Bộ trưởng Bộ NN&PTNT: Nghệ An phải luôn trong tư thế 'cẩn thận, chu đáo' ứng phó với bão số 4

(Baonghean.vn) - Nhấn mạnh tinh thần chủ động ứng phó bão với phương châm 4 tại chỗ, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường hoan nghênh sự cố gắng của Nghệ An, đồng thời lưu ý từ nay đến hết bão, tỉnh không được có tư tưởng chủ quan, lúc nào cũng phải luôn trong tư thế “càng cẩn thận, chu đáo bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu".
Chiều 29/8, đồng chí Nguyễn Xuân Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai cùng đoàn công tác đã kiểm tra công tác phòng chống bão số 4 tại tỉnh Nghệ An. Ảnh: Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường kiểm tra công tác phòng chống bão tại thị xã Cửa Lò. Ảnh: Thành Duy
Chiều 29/8, đồng chí Nguyễn Xuân Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai cùng đoàn công tác đã kiểm tra công tác phòng chống bão số 4 tại tỉnh Nghệ An. Ảnh: Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường kiểm tra công tác phòng chống bão tại thị xã Cửa Lò. Ảnh: Thành Duy

Cùng đi về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đinh Viết Hồng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh…

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường ghi nhận sự chủ động của Nghệ An trong phòng chống bão số 4.

Chủ động ứng phó kịp thời

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường đã kiểm tra tại cảng cá Cửa Hội, thị xã Cửa Lò và khu neo đậu tàu thuyền xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu. Tại các điểm đến kiểm tra, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT ghi nhận công tác chủ động ứng phó với bão của tỉnh và các địa phương, đặc biệt cơ bản tàu thuyền đã vào nơi neo đậu an toàn. Tiếp đó, đoàn công tác làm việc với lãnh đạo tỉnh về công tác phòng, chống bão số 4.

Tàu cá ngư dân neo đậu tại cảng Cửa Hội. Ảnh: Thành Duy
Tàu cá ngư dân neo đậu tại cảng Cửa Hội. Ảnh: Thành Duy

Theo đó, UBND tỉnh, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) đã ban hành 3 công điện; tham gia họp trực tuyến với Ban chỉ đạo Trung ương về PCTT chiều ngày 28/8/2019. Tiếp đó Ban chỉ huy PCTT-TKCN đã họp ban hành công điện cấm biển vào 6 giờ ngày 29/8/2019.

Tỉnh giao các thành viên Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh và Sở, ban, ngành xuống các địa phương để tham gia chỉ đạo phòng chống bão cùng địa phương. Trên cơ sở nắm bắt diễn biến thực tế để có giải pháp kịp thời, phù hợp.

Các lực lượng vũ trang đã cử 8 đoàn công tác xuống cơ sở kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó với cơn bão số 4.

Tỉnh Nghệ An có 3.847 tàu thuyền/18.704 lao động trực tiếp đánh bắt hải sản trên biển. Các phương tiện này hiện đã được thông báo để tìm nơi trú tránh đảm bảo an toàn. Đến 19h ngày 29/8, tất cả các tàu đã về neo đậu an toàn.

Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản toàn tỉnh là 18.908 ha và 960 lồng nuôi. Trong đó diện tích đã thu hoạch 2.103 ha; 50 lồng; diện tích đang nuôi trồng 16.805 ha và 910 lồng. Tất cả các chủ hộ nuôi trồng thủy sản đã chủ động có các biện pháp phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thông báo tình hình ứng phó bão số 4 với đồng chí Bộ trưởng Bộ NN&PTNT. Ảnh: Thành Duy
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thông báo tình hình ứng phó bão số 4 với đồng chí Bộ trưởng Bộ NN&PTNT. Ảnh: Thành Duy

Trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 41,78 km đê biển và 11,65 km kè biển. Các tuyến đê này đã được đầu tư nâng cấp đảm bảo chống được gió bão cấp 10 và triều cường cao trung bình tần suất 5%. Các tuyến đê được đầu tư xây dựng theo chương trình nâng cấp đê biển của Chính phủ tại Quyết định số 58/2006/QĐ-TTg. Các đoạn xung yếu và các tuyến đê cửa sông được chính quyền các địa phương triển khai phương án bảo vệ.

Tại thời điểm hiện nay có khoảng 1.260 khách du lịch đang lưu trú tại thị xã Cửa Lò và Bãi Lữ. Tất cả các khách du lịch và chủ các cơ sở lưu trú đã nắm được thông tin về diễn biến cơn bão số 4. 

Tỉnh đã chỉ đạo các địa phương ven biển chuẩn bị sẵn sàng di dân khi có lệnh, theo phương án ứng phó với bão mạnh, siêu bão đã được UBND tỉnh phê duyệt. Dự kiến phương án di dời tại chỗ là 4.063 hộ.

Tính đến thời điểm nay, diện tích lúa toàn tỉnh đã thu hoạch được 46.000/62.472 ha gieo cấy; đạt khoảng 75%.

