Bộ Tư lệnh Quân khu kiểm tra công tác bảo quản, vận chuyển vắc xin ngừa Covid-19

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã kiểm tra công tác bảo quản, vận chuyển vắc xin ngừa Covid-19 tại Kho vắc xin thuộc Kho K55, Cục Hậu cần.

Qua kiểm tra, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn - Phó Tư lệnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Quân khu 4 đánh giá cao công tác bảo quản, vận chuyển vắc xin của cán bộ, nhân viên Kho trong thời gian qua.

Đoàn công tác kiểm tra kho bảo quản vật tư y tế. Ảnh: Lê ThắngĐoàn công tác kiểm tra kho bảo quản vật tư y tế. Ảnh: Lê Thắng

Nổi bật là đội ngũ cán bộ, nhân viên Kho đã xác định rõ tinh thần, trách nhiệm nỗ lực học tập nhanh chóng tiếp cận và vận hành đúng kỹ thuật hệ thống máy móc, phương tiện của Kho vắc xin, đồng thời, thực hiện tốt quy trình tiếp nhận, bảo quản, bảo dưỡng, vận chuyển vắc xin đảm bảo an toàn. Từ khi hoạt động, kho vắc xin đã tổ chức tiếp nhận, cấp phát 3 đợt vắc xin và vật tư tiêm chủng bảo đảm an toàn, đúng quy trình chuyên môn.

Nhân viên kho và nhân viên kiểm soát chất lượng thực hiện theo dõi nhiệt độ bảo quản vắc xin 2 lần/ngày. Ảnh: Lê Thắng
Nhân viên kho và nhân viên kiểm soát chất lượng thực hiện theo dõi nhiệt độ bảo quản vắc xin 2 lần/ngày. Ảnh: Lê Thắng

Thời gian tới, tình hình khí hậu, thời tiết địa bàn có nhiều diễn phức tạp, đồng chí Phó Tư lệnh Quân khu lưu ý cán bộ, nhân viên Kho cần tăng cường công tác kiểm tra bảo đảm an toàn kho, nhất là bảo đảm tốt nguồn điện phục vụ cho công tác vận hành hệ thống bảo quản vắc xin. Thời gian tới, Kho sẽ tiếp tục tiếp nhận một khối lượng lớn vắc xin, chính vì vậy, cán bộ, nhân viên Kho phải xác định rõ tinh thần, trách nhiệm thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình tiếp nhận, bảo quản, cấp phát theo tiêu chuẩn quy định của Cục Quân y./.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.