Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son: Trang tin điện tử còn tình trạng ăn cắp bản quyền

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền Thông Nguyễn Bắc Son cho biết, các trang tin điện tử có vai trò nhất định nhưng còn có bất cập như nạn ăn cắp bản quyền, vi phạm quyền tự do chính đáng của người khác, vi phạm an ninh quốc gia.
Trả lời phần chất vấn tại hội trường Quốc hội ngày 17/11, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son tập trung vào một số vấn đề đại biểu đã chất vấn như quy hoạch viễn thông, tin nhắn rác, việc quản lý trang thông tin điện tử.
Theo người đứng đầu Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TT&TT), quy hoạch viễn thông thụ động là quy hoạch quan trọng của cả nước. Ngành viễn thông thời gian qua phát triển bền vững, dịch vụ phát triển mạnh, đạt được như vậy có vai quan trọng của hạ tầng viễn thông. Hiện có 30 tỉnh thành đã quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động. 
Theo Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son, việc cắm ăngten, cột phát sóng trên nóc nhà, ở khu dân cư là được phép vì hạ tầng viễn thông phải nằm trong dân cư để phục vụ tốt hơn, chỉ còn điều là phải đảm bảo mỹ quan và an toàn cho người dân. Theo quy định, doanh nghiệp (DN) xây dựng khu chế xuất, công nghiệp, đô thị phải dành vị trí nhất định để DN viễn thông cắm các trạm, vì thế, không thể nói là Bộ TT&TT buông lỏng quản lý vấn đề này.
Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son
Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son
Bộ trưởng cho biết, ngành viễn thông đóng góp cho ngân sách nhà nước rất nhiều, 10 tháng vừa rồi thì các doanh nghiệp viễn thông đã có doanh thu 280 nghìn tỷ với lợi nhuận 40 nghìn tỷ và nộp thuế nhiều tỉ đồng vào ngân sách.
Trả lời câu hỏi chất vấn về tình trạng tin nhắn rác hoành hành, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son cho biết, tin nhắn rác hiện có 3 nguồn: thứ nhất là sim rác. Việc quản lý sim hiện chưa chặt chẽ. Thứ 2 là nhắn tin OTT trên mạng internet. Thứ 3 là do các nhà cung cấp nội dung số CSP, cho phép họ nhắn tin quảng cáo nhưng họ lại lợi dụng hình thức này để nhắn tin rác. Thực trạng này đã gây bức xúc cho người dân như các đại biểu nêu.
Theo Bộ trưởng, ta có viễn thông phát triển nhanh và nóng, hiện ta có 126 triệu thuê bao (121 triệu di động), trong đó  có 111 triệu trả trước. Các thuê bao trả trước này quản lý chưa tốt dẫn đến sim rác, sim ảo và hầu hết các tin nhắn rác là xuất phát  từ thuê bao trả trước. Việc quản lý thuê bao trả trước là vấn đề đặt ra rất lớn đối với  ngành. Đối với các tin nhắn rác trên mạng OTT, theo Bộ trưởng, hiện mạng OTT là mạng phát triển rất mạnh mẽ, 1 số nhà mạng lợi dụng chức năng quảng cáo.  Bộ TT&TT đã ra các chỉ thị, thông tư… siết chặt vấn đề này như việc đăng ký tên người sử dụng.
Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Bắc Son giải đáp chất vấn của ĐB Phạm Thị Hải (Đồng Nai) về vấn nạn sao chép tràn lan, vi phạm bản quyền trên các trang mạng xã hội hiện nay. Bộ trưởng cho biết, hiện Bộ đã cấp phép cho 1599 trang tin điện tử tổng hợp, cùng với hàng triệu blog cá nhân trên mạng.
Trang thông tin điện tử tổng hợp có vai trò nhất định với nhiều người sử dụng. Nghị định 72 ghi rõ trang thông tin điện tử tổng hợp được trích dẫn nguyên văn một số loại văn bản. Như vậy, các trang thông tin điện tử tổng hợp là cánh tay nối dành tuyên truyền chính sách của Đảng, Nhà nước; là nơi hội tụ, chia sẻ, giao lưu đối với người dân, đem lại thông tin, hiệu ứng xã hội tốt. Ngược lại, cũng thấy các trang này có bất cập nhất định như nạn ăn cắp bản quyền, vi phạm quyền tự do chính đáng của người khác, vi phạm an ninh quốc gia. Điều 5 Nghị định 72 đã đưa ra chế tài, điều cấm đối với các trang thông tin điện tử tổng hợp. Bộ đã có chấn chỉnh nhất định, có hình thức xử phạt nhưng tình trạng còn gây ra bức xúc cho xã hội. Trách nhiệm thuộc về Bộ và cơ quan quản lý các cấp. 
Thời gian qua có văn bản nhất định hướng dẫn như Thông tư 04, 20 thực hiện Nghị định 72 để quản lý, khai thác, sử dụng tốt hơn nữa truyền thông xã hội, trong đó có trang thông tin điện tử tổng hợp. Mong muốn thời gian tới sẽ tiếp tục thực hiện một số giải pháp quan trọng, chấn chỉnh hơn nữa sai phạm này bằng các quy định của pháp luật. "Gần đây, khi Quốc hội đang họp, chúng tôi đã thu hồi một số giấy phép các trang thông tin điện tử tổng hợp vi phạm quy định pháp luật. Việc làm này được xã hội hưởng ứng", Bộ trưởng Son nhấn mạnh. 
Trong thời gian tới, Bộ sẽ  tuyên truyền nâng cao chất lượng trách nhiệm các nhà mạng, duy trì, theo dõi quản lý chặt chẽ hơn nữa; đề nghị các tỉnh, thành phố đã vào cuộc rất nhiều như Hà Nội, TP.HCM tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa; Bộ sẽ tiếp tục cùng các cơ quan ban ngành có liên quan phối hợp ra văn bản, chỉ thị, thông tư góp phần hoàn thiện hơn quản lý hoạt động này trên môi trường mạng; mong muốn thời gian tới sẽ nâng Nghị định 72 lên thành Luật để quản lý các hoạt động trên môi trường mạng ngoài báo chí; nêu cao vai trò trách nhiệm của công dân khi sử dụng các trang mạng xã hội...
Theo Infonet

tin mới

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…