Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tặng bằng khen cho Khoa Giáo dục Chính trị, ĐH Vinh

(Baonghean.vn) – Nhân kỷ niệm 30 năm ngày thành lập, Bộ trưởng Bộ GĐ&ĐT tặng Bằng khen cho tập thể và 3 cá nhân Khoa Giáo dục Chính trị, Trường Đại học Vinh.

Sáng 30/10, Khoa Giáo dục Chính trị, Đại học Vinh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 30 ngày thành lập (1986 - 2016). Dự buổi lễ có đồng chí Đỗ Trọng Hưng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa; Giáo sư.Tiến sỹ Đinh Xuân Khoa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trường Trường Đại học Vinh; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trường Chính trị Tỉnh, các thế hệ sinh viên, học viên.

Các đại biểu dự buổi lễ.
Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm.

Tháng 9/1974, Trường Đại học Sư phạm Vinh quyết định thành lập bộ môn Mác – Lê Nin. Đến tháng 9/1985, Bộ trưởng Bộ Giáo dục đã có quyết định cho phép thành lập Khoa Giáo dục Chính trị tại Trường Đại học Sư phạm Vinh. Năm học 1986 -1987, Khoa chính thức tuyển sinh khóa đầu tiên đào tạo giáo viên trình độ đại học ngành giáo dục chính trị.

Trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, Khoa Giáo dục Chính trị, Trường Đại học Vinh, đội ngũ cán bộ của khoa không ngừng lớn mạnh; quy mô và hình thức đào tạo ngày càng mở rộng cả bậc đại học và sau đại học với trên 3.000 sinh viên, học viên tốt nghiệp.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã ký quyết định giao nhiệm vụ đào tạo sau đại học chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học Bộ môn Giáo dục Chính trị năm 2006 và chuyên ngành Chính trị học năm 2012 cho Khoa. Tháng 10/2016, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã có quyết định cho phép khoa đào tạo trình độ tiến sỹ ngành chính trị học.

Năm học 2016 - 2017, Khoa có đội ngũ cán bộ, giảng viên gồm 7 Phó giáo sư, 17 Tiến sỹ và 20 Thạc sỹ chuyên ngành.

Giáo sư, Tiến sỹ Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng Trường ĐH Vinh phát biểu tại Lễ kỷ niệm.
Giáo sư, Tiến sỹ Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng Trường ĐH Vinh phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Thay mặt lãnh đạo nhà trường, Giáo sư, Tiến sỹ Đinh Xuân Khoa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trường Trường Đại học Vinh ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những thành tựu mà các thế hệ thầy và trò của Khoa Giáo dục Chính trị đạt được.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Đinh Xuân Khoa nhấn mạnh: Khoa Giáo dục Chính trị tiếp tục coi trọng và chủ trì để thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng cho học sinh, sinh viên, học viên toàn trường.

Trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho tập thể Khoa Giáo dục Chính trị, Đại học Vinh.
Trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho tập thể Khoa Giáo dục Chính trị, Đại học Vinh.

Cùng với đó, thường xuyên quán triệt các nghị quyết, chủ trường, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng đội ngũ giảng viên của khoa thành lực lượng nòng cốt trong việc tuyên truyền và thực hiện các giải pháp để giữ vững bản lĩnh chính trị, bản chất cách mạng và khoa học; kiên định chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của đất nước trong cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên, toàn trường.

Trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho 3 cá nhân của Khoa Giáo dục Chính trị.
Trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho 3 cá nhân của Khoa Giáo dục Chính trị.

Một nhiệm vụ hết sức quan trọng Giáo sư Đinh Xuân Khoa đề nghị là khoa không ngừng đổi mới nội dung và phương pháp dạy học; quan tâm công tác xây dựng đội ngũ cán bộ và hoạt động nghiên cứu khoa học nhằm tiếp tục mở những ngành, chuyên ngành đào tạo phù hợp, góp phần tổng kết thực tiễn, xây dựng lý luận của Đảng, đặc biệt là trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Trao tặng Bằng khen của Công đoàn ngành Giáo dục Việt Nam cho tập thể Công đoàn Khoa Giáo dục Chính trị, Đại học Vinh.
Trao tặng Bằng khen của Công đoàn ngành Giáo dục Việt Nam cho tập thể Công đoàn Khoa Giáo dục Chính trị, Đại học Vinh.

Tại buổi lễ, Giáo sư, Tiến sỹ Đinh Xuân Khoa đã trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho tập thể Khoa Giáo dục Chính trị và 3 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển (1986 - 2016). Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam tặng Bằng khen cho Công đoàn Khoa và 1 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập đơn vị.

Thành Duy

tin mới

Huyện Nghĩa Đàn tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

Huyện Nghĩa Đàn tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Đàn ban hành Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Những đảng viên trẻ tiêu biểu và cán bộ Đoàn đạt giải Lý Tự Trọng cấp tỉnh năm 2024

Những 'hạt giống đỏ' vững bước tiên phong của tuổi trẻ Nghệ An

(Baonghean.vn) - Năm 2024, tuổi trẻ Nghệ An có 15 cá nhân được tuyên dương Đảng viên trẻ xuất sắc và 14 cán bộ đoàn được trao giải Lý Tự Trọng cấp tỉnh. Nổi bật,có những cá nhân đạt cả 2 tiêu chí, họ là những “hạt giống đỏ” tiên phong trên những địa bàn, lĩnh vực khó khăn, đặc thù.

Quỳ Châu bầu bổ sung Chủ tịch UBND huyện

Quỳ Châu bầu bổ sung Chủ tịch UBND huyện

(Baonghean.vn) - HĐND huyện Quỳ Châu đã tiến hành bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND huyện, kết quả 100% đại biểu HĐND huyện bầu ông Bùi Văn Hưng- Phó Bí thư Huyện ủy Quỳ Châu giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác khuyến học, khuyến tài

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác khuyến học, khuyến tài

(Baonghean.vn) - Ngày 20/12/2023, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An ban hành Chỉ thị số 26 về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2023 - 2030. Báo Nghệ An có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thanh Hiền - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An xung quanh vấn đề này.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam: Hội Báo toàn quốc là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam: Hội Báo toàn quốc là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại Lễ khai mạc Hội Báo toàn quốc năm 2024, đồng chí Lê Quốc Minh - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh, đây là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả, khán giả để có những sản phẩm báo chí bám sát thực tiễn đời sống,...

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV

Ngày 13/3, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng đã chủ trì Phiên họp của Tiểu ban. Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự.

Công an Nghệ An phải là 'đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu' của lực lượng Công an nhân dân trong việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

Công an Nghệ An phải là 'đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu' của lực lượng Công an nhân dân trong việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

(Baonghean.vn) - Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị và mong muốn Công an Nghệ An phải thực sự “xứng đáng là đơn vị anh hùng trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh”, là “đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu” của lực lượng Công an nhân dân trong học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy.

Luôn xứng danh là 'thanh bảo kiếm sắc bén', 'lá chắn thép' vững chắc (*)

Luôn xứng danh là 'thanh bảo kiếm sắc bén', 'lá chắn thép' vững chắc (*)

(Baonghean.vn) - Phát huy truyền thống của đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An tin tưởng Công an tỉnh sẽ tiếp tục lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc hơn nữa, luôn xứng danh là “thanh bảo kiếm sắc bén”, “lá chắn thép” vững chắc bảo vệ Tổ quốc, Đảng, Nhà nước và Nhân dân.