Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tri ân các đối tượng chính sách nhân Ngày Thương binh Liệt sỹ

(Baonghean.vn) - Dịp này, Đoàn đã đến thăm, tặng quà Khu Điều dưỡng thương binh tâm thần kinh và Trung tâm Điều dưỡng thương binh tỉnh với tổng giá trị quà tặng hơn 110 triệu đồng.

Hướng tới kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020), sáng 15/7, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa - Phó Chính ủy Quân khu dẫn đầu đã đến thăm, tặng quà các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh.

Đoàn đã đến thăm Khu Điều dưỡng thương binh tâm thần kinh và Trung tâm Điều dưỡng thương binh tỉnh - nơi hiện đang chăm sóc, nuôi dưỡng, điều trị và phục hồi chức năng cho nhiều thương binh nặng.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa trao quà của Bộ Quốc phòng tặng Trung tâm.
Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa trao tặng quà nhân ngày thương binh, liệt sỹ. Ảnh: Mạnh Hùng 
Quá trình thực hiện nhiệm vụ, tập thể, cán bộ, nhân viên Trung tâm và Khu điều dưỡng luôn chủ động khắc phục khó khăn, xác định rõ vai trò trách nhiệm, tận tình chăm sóc các thương binh.
Tặng quà, động viên các thương binh, đồng chí Phó Chính ủy Quân khu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc sự hy sinh, công lao to lớn của các thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng đã cống hiến xương máu, thân thể của mình vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc.
Với trách nhiệm của thế hệ đi sau, được thừa hưởng thành quả vinh quang do cha anh đi trước để lại, đồng chí Phó Chính ủy khẳng định, cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang Quân khu 4 sẽ làm hết trách nhiệm của mình, thực hiện tốt công tác chính sách, đền ơn, đáp nghĩa, hậu phương quân đội, nhằm giúp đỡ các đối tượng chính sách giảm bớt khó khăn, hòa nhập cuộc sống.
Đồng chí Phó Chính ủy cũng đề nghị đội ngũ cán bộ, nhân viên của Trung tâm tiếp tục quan tâm, thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, điều trị cho các thương binh.
Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa tặng quà các thương binh.
Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa động viên, thăm hỏi các thương binh. Ảnh: Mạnh Hùng 
Được sự ủy quyền, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa đã tặng 11 triệu đồng cho tập thể Khu Điều dưỡng thương binh tâm thần kinh (trong đó, Bộ Quốc phòng tặng 11 triệu đồng, Bộ Tư lệnh Quân khu tặng 6 triệu đồng); trao quà tặng trị giá 6 triệu đồng của Bộ Tư lệnh Quân khu cho Trung tâm điều dưỡng thương binh tỉnh; trao 48 suất quà của Bộ Quốc phòng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho 48 thương binh.
Dịp này, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 ủy quyền cho Bộ CHQS tỉnh trao 3 suất quà, mỗi suất trị giá 2,5 triệu đồng tặng 3 đối tượng chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh; trao 34 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các đồng chí là thương binh, thân nhân liệt sĩ đang công tác ở Bộ CHQS tỉnh với tổng giá trị quà tặng hơn 110 triệu đồng. Bộ CHQS tỉnh cũng đã trao quà tặng Trung tâm, Khu điều dưỡng và các thương binh./.

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.