Tàu ngư dân về neo đậu tại
Tàu ngư dân về neo đậu tại khu neo đậu tàu thuyền Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu. Ảnh: Thành Duy

Nghệ An đã chỉ đạo rà soát các khu vực dân cư ở ven sông, suối, hạ lưu các hồ, đập, vùng trũng thấp, vùng ven suối ngoài bãi sông, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét, nhà ở không an toàn để chủ động sơ tán dân đến nơi an toàn. Đặc biệt là tại 4 vị trí sạt lở đất: Xã Mường Típ, Mường Ải, Bảo Nam, Khối 4 thị trấn Kỳ Sơn, hiện nay địa phương đã sẵn sàng phương án di dời dân khi có mưa lũ đến nơi ở an toàn như: Trụ sở UBND xã, Trường học, Đồn Biên phòng, ở nhờ các nhà dân có nơi ở an toàn.

Trên địa bàn tỉnh có 18 hồ chứa thủy điện đang vận hành khai thác. Trong đó, có 3 hồ chứa lớn (Bản Vẽ, Khe Bố, Chi Khê) đang thực hiện vận hành theo Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Cả…

Luôn trong tư thế “càng cẩn thận, càng chu đáo càng tốt"

Phát biểu tại cuộc làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường biểu dương, ghi nhận sự nghiêm túc, sáng tạo, chủ động trong công tác phòng chống bão số 4 ở cả tuyến biển, khu vực sản xuất và an toàn hồ đập… 

Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT lưu ý, tỉnh tiếp tục tổng rà soát kỹ để đảm bảo an toàn diện tích nuôi trồng thủy sản, huy động lực lượng quân đội và các lực lượng khác thu hoạch lúa ở các vùng trũng. 

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh trao đổi về công tác ứng phó bão số 4 với các lực lượng tham gia. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh trao đổi về công tác ứng phó bão số 4 với các lực lượng tham gia. Ảnh: Thành Duy

Đặc biệt, tổng rà soát thật kỹ đối với hơn 4.000 hộ dân ở vùng cửa sông, cửa biển có nguy cơ cao và phân công nhiệm vụ cụ thể để khi khẩn cấp di dời nhân dân ngay nhằm đảm bảo an toàn. 

Bên cạnh đó, Nghệ An cần tổng rà soát kỹ và có phương án điều tiết tại 625 hồ chứa nước theo từng nhóm hồ, loại hồ như hồ thủy điện, hồ chứa nước lớn, hồ thủy điện nhỏ, hồ chứa nước nhỏ, hồ xuống cấp.

“Đầu tiên phải đảm bảo an toàn tuyệt đối, không để vỡ hồ, vỡ đập xảy ra.” - Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh; đồng thời lưu ý, cần phải tính toán thật kỹ để tích nước vì đây cũng là cơ hội để giữ nước sau thời gian hạn hán. 

Mặc khác, tỉnh cũng hết sức chú ý tác động của hoàn lưu sau bão gây mưa lớn, đặc biệt là chú ý các khu dân cư ở gần các các dòng sông, suối để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nhân dân, tránh lũ quét, lũ ống. 

Bộ đội giúp ngư dân neo đậu tàu tại
Bộ đội giúp ngư dân neo đậu tàu tại khu neo đậu tàu thuyền Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu. Ảnh: Thành Duy

Nhấn mạnh tinh thần chủ động ứng phó với phương châm 4 tại chỗ, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường hoan nghênh sự cố gắng của Nghệ An, đồng thời lưu ý từ nay đến hết bão, tỉnh không được có tư tưởng chủ quan, lúc nào cũng phải luôn trong tư thế “càng cẩn thận, càng chu đáo bao nhiêu càng tốt” vì nếu để thiệt hại về người thì không thể rút kinh nghiệm.

Thay mặt cho lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT và các lưu ý của các thành viên đoàn công tác. 

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường phát biểu tại cuộc làm việc với các đồng chí lãnh đạo tỉnh. Ảnh: Thành Duy
Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường phát biểu tại cuộc làm việc với các đồng chí lãnh đạo tỉnh. Ảnh: Thành Duy

Chủ tịch UBND tỉnh cam kết với Đoàn kiểm tra, tinh thần chỉ đạo của Nghệ An là luôn kịp thời, khẩn trương, chủ động, không chủ quan, lơ là; ứng trực thường xuyên 24/24h, xây dựng các phương án và thường xuyên tổng rà soát các phương án để ứng phó chủ động nhất với phương châm 4 tại chỗ gắn với trách nhiệm người đứng đầu; triển khai các kế hoạch tổng rà soát bài bản, chặt chẽ, chắc chắn…

tin mới

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An dự kiến sẽ thu hồi vốn chưa giải ngân của 10 công trình, dự án; Phát động tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước ở khu vực miền núi; Thị trường vàng Nghệ An chững lại sau chỉ đạo của Thủ tướng… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn trong ngày.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Tại Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước diễn ra sáng 13/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi sự góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong nước và ở nước ngoài.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại các di tích lịch sử ở Bình Phước; Trình HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án đầu tư khu đô thị và dân cư mới tại thành phố Vinh; Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024...

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

(Baonghean.vn) - Là ''thư ký của thời đại’’, nhà báo Nguyễn Thế Viên từng có mặt trong nhiều trận đánh lịch sử. Nhớ về Điện Biên, nhớ về 56 ngày đêm không ngủ, những cái tên như Trần Can, Phan Tư hay Phan Đình Giót vẫn mãi là huyền thoại trong ký ức của cựu phóng viên chiến trường.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 12/4, tại thành phố Đồng Xoài, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước nhằm bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

(Baonghean.vn) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương giao ban với 22 địa phương, đơn vị tại Nghệ An; HĐND tỉnh cho ý kiến về phương án phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu giải thích việc đặt tên xã sau sáp nhập...