Quốc kỳ Áo |
Chính trị gia cũng nhấn mạnh rằng nỗ lực thiết lập đối thoại giữa châu Âu và Matxcơva đã được thực hiện nhiều lần kể từ đầu những năm 2000, nhưng quan hệ giữa hai bên bị lu mờ bởi nhiều sự kiện khác nhau, bao gồm tuyên bố độc lập Kosovo, xâm lược của Gruzia chống lại Nam Ossetia và thống nhất Crưmea với Nga.
Tuy nhiên, bà Kneissl tin rằng, hiện nay là thời điểm đúng để Châu Âu đánh giá lại các lợi ích trong chính sách đối ngoại và để chấm dứt bầu không khí ngờ vực trong các mối quan hệ với Matxcơva. Một trong những cách để làm ấm các quan hệ, Bộ trưởng đề nghị làm Nga thành đối tác của Châu Âu ở Syria hoặc Yemen.