Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân tiễn các phóng viên đi tác nghiệp tại các đảo Cồn Cỏ và Lý Sơn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Chiều 5/1, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân tổ chức gặp mặt, tiễn đoàn phóng viên các cơ quan báo chí trước khi lên đường tác nghiệp tại các đảo: Cồn Cỏ (Quảng Trị), Lý Sơn (Quảng Ngãi).

Tham dự buổi gặp mặt có Đại tá Nguyễn Quốc Quảng - Phó Tư lệnh Vùng 3 Hải quân; Đại tá Nguyễn Trọng Hòa - Phó Tham mưu trưởng Vùng 3 Hải quân cùng 34 phóng viên đến từ các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

Toàn cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: Minh Quân

Toàn cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: Minh Quân

Tại buổi gặp mặt, Đại tá Nguyễn Trọng Hòa - Phó Tham mưu trưởng Vùng 3 Hải quân đã quán triệt hải trình và một số quy định để đảm bảo an ninh, an toàn cho các hoạt động chúc Tết, công tác tại các đơn vị thuộc Vùng 3 Hải quân đóng quân trên các đảo Cồn Cỏ và Lý Sơn.

Đại tá Nguyễn Trọng Hòa - Phó Tham mưu trưởng Vùng 3 Hải quân thông báo hải trình và một số quy định về đảm bảo an ninh, an toàn cho các phóng viên. Ảnh: Minh Quân

Đại tá Nguyễn Trọng Hòa - Phó Tham mưu trưởng Vùng 3 Hải quân thông báo hải trình và một số quy định về đảm bảo an ninh, an toàn cho các phóng viên. Ảnh: Minh Quân

Vùng 3 Hải quân được thành lập ngày 26/10/1975, là đơn vị chiến đấu của trực thuộc Quân chủng Hải quân với nhiệm vụ chính trị trọng tâm là thường xuyên nâng cao trình độ huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi; quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển suốt chiều dài 7 tỉnh, thành phố Duyên hải miền Trung từ Đèo Ngang (Quảng Bình) đến Cù Lao Xanh (Bình Định); các đảo ven bờ Bắc Trung Bộ và quần đảo Hoàng Sa.

Đồng thời, sẵn sàng cơ động chi viện bảo vệ quần đảo Trường Sa, DK1 cũng như các vùng biển trọng điểm và các nhiệm vụ đột xuất khác khi có lệnh của trên.

Năm 2022, Vùng 3 Hải quân đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, trong năm Vùng 3 Hải quân vinh dự có 01 tập thể được tặng Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng; 02 tập thể được tặng Cờ thi đua của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân và hàng ngàn lượt tập thể, cá nhân được khen thưởng ở các cấp. Bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên biển, thực sự là chỗ dựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi, bám biển.

Đại tá Nguyễn Quốc Quảng - Phó Tư lệnh Vùng 3 Hải quân tiếp nhận quà của các tổ chức, cá nhân gửi đến 2 huyện đảo Cồn Cỏ và Lý Sơn. Ảnh: Minh Quân

Đại tá Nguyễn Quốc Quảng - Phó Tư lệnh Vùng 3 Hải quân tiếp nhận quà của các tổ chức, cá nhân gửi đến 2 huyện đảo Cồn Cỏ và Lý Sơn. Ảnh: Minh Quân

Trong chuyến công tác lần này, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân đã chuyển 280 suất quà, 100 tấm chăn, 400 đầu sách với tổng giá trị gần 500 triệu đồng cùng các nhu yếu phẩm cần thiết để phục vụ các đơn vị quân đội đóng quân trên đảo Cồn Cỏ, đảo Lý Sơn và nhân dân các địa phương đón Tết cổ truyền dân tộc.

Ngay sau buổi gặp mặt, tàu KN 390 khởi hành từ Quân cảng Đà Nẵng đưa đoàn công tác ra huyện đảo Cồn Cỏ (thuộc tỉnh Quảng Trị).

Tàu KN 390 đưa đoàn công tác của Vùng 3 Hải quân và phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương ra thăm các đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn. Ảnh: Minh Quân

Tàu KN 390 đưa đoàn công tác của Vùng 3 Hải quân và phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương ra thăm các đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn. Ảnh: Minh Quân

Các chiến sĩ hải quân vận chuyển các phần quà gửi tặng quân và dân 2 đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn lên tàu. Ảnh: Minh Quân

Các chiến sĩ hải quân vận chuyển các phần quà gửi tặng quân và dân 2 đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn lên tàu. Ảnh: Minh Quân

Các phần quà, ngoài nhu yếu phẩm, bánh kẹo, chăn ấm, sách... còn có các cây cảnh đón Tết. Ảnh: Minh Quân

Các phần quà, ngoài nhu yếu phẩm, bánh kẹo, chăn ấm, sách... còn có các cây cảnh đón Tết. Ảnh: Minh Quân

Các chiến sĩ hải quân tiễn đoàn công tác tại cầu cảng. Ảnh: Minh Quân

Các chiến sĩ hải quân tiễn đoàn công tác tại cầu cảng. Ảnh: Minh Quân

tin mới

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.