Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 thăm, tặng quà hỗ trợ ngư dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

(Baonghean.vn) -Nhằm kịp thời động viên, sẻ chia khó khăn với bà con nhân dân bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, ngày 19/10, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức chương trình công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” kết hợp thăm, tặng quà hỗ trợ nhân dân tại thành phố Cẩm Phả và thị xã Quảng Yên.
BTL Vùng Cảnh sát biển 1 tặng quà cho các gia đình chính sách, ngư dân có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19 của thành phố Cẩm Phả
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 tặng quà cho các gia đình chính sách, ngư dân có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19 của thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh. Ảnh: Mạnh Thường

Trong chương trình, đoàn công tác đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tiến hành các hoạt động như tổ chức thăm, tặng 50 suất quà cho gia đình chính sách, ngư dân có hoàn cảnh khó khăn chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, trị giá mỗi suất 1 triệu đồng; tặng 10 chiếc xe đạp cho các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn học giỏi của huyện; tặng 100 lá cờ Tổ quốc, 500 khẩu trang, 10 lọ nước sát khuẩn, cấp phát 100 tờ rơi tuyên truyền về IUU tại thành phố Cẩm Phả. 

Tặng xe đạp cho các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập của thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh. Ảnh: Mạnh Thường
Tặng xe đạp cho các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập của thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh. Ảnh: Mạnh Thường
Tặng cờ Tổ quốc, sổ tay tuyên truyền, khẩu trang, nước sát khuẩn cho bà con ngư dân Quảng Ninh. Ảnh: Mạnh Thường
Tặng cờ Tổ quốc, sổ tay tuyên truyền, khẩu trang, nước sát khuẩn cho bà con ngư dân Quảng Ninh. Ảnh: Mạnh Thường

Đoàn dự lễ khánh thành và bàn giao nhà “Đại đoàn kết” cho gia đình bà Bùi Thị Tâm, hội viên Hội Cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn của xã Liên Hòa, thị xã Quảng Yên.

Thượng tá Cao Xuân Quận - Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 thăm, tặng quà gia đình bà Bùi Thị Tâm- Cựu TNXP ở xã Liên Hòa, thị xã Quảng Yên trong lễ khánh thành nhà "Đại đoàn kết". Ảnh: Mạnh Thường
Thượng tá Cao Xuân Quận - Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 thăm, tặng quà gia đình bà Bùi Thị Tâm- Cựu TNXP ở xã Liên Hòa, thị xã Quảng Yên trong lễ khánh thành nhà "Đại đoàn kết". Ảnh: Mạnh Thường

Đây là những phần quà nhằm chia sẻ khó khăn với bà con nhân dân, nhất là trong thời điểm tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến đời sống kinh tế của mỗi hộ gia đình.

Hoạt động thăm, tặng quà hỗ trợ nhân dân tại thành phố Cẩm Phả và thị xã Quảng Yên đồng thời thể hiện trách nhiệm, sự quan tâm của cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển đối với các gia đình chính sách, nhân dân có hoàn cảnh khó khăn, chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, kịp thời động viên các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó trong học tập cũng như tuyên truyền, nâng cao ý thức cho bà con ngư dân khi làm nghề trên biển; Qua đó, góp phần cùng lực lượng Cảnh sát biển xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, hoàn thành tốt nhiệm vụ thực thi pháp luật trên biển và bảo vệ chủ quyền, an ninh biển, đảo của Tổ quốc./.

tin mới

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.