"Bộ tứ sông Hồng" xuất hiện ở Lễ trao giải Âm nhạc Cống hiến 2016

Đạo diễn âm nhạc của Lễ trao giải thưởng Âm nhạc Cống hiến 2016 cho biết, “Bộ tứ sông Hồng” gồm các nhạc sĩ Nguyễn Cường, Phó Đức Phương, Dương Thụ, Trần Tiến sẽ có mặt tại Lễ trao giải để biểu diễn và chia sẻ những kỷ niệm về làng âm nhạc sôi nổi một thời.
"Bộ tứ sông Hồng" xuất hiện ở Lễ trao giải Âm nhạc Cống hiến 2016 ảnh 1
"Bộ tứ sông Hồng" một thời sẽ có mặt trong Lễ trao giải Âm nhạc Cống hiến 2016

Sáng 14/4, Ban tổ chức (BTC) Lễ trao giải Âm nhạc Cống hiến lần thứ 11 – 2016 tổ chức bình chọn với sự tham gia của 100 nhà báo ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

Năm nay, giải thưởng có thêm hạng mục mới: Music video của năm, bên cạnh 7 hạng mục: Bài hát của năm, Nghệ sĩ mới của năm, Album của năm, Chuỗi chương trình của năm, Chương trình của năm, Nhạc sĩ của năm và Ca sĩ của năm.
Trả lời về chương trình trong Lễ trao giải, nhạc sĩ Hồng Kiên với vai trò Giám đốc âm nhạc cho biết, chương trình biểu diễn là sự hài hòa như một gạch nối giữa thế hệ trẻ và thế hệ đi trước trong tiến trình phát triển của âm nhạc đại chúng Việt Nam năm 2015. Chương trình có sự tham gia trình diễn của các nghệ sĩ có mặt trong các đề cử như: Tùng Dương, Tiên Tiên, Sơn Tùng M-TP, Trọng Hiếu, Ái Phương… Dàn nhạc của Lễ trao giải Âm nhạc Cống hiến lần 11 - 2016 thể hiện sự giao thoa của các thể loại âm nhạc như nhạc điện tử, jazz, cổ điển đương đại, pop. Ca khúc “Tháng tư về” của nhạc sĩ Dương Thụ cũng được dùng để mở đầu chương trình, nhưng thể hiện dưới hình thức hòa tấu. 
Điểm đặc biệt của Lễ trao giải năm nay là có sự tham gia của “Bộ tứ sông Hồng” trứ danh một thời, gồm các nhạc sĩ: Phó Đức Phương, Nguyễn Cường, Dương Thụ, Trần Tiến. Các nhạc sĩ sẽ chia sẻ với khán giả về một thời kỳ sôi nổi của âm nhạc đại chúng Việt Nam.
Điểm nhấn của chương trình trao giải là màn tưởng niệm các nhạc sĩ đã qua đời trong thời gian gần đây là Thanh Tùng, Trần Lập, Lương Minh… Hiện nay, BTC vẫn giữ bí mật về màn tôn vinh này. Đảm nhận vai trò dẫn chương trình là MC Anh Tuấn và Á hậu Quý bà Thu Hương.
Trả lời câu hỏi của HNMO về khách mời trao giải năm nay, nhà báo Hữu Trịnh, Phó Ban tổ chức giải thưởng cho biết, khách mời sẽ là những người trong làng âm nhạc, đó có thể là nhạc sĩ, ca sĩ, người phối khí… Sẽ không có sự xuất hiện của giới người đẹp, người mẫu tham gia như một số năm trước.
Lễ trao giải Âm nhạc Cống hiến lần 11-2016 sẽ diễn ra lúc 20h ngày 24/4/2016 tại Trung tâm hội nghị Quốc tế - Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Sầm Sơn. Sự kiện thảm đỏ, là nơi hội tụ của các nghệ sĩ tên tuổi diễn ra trước giờ trao giải (18h).
Theo HNMO

tin mới

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.