Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nêu 3 quan điểm của Chính phủ về xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam

(Baonghean.vn) - Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn do Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) Nguyễn Văn Thể cho biết: Cao tốc Bắc - Nam là công trình trọng điểm quốc gia có ý nghĩa rất lớn về an ninh - quốc phòng, kinh tế - xã hội, do đó cần xem xét đặc biệt về an ninh - quốc phòng.

Sáng 15/8, tại phiên họp thứ 36, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn việc thực hiện các nghị quyết, kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn từ đầu nhiệm kỳ đến hết năm 2018. 

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội chủ trì phiên thảo luận. Cùng dự tại điểm cầu Hà Nội có đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo các bộ, ngành. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội chủ trì phiên thảo luận. Cùng dự tại điểm cầu Hà Nội có đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo các bộ, ngành. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Phiên chất vấn được tổ chức trực tuyến đến 63 điểm cầu cả nước. Tại điểm cầu Nghệ An đồng chí Nguyễn Thanh Hiền - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì. Cùng dự có các đồng chí: Cao Thị Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Văn Mão - Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và các đại biểu. 

Xem xét đặc biệt về an ninh - quốc phòng

Tại phiên chất vấn, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An Nguyễn Thanh Hiền chất vấn, cử tri đang rất quan tâm đến việc triển khai xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam, xin Chính phủ cho biết quan điểm chỉ đạo của Chính phủ về vấn đề này? 

Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An Nguyễn Thanh Hiền phát biểu chất vấn. Ảnh: Thành Duy
Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An Nguyễn Thanh Hiền phát biểu chất vấn. Ảnh: Thành Duy

Trả lời vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể cho biết, đường cao tốc Bắc - Nam là dự án trọng điểm quốc gia và Chính phủ dựa vào vào 3 nguyên tắc: 

Thứ nhất: Tất cả các trình tự thủ tục phải thực hiện đúng quy định của pháp luật, đảm bảo chất lượng, tiến độ. 

Thứ hai: Phải tổ chức đấu thầu công khai, minh bạch theo quy định của pháp luật. 

Thứ ba: Đây là công trình trọng điểm quốc gia có ý nghĩa rất lớn về an ninh - quốc phòng, kinh tế - xã hội, do đó cần xem xét đặc biệt về an ninh - quốc phòng. 

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể trả lời chất vấn. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể trả lời chất vấn. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cho biết, Bộ GTVT đã triển khai các thủ tục; đến thời điểm này đã phê duyệt dự án, đã triển khai thiết kế bản vẽ thi công và dự toán. 

Hơn 1 tháng qua, Bộ GTVT đã báo cáo Thường trực Chính phủ tại nhiều cuộc họp và Thường trực Chính phủ đang xin ý kiến các cơ quan lãnh đạo để thực hiện dự án này đảm bảo ý nghĩa về kinh tế, đặc biệt đảm bảo quốc phòng - an ninh tốt nhất cho đất nước. 

Tập huấn kỹ năng cho ngư dân 

Cũng tại phiên chất vấn, đại biểu Nguyễn Thanh Hiền đề nghị cho biết giải pháp đào tạo, huấn luyện kỹ năng hoạt động trên biển cho ngư dân; việc bảo đảm trang thiết bị, phương tiện cho ngư dân để vừa sản xuất, vừa tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo, an ninh quốc gia, trật tự an toàn trên biển.

Trả lời nội dung này, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường cho biết: Hiện nay, kinh tế biển của Việt Nam đứng dưới góc độ khai thác thủy sản lớn, với khoảng 95.500 tàu các loại từ 6m và khoảng 1 triệu người tham gia.

Đi vào cụ thể, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho biết, gần đây Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 930/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018 - 2020; đồng thời ngành cũng triển khai Luật Thủy sản, tập trung đầu tư các cơ sở vật chất. 

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường trả lời chất vấn. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường trả lời chất vấn. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Cho đến nay, Bộ NN&PTNT phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và 28 tỉnh duyên hải thường xuyên tổ chức công tác tuyên truyền, tập huấn trên tất cả các khía cạnh: bảo đảm an toàn khi khai thác, ứng phó thiên tai... 

Riêng ứng phó với thiên tai, người đứng đầu Bộ NN&PTNT cho biết, không chỉ là tuyên truyền mà còn triển khai bằng chương trình hành động.

Ba năm qua, ở Biển Đông có tổng số 51 cơn bão và áp thấp nhiệt đới và đã có 2,1 triệu phương tiện, 9,5 triệu người được di dời cơ bản đảm bảo an toàn, đặc biệt là khu vực hoạt động về thủy sản; qua đó thể hiện kết quả phối hợp khá đồng bộ giữa các cơ quan Trung ương, địa phương, nghiệp đoàn và ngư dân. 

Bên cạnh đó, ngành tập trung tuyên truyền tăng cường hơn để đảm bảo hiệu quả khâu liên kết, làm sao hình thành các nghiệp đoàn vì khai thác trên biển nguy cơ rủi ro rất cao. 

(Ảnh lớn) Các tàu cá của ngư dân Nghệ An sẽ lắp đặt thiết bị giám sát hành trình; Lực lượng chức năng tuyên truyền cho ngư dân về việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình; Ngư dân Đồng Văn Mạnh ở xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu đánh bắt hiệu quả hơn nhờ lắp đặt các thiết bị liên lạc và máy dò cá hiện đại. Ảnh tư liệu: Việt Hùng
(Ảnh lớn) Các tàu cá của ngư dân Nghệ An sẽ lắp đặt thiết bị giám sát hành trình; Lực lượng chức năng tuyên truyền cho ngư dân về việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình; Ngư dân Đồng Văn Mạnh ở xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu đánh bắt hiệu quả hơn nhờ lắp đặt các thiết bị liên lạc và máy dò cá hiện đại. Ảnh tư liệu: Việt Hùng

Đối với 82 cảng cá với 58 khu neo đậu trên toàn quốc cũng sẽ từng bước được nâng cấp trang thiết bị trên các phương tiện đánh bắt thủy hải sản đang thực hiện theo Luật Thủy sản.

Cụ thể, với các loại tàu 24m trở lên đang lắp đặt giám sát hành trình, tàu trên 15 - 24m yêu cầu theo luật tới đây trang bị toàn bộ. 

Đồng thời ngành đang tập trung triển khai các giải pháp rút thẻ vàng của Liên minh châu Âu (EU), trở về trạng thái thẻ xanh. 

tin mới

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…