toàn cảnh

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: Nghệ An phải phát triển mạnh mẽ để dẫn dắt, chi phối toàn vùng

Phạm Bằng - Thành Duy

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Làm việc với tỉnh Nghệ An, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng cho rằng, Nghệ An đang hội tụ nhiều điều kiện tốt. Tỉnh phải tự tin phát triển mạnh mẽ hơn nữa, trở thành trung tâm thực sự của vùng Bắc Trung Bộ, có tính chất lan tỏa, dẫn dắt, chi phối của cả vùng.

Tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại Nghệ An, chiều 25/7, Đoàn công tác của Bộ Kế hoạch và Đầu tư do đồng chí Nguyễn Chí Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An nhằm đôn đốc, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2020.

Làm việc với đoàn về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung  - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành. Ảnh: Phạm Bằng
Làm việc với đoàn về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành. Ảnh: Phạm Bằng

TỶ LỆ GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG ĐẠT CAO

Báo cáo với đoàn công tác, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết, trong 7 tháng đầu năm, tỉnh đã nỗ lực, tập trung chỉ đạo quyết liệt để thực hiện "mục tiêu kép" vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Nghệ An là địa phương có địa bàn rộng, dân số đông, người lao động trở về từ nước ngoài lớn. Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, tỉnh đã thực hiện nghiêm túc, đúng chỉ đạo. Vì thế, kết quả phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh tốt, không có trường hợp nào nhiễm Covid-19. Tỉnh đã cách ly tập trung khoảng 13.000 người. Bên cạnh đó, huy động được các nguồn lực trong nhân dân khoảng 75 tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng Nghệ An có tốc độ tăng trưởng 6 tháng đầu năm 2020 đạt 2,69%, nằm trong tốp đầu của cả nước. Sản xuất nông nghiệp vẫn giữ được mức tăng trưởng 4,98%, đảm bảo sự ổn định đời sống của khu vực nông thôn. Thu ngân sách 7 tháng ước thực hiện 8.348,9 tỷ đồng, đạt 54,9% dự toán và bằng 93,9% so với cùng kỳ năm 2019.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tình hình kinh tế - xã hội và kết quả giải ngân vốn đầu tư công. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tình hình kinh tế - xã hội và kết quả giải ngân vốn đầu tư công. Ảnh: Thành Duy

Ngoài ra, các lĩnh vực về văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội được đảm bảo. Thực hiện Nghị quyết 42 của Chính phủ, tỉnh đã hỗ trợ cho 3 nhóm đối tượng với khoảng 528.000 người, số tiền 536 tỷ đồng. Tình hình quốc phòng - an ninh trên địa bàn ổn định.

Về công tác giải ngân vốn đầu tư công, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, theo số liệu Bộ Tài chính báo cáo trước Chính phủ, đến ngày 20/7, Nghệ An giải ngân được 3.666 tỷ đồng/5.697 tỷ đồng, tương đương 64%. Đây là kết quả tích cực của tỉnh. Để đạt được kết quả đó, có sự quan tâm, hướng dẫn kịp thời của Bộ KH&ĐT.

Tỉnh sẽ phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công của năm 2020, kiên quyết điều chuyển vốn các dự án có kết quả giải ngân không đạt kết quả. Với tinh thần đó, Nghệ An mong muốn được Bộ KH&ĐT quan tâm bố trí nguồn vốn để thực hiện những dự án trọng điểm.

PHẤN ĐẤU PHÁT TRIỂN NHANH, BỀN VỮNG

Về mục tiêu tổng quát trong nhiệm kỳ tới, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, Nghệ An quyết tâm đặt ra mục tiêu có mức tăng trưởng bứt phá trong nhiệm kỳ tới, bằng huy động sức mạnh nội lực, thu hút ngoại lực, tập trung nguồn lực phát triển nhanh, bền vững, sớm đưa Nghệ An trở thành một tỉnh khá như sinh thời Bác Hồ từng mong muốn và là trung tâm kết nối của vùng Bắc Trung Bộ. 

Cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam kết nối giữa Bắc Nghệ An và Nam Hà Tĩnh. Ảnh: Thành Duy
Cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam kết nối giữa Bắc Nghệ An và Nam Hà Tĩnh. Ảnh: Thành Duy

Về mục tiêu cụ thể, Nghệ An phấn đấu đạt mục tiêu giữ tốc độ tăng trưởng từ 9,5-10,5%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 83 triệu đồng/năm. Thu ngân sách đạt từ 26.000 - 30.000 tỷ đồng; Nghệ An phấn đấu mức cao nhất để đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu trong phát triển kinh tế- xã hội.

