Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi thư thăm hỏi ngành Giáo dục Nghệ An sau đợt mưa lũ gây thiệt hại nghiêm trọng

(Baonghean.vn) - Trong lá thư gửi Sở Giáo dục và Đào tạo hai tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chia sẻ khó khăn của các nhà trường, các giáo viên và học sinh bị thiệt hại sau đợt mưa lũ.

Chiều 30/9, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo có thư gửi Sở Giáo dục và Đào tạo 2 tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa- những địa phương bị thiệt hại nặng nề trong cơn lũ cuối tháng 9.

lá thư tham hiu.jpg
Lá thư thăm hỏi của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn.

Trong lá thư đã nhắc đến những thiệt hại do mưa lũ mà hai tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa đang gặp phải: Đợt mưa lũ kéo dài vừa qua tại các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa đã gây nhiều thiệt hại về người, cơ sở vật chất, trường lớp, thiết bị dạy học, sách giáo khoa, làm ảnh hưởng lớn đến kế hoạch giảng dạy của giáo viên và học tập của học sinh.

Trong đó, tại Thanh Hóa, có học sinh Lê Nhật Minh (học sinh lớp 8C, Trường THCS Lương Nội, huyện Bá Thước) tử vong do đuối nước.

bna_Ảnh - Mỹ Hà (6).JPG
Nhiều trường học ở huyện Quỳ Châu sau lũ đang rơi vào hoàn cảnh khó khăn vì phần lớn đồ dùng đã bị hư hỏng. Ảnh: Mỹ Hà

Tại Nghệ An, có cô giáo Lương Thị Thanh Thuỷ và cô giáo Vọng Thị Thương (giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Lưu Kiền, huyện Tương Dương) bị đất đá sạt lở, vùi lấp khi đang trên đường đi dạy học về, may mắn được người dân ứng cứu kịp thời.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng bày tỏ sự thương tiếc đối với học sinh Lê Nhật Minh và xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình, nhà trường, bạn bè nơi em đang học tập.

bna_Ảnh - Mỹ Hà (22).JPG
Công tác khắc phục bão lũ đang được các nhà trường nỗ lực thực hiện. Ảnh: Mỹ Hà

Đồng thời, cũng xin cảm ơn bà con nhân dân bản Ang, xã Xá Lượng và lực lượng cứu hộ huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An đã kịp thời ứng cứu, giúp đỡ các cô giáo Lương Thị Thanh Thuỷ và Vọng Thị Thương. Mong hai cô giáo nhanh chóng bình phục, ổn định tâm lý để sớm trở lại với công việc.

Qua lá thư này, Bộ trưởng gửi lời chia sẻ với những khó khăn mà thầy và trò ngành Giáo dục các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa đang phải đối mặt và vượt qua để đảm bảo hoàn thành kế hoạch nhiệm vụ năm học này.

Qua thư, Bộ GD&ĐT đề nghị các sở GD&ĐT tiếp tục chỉ đạo các cơ sở giáo dục có phương án bảo đảm an toàn cho giáo viên, học sinh trong mùa mưa lũ; chủ động khắc phục thiệt hại, bảo đảm cơ sở vật chất, đủ đồ dùng học tập, sách giáo khoa cho học sinh; dọn dẹp vệ sinh trường, lớp học để sớm đưa hoạt động dạy học trở lại bình thường.

Đồng thời, đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, hỗ trợ ngành Giáo dục nâng cao năng lực phòng chống và giảm thiểu thiên tai trong trường học; bảo đảm an toàn cho giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên giáo dục và các em học sinh.

bna__Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Văn Thành thăm hỏi các giáo viên bị nạn ỏ huyện Tương Dương. Ảnh - PV.jpg
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Văn Thành thăm hỏi các giáo viên bị nạn ở huyện Tương Dương. Ảnh: PV

Trước đó, theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo, đợt mưa lũ vừa qua, toàn tỉnh có 117 trường học bị ngập nước.

Trong đó, riêng huyện Quỳ Châu có 7 trường bị ngập sâu trong nước, gây thiệt hại nặng; một số phòng học, nhà chức năng bị sập trần, tốc mái. Ngoài ra, có hàng trăm học sinh bị mất hết sách vở, áo quần, đồ dùng học tập tư trang cá nhân Ước tính thiệt hại về tài sản và trang thiết bị trường học trên địa bàn Quỳ Châu là hơn 22 tỷ đồng.

tin mới

Thư viện

Để sách trở thành người bạn của học trò

(Baonghean.vn) - Internet phát triển, điện thoại di động, mạng xã hội và rất nhiều mối quan tâm khác khiến giới trẻ ngày nay không còn nhiều người mặn mà với sách. Chính vì thế, gây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường là điều hết sức cần thiết, dù với ở độ tuổi nào.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.