Bộ Tư pháp Mỹ bao che Tổng thống; Triều Tiên chuẩn bị hạ thủy tàu ngầm mới?

Hữu Quân (Theo Vietnam+/TTXVN)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Anh thúc đẩy thỏa thuận thương mại với Nhật Bản thời hậu Brexit; Triều Tiên có khả năng đang chuẩn bị hạ thủy tàu ngầm mới; Tình báo Hạ viện Mỹ cáo buộc Bộ Tư pháp bao che Tổng thống Trump... là những tin tức nổi bật của thế giới 24h qua.

Tình báo Hạ viện Mỹ cáo buộc Bộ Tư pháp bao che Tổng thống Trump

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AFP/TTXVN

Reuters đưa tin, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ Adam Schiff ngày 19/9 đã cáo buộc Bộ Tư pháp ngăn cản các quan chức tình báo trình lên Quốc hội đơn tố giác được cho là liên quan những cuộc trao đổi giữa Tổng thống Donald Trump và một nhà lãnh đạo nước ngoài. The Washington Post dẫn các nguồn giấu tên cho biết, quốc gia liên quan là Ukraine.

Ông Schiff đã cáo buộc chính quyền của Tổng thống Trump cản trở một cuộc điều tra của Quốc hội sau khi nghe Tổng thanh tra các cơ quan Tình báo Mỹ báo cáo riêng. Một nguồn thạo tin yêu cầu giấu tên cho hay, đơn tố giác đã cáo buộc "nhiều hành động" của ông Trump chứ không chỉ một cuộc điện đàm của ông với một nhà lãnh đạo nước ngoài.

Anh thúc đẩy thỏa thuận thương mại với Nhật Bản thời hậu Brexit

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Thương mại Anh Liz Truss sau khi dự cuộc họp nội các tại Thủ đô London, ngày 25/7/2019. Ảnh: THX/ TTXVN

Trong nỗ lực thúc đẩy một thỏa thuận thương mại với Nhật Bản, Chính phủ Anh ngày 20/9 đã kêu gọi doanh nghiệp và người dân bày tỏ ý kiến về những ưu tiên mà chính phủ dành cho tiến trình này sau khi rời khỏi Liên minh châu Âu (Brexit). Đây được coi là một nỗ lực của Anh nhằm giảm thiểu tác động của Brexit đối với nền kinh tế.

Trong tuyên bố nhân chuyến thăm tới Tokyo, Bộ trưởng Thương mại quốc tế Anh Liz Truss khẳng định các doanh nghiệp hoàn toàn có thể yên tâm rằng cả hai chính phủ đều sẵn sàng ủng hộ việc sớm mở vòng đàm phán thương mại song phương. Để chuẩn bị cho việc đàm phán thỏa thuận tự do thương mại với Nhật Bản, Chính phủ Anh đã mở trang khảo sát ý kiến nhằm huy động những đóng góp từ cộng đồng về thỏa thuận này từ nay tới hết ngày 4/11.

Triều Tiên có khả năng đang chuẩn bị hạ thủy tàu ngầm mới

Trieu Tien co kha nang dang chuan bi ha thuy tau ngam moi hinh anh 1
Tàu ngầm của Triều Tiên. Ảnh: Reuters

Đài truyền hình NHK của Nhật Bản dẫn lời các chuyên gia của Viện nghiên cứu quốc tế Middlebury và Công ty điều hành vệ tinh Planet Labs Inc tại Mỹ cho biết Triều Tiên có thể đang chuẩn bị hạ thủy tàu ngầm mới.

Các chuyên gia của Viện nghiên cứu Middlebury đã phân tích hình ảnh vệ tinh do Planet Labs Inc. chụp và cho rằng sự xuất hiện của 12 cột trụ trên bờ cảng Sinpo, nơi đặt xưởng đóng tàu Triều Tiên, và tiếp đó là một cấu trúc dài 100m, cho thấy dường như Triều Tiên đang chuẩn bị hạ thủy tàu ngầm mới. Theo các nguồn tin, nhiều khả năng tàu ngầm mới của Triều Tiên có thể mang theo các tên lửa đạn đạo.

Bộ Ngoại giao Nga: Chính sách của Mỹ ở Trung Đông đã sụp đổ

Bo Ngoai giao Nga: Chinh sach cua My o Trung Dong da sup do hinh anh 1
Khói bốc lên từ nhà máy lọc dầu Aramco ở Abqaiq, miền Đông Saudi Arabia sau vụ tấn công ngày 14/9/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Sputnik đưa tin người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 20/9 cho hay mạng lưới phòng không của Mỹ đã thất bại trong việc đẩy lùi một cuộc tấn công của máy bay không người lái vào các cơ sở dầu mỏ ở Saudi Arabia, như bằng chứng cho thấy các hành động của Washington ở Trung Đông đang sụp đổ ở tất cả các phương diện.

Bà Zakharova nói: “Phần lớn những gì Mỹ đang làm trong khu vực này dường như không còn là chính trị nữa, mà là sự sụp đổ hoàn toàn... ở tất cả phương diện. Cách đây 2 năm, các tên lửa của Mỹ đã không bắn trúng mục tiêu, còn giờ đây các hệ thống phòng không của họ đã không đẩy lùi được một vụ tấn công. Tất cả những điều này đều liên quan".

Trung Quốc nêu lý do bắt phi công của hãng chuyển phát nhanh FedEx

Trung Quoc neu ly do bat phi cong cua hang chuyen phat nhanh FedEx hinh anh 1
Máy bay của công ty chuyển phát nhanh FedEx tại Memphis, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

AFP đưa tin Bắc Kinh ngày 20/9 thông báo một phi công của công ty chuyển phát nhanh Mỹ FedEx đã bị bắt giữ ở tỉnh Quảng Châu, miền Nam Trung Quốc, do bị nghi buôn lậu vũ khí và đạn dược.

Phát biểu họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nêu rõ phi công Mỹ đã mang theo 681 viên đạn súng hơi tại thời điểm ông này bị kiểm tra ở sân bay hôm 12/9 trước chuyến bay sang Đặc khu Hành chính Hong Kong. Theo ông Cảnh Sảng, viên phi công đã được tại ngoại. Người này là cơ phó của một máy bay chở hàng của FedEx hôm 11/9 và đã vào Quảng Châu ngày 12/9.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.