​Bộ trưởng quốc phòng Mỹ tin thủ lĩnh IS còn sống

Ngày 21/7 ông Jim Mattis, Bộ trưởng quốc phòng Mỹ nói ông cho rằng thủ lĩnh IS, tên Abu Bakr al-Baghdadi, vẫn còn sống.

​Bộ trưởng quốc phòng Mỹ tin thủ lĩnh IS còn sống
Nga công bố hình ảnh chụp tòa nhà (trước và sau khi bị không kích) được cho là nơi họ đã tiêu diệt được tên al-Baghdadi trong trận không kích ở Raqqa - Ảnh: Facebook của Bộ quốc phòng Nga

Theo hãng tin Reuters, trước đó phía Nga tuyên bố đã tiêu diệt tên Al Baghdadi trong loạt không kích của họ tại thành phố Raqqa (Sirya) tháng trước.

Đầu tháng này Tổ chức giám sát nhân quyền Syria có trụ sở tại London (Anh) cũng khẳng định họ có “thông tin xác nhận” rằng tên Baghdadi đã bị tiêu diệt.

Tuy nhiên giới quan chức Iraq và phương Tây vẫn tỏ ra nghi ngờ về thông tin này. Ông Mattis cho biết ông vẫn chưa thấy có chứng cứ nào về việc thủ lĩnh IS đã bị tiêu diệt sau nhiều tuần đồn đoán về sự việc.

“Tôi nghĩ là hắn vẫn còn sống, và tôi sẽ tin điều đó chỉ khi chúng tôi biết chính chúng tôi đã tiêu diệt được tên này. Nhưng chúng tôi vẫn đang săn lùng hắn… chúng tôi tin hắn vẫn sống”, ông Mattis phát biểu như vậy trước báo giới tại Lầu Năm Góc.

Ông Mattis nói thêm: “Vì những lý do đương nhiên, chúng tôi đang cố gắng theo dõi hắn sát sao vì tên này đã tuyên chiến với chúng tôi và hắn phải lãnh chịu hậu quả vì điều đó”.

Matxcơva cho biết tên Al-Baghđai bị tiêu diệt trong đợt không kích của Nga khi hắn đang tổ chức họp khẩn với 30 tướng soái chỉ huy của hắn cùng 300 phiến quân tại thành phố Raqqa.

Theo TTO

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.