Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tiễn đoàn công tác đi Quần đảo Trường Sa

Quang An - Tiến Đông

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Chiều 21/12, tại Quân cảng Cam Ranh, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tổ chức Lễ tiễn đoàn công tác đi thăm, chúc Tết quân và dân huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa nhân dịp Xuân Quý Mão 2023.

Dự lễ tiễn đoàn có đồng chí Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa; Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân; đại biểu của huyện Trường Sa; các sở, ban, ngành của tỉnh Khánh Hòa; Đại diện các cơ quan Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân; lãnh đạo, chỉ huy Lữ đoàn 146, Lữ đoàn 955; cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân.

Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân và lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa tiễn đoàn công tác trong chiều 21/12. Ảnh: Quang An

Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân và lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa tiễn đoàn công tác trong chiều 21/12. Ảnh: Quang An

Đại tá Nguyễn Văn Bách - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Vùng 4 Hải quân nhấn mạnh: Đây là chuyến đi đặc biệt, mang theo những tình cảm, niềm tin, những món quà giản dị và hơi thở mùa Xuân của đất liền để đến với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên Quần đảo Trường Sa. Điều đó thể hiện sự quan tâm rất lớn của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng và nhân dân cả nước đối với biển, đảo nói chung và Quần đảo Trường Sa nói riêng.

Tỉnh Khánh Hòa và Bộ Tư lệnh vùng 4 Hải quân gửi tặng các món quà cho đoàn công tác. Ảnh: Tiến Đông

Tỉnh Khánh Hòa và Bộ Tư lệnh vùng 4 Hải quân gửi tặng các món quà cho đoàn công tác. Ảnh: Tiến Đông

"Chuyến công tác lần này trong điều kiện thời tiết không thật sự thuận lợi, quân số đông, thời gian hoạt động trên biển dài ngày, công tác bảo đảm gặp nhiều khó khăn... Song cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân sẽ quyết tâm, khắc phục mọi khó khăn, đoàn kết một lòng, vượt qua mọi sóng gió đưa Đoàn công tác, các phóng viên báo chí và cán bộ, chiến sĩ đến với Quần đảo Trường Sa an toàn tuyệt đối, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao" - Đại tá Nguyễn Văn Bách nhấn mạnh.

Đoàn công tác lên tàu thực hiện nhiệm vụ tại Quần đảo Trường Sa. Ảnh: Quang An
Đoàn công tác lên tàu thực hiện nhiệm vụ tại Quần đảo Trường Sa. Ảnh: Quang An

Chuyến công tác chở hàng quà Tết từ đất liền đến với quân và dân trên huyện đảo Trường Sa. Ngoài những nguyên vật liệu dành cho những ngày Tết như lá dong, gạo nếp, đỗ xanh, thịt lợn... để gói bánh chưng, bánh tét, chuyến hải trình lần này còn mang theo những đồ vật trang trí đón Xuân như đèn nháy, quất, đào, mai..., ngoài ra, còn nhiều quà tặng là vật dụng sinh hoạt khác.

Những món quà thân thương từ người dân trên đất liền gửi tặng các chiến sĩ lên đường làm nhiệm vụ. Ảnh: Tiến Đông
Những món quà thân thương từ người dân trên đất liền gửi tặng các chiến sĩ lên đường làm nhiệm vụ. Ảnh: Tiến Đông

Bên cạnh đó, các đoàn công tác khác cũng có nhiều quà tặng cho quân và dân Quần đảo Trường Sa. Đó là sự động viên, sát cánh của đất liền đối với những con người nơi đầu sóng ngọn gió của Tổ quốc.

Những món quà Tết lên đường ra Quần đảo Trường Sa. Ảnh: Quang An
Những món quà Tết lên đường ra Quần đảo Trường Sa. Ảnh: Quang An

Đợt tổ chức các đoàn ra thăm, chúc Tết quân, dân huyện đảo Trường Sa năm nay, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tổ chức đi trên 4 tàu, đó là tàu 571, tàu 561 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân; tàu KN 490, tàu KN 491 thuộc Chi đội Kiểm ngư số 4, Cục Kiểm ngư Việt Nam.

Các chiến sĩ vẫy tay chào nhân dân để ra Trường Sa thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: Quang An
Các chiến sĩ vẫy tay chào nhân dân để ra Trường Sa thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: Quang An
Phóng viên Báo Nghệ An tác nghiệp tại Quân cảng Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Quang An
Phóng viên Báo Nghệ An tác nghiệp tại Quân cảng Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Quang An

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.