Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên sẽ dự họp với Liên hợp quốc

(Baonghean.vn) - Chỉ vài ngày sau vụ thử hạt nhân của Triều Tiên, Bộ trưởng Ngoại giao nước này Ri Yong Ho hôm 12/9 đã rời Bình Nhưỡng để chuẩn bị cuộc họp quốc tế song phương với Liên hợp quốc tại New York.

Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên. Ảnh: AFP.
Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên. Ảnh: AFP.

Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh Phong trào Không liên kết ở Venezuela và sau đó sẽ tham dự Đại Hội đồng Liên hợp quốc tại New York.

Đây sẽ là lần đầu tiên ông Ri tham dự cuộc họp tại Đại hội đồng với tư cách Bộ trưởng. Ông đã được bổ nhiệm Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên vào tháng 5 vừa rồi.

Việc cử đại diện tới New York đánh dấu một sự thay đổi lớn sau nhiều năm Triều Tiên không cử Bộ trưởng Ngoại giao tới tham dự các cuộc họp của Đại Hội đồng Liên hợp quốc.

Triều Tiên đã vấp phải làn sóng phản đối của cộng đồng quốc tế khi hôm 9/9 vừa qua tiến hành vụ thử hạt nhân thứ 5.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đang tích cực làm việc để đưa ra “các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ hơn” đối với Triều Tiên sau vụ thử hạt nhân vừa rồi.

Triều Tiên tuyên bố thử nghiệm hạt nhân là nhằm chống lại nguy cơ đe dọa của Mỹ. Nước này và Mỹ về mặt kỹ thuật vẫn trong tình trạng chiến tranh, kể từ cuộc xung đột với Hàn Quốc vào năm 1950-1953. Cuộc xung đột kết thúc bằng một hiệp ước đình chiến chứ không phải là một hiệp ước hòa bình.

Bình Minh

(Theo ABC)

tin mới

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.