Bộ Tư lệnh Quân khu 4 chúc Tết Bộ CHQS và Bộ đội Biên phòng Nghệ An

(Baonghean.vn) - Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền Kỷ Hợi năm 2019, chiều nay (24/1), đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Thiếu tướng Hà Tân Tiến - Phó Tư lệnh Quân khu 4 đã đến chúc mừng Bộ CHQS và Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An.

* Tại Bộ CHQS tỉnh, Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh đã báo cáo với đoàn công tác tình hình chung của tỉnh Nghệ An trong năm 2018.

Năm qua, với sự phấn đấu nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, LLVT và nhân dân, tỉnh Nghệ An đã có một năm thu được nhiều kết quả tốt. Kinh tế tăng trưởng khá, hoàn thành 27/27 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8,77%, thu ngân sách đạt gần 14.000 tỷ đồng, số hộ nghèo giảm xuống còn 5,5%, quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Bộ CHQS tỉnh đã thực hiện tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho tỉnh nhà phát triển kinh tế, ổn định xã hội…

Thiếu tướng Hà Tân Tiến và đoàn công tác Quân khu 4 tặng quà chúc tết CB, CS Bộ CHQS tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phong Quang
Thiếu tướng Hà Tân Tiến và đoàn công tác Quân khu 4 tặng quà chúc tết CB, CS Bộ CHQS tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phong Quang

Sau khi nắm bắt tình hình chung của tỉnh và của LLVT tỉnh, Thiếu tướng Hà Tân Tiến, Phó Tư lệnh Quân khu đã biểu dương những kết quả đạt được của Bộ CHQS tỉnh trong năm 2018 vừa qua; đồng thời chỉ ra những hạn chế khuyết điểm cần khắc phục.

Đồng chí Phó Tư lệnh nhấn mạnh năm 2019, Bộ CHQS tỉnh cần tiếp tục thực hiện tốt vai trò tham mưu cho Tỉnh ủy - UBND - HĐND tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương. Đặc biệt là đẩy mạnh công tác nắm bắt diễn biến tình hình tư tưởng của cán bộ, chiễn sỹ; coi trọng công tác rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy; chú trọng đảm bảo an toàn trong huấn luyện diễn tập, an toàn trong lao động sản xuất, an toàn trong tham gia giao thông.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác dân vận, tích cực giúp đỡ nhân dân trong phong trào xây dựng nông thôn mới, trong giúp nhân dân phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai… Nhiệm vụ trọng tâm trước mắt là phối hợp chặt chẽ với Công an, Bộ đội Biên phòng tỉnh và cấp ủy, chính quyền địa phương đảm bảo tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019; tổ chức cho bộ đội vui Tết, đón Xuân theo tinh thần “Vui vẻ, an toàn, tiết kiệm, sẵn sàng chiến đấu cao…”.

                                           Phong Quang - Trọng Kiên

* Tại BĐBP Nghệ An, Đại tá Trần Hải Bình - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chỉ huy trưởng BĐBP Nghệ An đã báo cáo với đoàn một số nét khái quát về tình hình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị thời gian qua.

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tặng quà chúc Tết CBCS BĐBP Nghệ An. Ảnh: Hùng Phong
Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tặng quà chúc Tết CBCS BĐBP Nghệ An. Ảnh: Hùng Phong
Nổi bật là BĐBP Nghệ An đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng phối hợp hiệp đồng giữ vững chủ quyền ANBG, ven biển; đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm buôn bán ma túy; Tham gia có hiệu quả công tác phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn…

BĐBP Nghệ An cũng chuẩn bị tốt mọi mặt cho Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, đảm bảo SSCĐ cao, thăm tặng quà các gia đình chính sách, các hộ nghèo trên địa bàn biên giới; đồng thời tổ chức các đội công tác xuống địa bàn vui Tết đón Xuân cùng đồng bào các dân tộc.

Thay mặt Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Thiếu tướng Hà Tân Tiến đã biểu dương những thành tích mà cán bộ, chiến sỹ BĐBP Nghệ An đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời lưu ý BĐBP Nghệ An cần tiếp tục phấn đấu làm tốt công tác tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp và các lực lượng đứng chân trên địa bàn để góp phần giữ vững ổn định chính trị, giúp dân phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh trên tuyến biên giới của tỉnh.

Nhân dịp năm mới Kỷ Hợi 2019, đồng chí Phó Tư lệnh Quân khu 4 chúc CBCS BĐBP tỉnh dồi dào sức khỏe, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.