Tỉnh cũng đang tập trung phát triển trên 3 vùng trọng điểm: Đông Hồi (Hoàng Mai) gắn với Nghi Sơn (Thanh Hóa) trong liên kết Nam Thanh – Bắc Nghệ; Bắc Nghệ An – Nam Hà Tĩnh kết nối bằng cầu Cửa Hội; vùng Tây Nghệ An phát triển bền vững, đảm bảo an ninh biên giới. 

Tỉnh cũng xác định 3 đột phá chính tháo gỡ nút thắt về cải cách hành chính, tạo nguồn nhân lực, thu hút người Nghệ An về tập trung phát triển cho tỉnh và xây dựng kết cấu hạ tầng.

Trên tinh thần đó, ngoài những hỗ trợ chung theo quy định, Nghệ An mong Bộ KH&ĐT quan tâm hỗ trợ thêm nguồn vốn đầu tư công để giúp cho Nghệ An hoàn thiện kết cấu hạ tầng. Tỉnh xác định, nhiệm kỳ tới tỉnh sẽ đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tập trung cho những công trình, dự án tạo ra động lực cho phát triển kinh tế - xã hội.

Các thành viên trong đoàn công tác của Bộ GTVT góp ý vào định hướng phát triển của tỉnh. Ảnh: Thành Duy
Các thành viên trong đoàn công tác của Bộ KH&ĐT góp ý vào định hướng phát triển của tỉnh. Ảnh: Thành Duy

Nhấn mạnh những giải pháp cụ thể, đồng chí Nguyễn Đức Trung cho rằng, Nghệ An rất quan tâm công tác phòng, chống dịch Covid-19 với quan điểm không chủ quan, lơ là. Đồng thời, tiếp tục tập trung tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, để thúc đẩy sản xuất, tập trung công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, thu hút đầu tư.

Cùng đó, quản lý chặt thu, chi ngân sách; tiếp tục rà soát để đảm bảo kết quả thu ngân sách đạt mức tối đa theo chỉ tiêu HĐND tỉnh giao. Đồng thời rà soát, kiểm soát chặt chẽ các khoản chi, thực hiện tiết kiệm 10% , cắt giảm các khoản chi không cần thiết.

Tiếp tục đảm bảo an sinh xã hội, quan tâm ổn định cuộc sống cho người dân, đặc biệt là tạo việc làm cho người lao động mới trở về từ nước ngoài. Tiếp tục đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn. Tập trung tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đức Trung kiến nghị Bộ KH&ĐT bố trí nguồn vốn cho phần còn lại của tuyến đường ven biển Nghi Sơn (Thanh Hóa) - Cửa Lò (Nghệ An). Nếu được sự hỗ trợ của Trung ương, Chính phủ, Bộ KH&ĐT, tỉnh sẽ đưa vào nghị quyết để thực hiện, hoàn thiện tuyến đường ven biển này, tạo ra không gian phát triển mới cho tỉnh. Đồng thời, hỗ trợ nguồn vốn cho giai đoạn 2 của Dự án Đại lộ Vinh – Cửa Lò; bố trí nguồn vốn đối ứng cho dự án về phát triển đô thị Vinh thích ứng với biến đổi khí hậu.

NGHỆ AN CẦN CÓ TƯ DUY MỚI, TẦM NHÌN MỚI

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng ghi nhận sự nỗ lực lớn của Nghệ An trong phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt về mức tăng trưởng, thuộc loại khá so với cả nước.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đánh giá cao kết quả giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Nghệ An . Ảnh: Phạm Bằng
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đánh giá cao kết quả giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Nghệ An . Ảnh: Phạm Bằng

Liên quan đến kết quả giải ngân vốn đầu tư công, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT cho rằng, Nghệ An chắc chắn có những bài học kinh nghiệm nhất định mới đạt được kết quả giải ngân vốn đầu tư công tốt. Tỉnh cần đánh giá để có thể nhân rộng ra các tỉnh thành khác.

Tuy nhiên, đồng chí Nguyễn Chí Dũng cũng lưu ý rằng, tỉnh không chỉ giải ngân vốn đầu tư công mà cần phải tập trung tháo gỡ khó khăn, ách tắc để đẩy nhanh giải ngân các nguồn vốn xã hội, vốn tư nhân và các dự án FDI để đóng góp cho tăng trưởng.

“Nghệ An phải có giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, với tinh thần đồng bộ, quyết liệt, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, thành lập tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn từng chương trình, từng nguồn vốn, từng dự án một. Kịp thời điều chuyển vốn giữa các ngành, địa phương để thực hiện giải ngân hết, có hiệu quả nguồn vốn này”.

Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng

Định hướng cho Nghệ An trong thời gian tới, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT thẳng thắn chỉ ra rằng, vẫn chưa thấy được tư duy mang tính đột phá, táo bạo của tỉnh. Tỉnh cần phải cởi trói tư duy, phải có tầm nhìn mới, từ đó có cơ hội mới, bước phát triển mới, nếu không sẽ không phát huy hết tiềm năng, lợi thế.

Đồng chí Nguyễn Chí Dũng cho rằng, một nhiệm vụ hết sức quan trọng của tỉnh là lập được quy hoạch, bố trí không gian phát triển hợp lý. Tỉnh nên chọn đi theo con đường nông nghiệp hiệu quả cao, gắn với chế biến sâu, thị trường tiêu thụ, không nên chỉ chạy theo sản lượng. Đồng thời, chuyển ngay sang nông nghiệp hữu cơ.

Các đại biểu ấn nút khởi công xây dựng dự án đường ven biển vào sáng 25/7. Ảnh: Thành Duy
Các đại biểu ấn nút khởi công  xây dựng dự án đường ven biển vào sáng 25/7. Ảnh: Thành Duy

Nghệ An cũng cần tập trung nguồn lực vào khu vực phía Đông của tỉnh để đẩy nhanh tốc độ phát triển, tăng trưởng. Khu vực miền Tây chưa nên tập trung đầu tư những công trình lớn, nên chú trọng phát triển lĩnh vực nông nghiệp và tập trung quan tâm công tác an sinh xã hội.

Đánh giá Nghệ An có nhiều điều kiện trở thành trung tâm của vùng, đồng chí Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, Nghệ An phải kết nối được Bắc Hà Tĩnh và Nam Thanh Hóa với quan điểm là hỗ trợ, tận dụng ưu thế của nhau.

 "Nghệ An đang hội tụ nhiều điều kiện tốt, là vùng đất địa linh nhân kiệt. Nghệ An phải tự tin phát triển vượt bậc mạnh mẽ hơn nữa, trở thành trung tâm thực sự của vùng Bắc Trung Bộ, có tính chất lan tỏa, dẫn dắt, chi phối của cả vùng"

Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng

Cho rằng, hiện đang có làn sóng dịch chuyển đầu tư vào Việt Nam, Nghệ An phải chuẩn bị sẵn sàng về hạ tầng, đất đai, nguồn nhân lực để kêu gọi được các dự án khả thi nhất. Bộ KH&ĐT sẽ hỗ trợ tỉnh kêu gọi các nhà đầu tư chiến lược, công nghệ cao.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT cũng lưu ý 2 vấn đề. Đó là tỉnh phải quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn lực đất đai; cấp đất phù hợp với lĩnh vực, dự án, khả năng đầu tư, đóng góp của các nhà đầu tư. Biến nó thành nguồn lực để phát triển.

Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng và đoàn công tác Bộ Kế hoạch và Đầu tư ủng hộ tỉnh Nghệ An 200 triệu đồng vào Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa". Ảnh: Phạm Bằng
Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng và đoàn công tác Bộ Kế hoạch và Đầu tư ủng hộ tỉnh Nghệ An 200 triệu đồng vào Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa". Ảnh: Phạm Bằng

Nghệ An có những dự án đăng ký với quy mô và vốn lớn nhưng không triển khai. Vì vậy, cần rà soát, xem xét thu hồi các dự án này theo tinh thần cương quyết, đúng quy định pháp luật. Từ đó, mở cơ hội cho nhà đầu tư khác, không để tình trạng "quây tôn giữ đất", không tạo ra giá trị.

Về các kiến nghị của Nghệ An, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng đồng ý về mặt chủ trương và sẽ xem xét quyết định cụ thể.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Thái Thanh Quý – Bí thư Tỉnh ủy cảm ơn sự quan tâm sâu sát của đồng chí Bộ trưởng Bộ KH&ĐT và các thành viên trong đoàn. Đây là những định hướng quan trọng giúp Nghệ An định hình chiến lược phát triển trong thời gian tới.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy mong muốn Bộ KH&ĐT tiếp tục quan tâm, giúp đỡ Nghệ An trong bố trí nguồn vốn thực hiện các dự án trọng điểm. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy mong muốn Bộ KH&ĐT tiếp tục quan tâm, giúp đỡ Nghệ An trong bố trí nguồn vốn thực hiện các dự án trọng điểm. Ảnh: Thành Duy

Bên cạnh sự nỗ lực của tỉnh, đồng chí Thái Thanh Quý cũng mong muốn Bộ KH&ĐT tiếp tục quan tâm, giúp đỡ để Nghệ An có những dự án tạo động lực, chiến lược cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống cho nhân dân. Đồng thời, quan tâm bố trí nguồn vốn để tỉnh thực hiện được các dự án quan trọng giúp tỉnh phát triển nhanh và bền vững hơn.

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…