiến ông sa sút sức khỏe.

"Tôi quyết định từ chức. Tôi đã làm việc quá tải và cạn kiệt năng lượng", Anschober, vị Bộ trưởng 60 tuổi của ngành Y tế Áo, nói tại cuộc họp báo ở Vienna. Ông tiết lộ thêm bản thân bị chứng huyết áp cao. 

Quan chức này mô tả 15 tháng đảm trách công việc điều hành chống Covid-19 của mình dài như thể 15 năm, chưa kể ông còn đối mặt với nhiều lời dọa giết vì những biện pháp hạn chế phòng dịch của chính phủ. 

Bộ trưởng Anschober cảnh bá,o Áo không nên đánh giá thấp đại dịch và tình hình hiện nay còn rất nhiều thách thức. 

tin mới

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

(Baonghean.vn) - Theo Forbes, bom lượn KAB đã trở thành "vũ khí thần kỳ" thực sự của Nga. Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Ukraine phàn nàn rằng, họ không có biện pháp nào đối phó. Có thể máy bay chiến đấu F-16 sẽ hỗ trợ Kiev, nhưng phải chờ đợi cho đến khi chúng xuất hiện đủ số lượng.

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

(Baonghean.vn) - “Chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh” - lời khẳng định này của thư ký báo chí Tổng thống Nga, Dmitry Peskov gần như được hiểu là một sự thay đổi cơ bản trong cách tiếp cận của Điện Kremlin, không phải chỉ đánh giá xung đột ở Ukraine, mà cả tình hình ở Nga nói chung.

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh xung đột hiện nay, nếu 2.000 binh lính Pháp được cử đến Ukraine, sẽ chỉ như “một giọt nước trong đại dương”. Hơn nữa, nếu thực sự phương Tây nỗ lực muốn xoay chuyển tình hình, thì họ liệu có tuyên bố công khai và tích cực về việc gửi quân tới Ukraine như vậy?

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

(Baonghean.vn) - Vụ khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall vùng ngoại ô Moskva tối 22/3 trở thành tâm điểm của dư luận thế giới. Liên quan vụ việc, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương – nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an nêu quan điểm trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế hôm nay có những thông tin sau: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở Nga đều là người nước ngoài; Ukraine tập kích loạt tên lửa vào Crimea; Mỹ thông qua dự luật 1,2 nghìn tỷ USD ngăn chính phủ đóng cửa; Tổng Thư ký LHQ kêu gọi ngừng bắn tại Gaza.

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

(Baonghean.vn) - Cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá đã nghỉ hưu Douglas McGregor cho rằng, các cơ quan tình báo phương Tây - CIA và MI6, có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp Crocus ở ngoại ô Moskva, và những kẻ tấn công liên quan đến các phần tử chiến đấu ở phía Ukraine.

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

(Baonghean.vn) - Châu Âu như được thức tỉnh, sau một thời gian lơ là đầu tư phát triển quốc phòng, và bị phụ thuộc sâu sắc vào Mỹ. EU cố gắng chuẩn bị cho một tương lai, trong đó Tổng thống Putin, và rất có thể là ông Donald Trump sẽ đóng vai trò quan trọng. 

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

(Baonghean.vn) - Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định, viện trợ đường bộ thông qua các cửa khẩu là biện pháp tốt nhất để có thể ngăn chặn nguy cơ xảy ra nạn đói tại Gaza.