Bò vẫn thả rông trên phố thành Vinh

(Baonghean.vn) - Hiện nay, trên một số tuyến đường ở thành phố Vinh xuất hiện nhiều đàn bò thả rông phá cây xanh, vườn hoa, gây mất trật tự an toàn giao thông  và vệ sinh môi trường.

Đường Phan Bội Châu thời gian gần đây xuất hiện đàn bò 3 - 4 con thả rông ăn cỏ và cây cảnh trên giải phân cách của đường. “Tôi thường xuyên thấy bò đi lang thang khắp đường phố, leo lên giải phân cách giữa đường để ăn cỏ và phá hoại cây cảnh. Lộn xộn, mất an toàn nhưng không khi mô thấy người chăn bò cả.” -  bà Nguyễn Thị Hương ở phường Lê Lợi cho biết.

bò thả rông trên đường phố. Ảnh Thanh Tâm
Tình trạng bò thả rông trên đường phố thành Vinh đang diễn ra phổ biến. Ảnh Thanh Tâm

Đường Lê Nin cũng thường xuyên xuất hiện đàn bò hàng chục con không người trông coi kiếm ăn dọc vỉa hè hai bên đường, nhiều khi còn băng qua đường, leo lên giải phân cách để ăn cỏ và cây xanh.  Bà Hà - chủ một cửa hàng tạp hóa trên trên tuyến đường này cho biết: “Tôi thấy đàn bò này ăn ở đây nhiều lần nhưng không có người chăn dắt, họ thả rông cho bò tự đi ăn khắp phố”.

Các tuyến đường Trường Thi, Trần Phú, Phan Đình Phùng, khu vực gần chợ Vinh và vườn hoa Cửa Nam cũng thường xuất hiện đàn bò 3 - 5 con đi kiếm ăn trên đường và bồn hoa cây cảnh. 

Trên địa bàn phường Hồng Sơn không có hộ gia đình nào nuôi bò, nhưng các tuyến đường đi qua địa bàn phường vẫn thường xuất hiện tình trạng bò thả rông phá hoại cây cảnh, gây mất trật tự giao thông và phóng uế bừa bãi. Mặc dù Đội trật tự đô thị của phường Hồng Sơn đã nhiều lần đẩy đuổi và bắt giữ bò để xử phạt.

Anh Nguyễn Ngọc Thân - một tài xế tắc xi Mai Linh cho biết: “Làm nghề lái xe tắc xi thường xuyên phải di chuyển trên đường, và bắt gặp bò thả rông rất lộn xộn. Vào giờ tan tầm, gặp phải đàn bò đi nghênh ngang giữa đường không có lối mà tránh. Nhiều khi tắc đường cũng chỉ vì bò chăn thả trên đường phố".

bò thả rông trên đường phố. Ảnh Thanh Tâm
Bò thả rông trên đường phố gây cản trở giao thông. Ảnh Thanh Tâm

Anh Nguyễn Văn Linh - công chức đô thị phường Hồng Sơn cho biết: “Thời gian qua, chúng tôi đã nhiều lần bắt giữ bò thả rông trên đường, phía trước trụ sở phường. Bò thả rông ăn cỏ và phá hoại cây cảnh trên giải phân cách, đội trật tự đã bắt về nhốt trong khuôn viên trụ sở phường. Khi người dân đến tìm bò chúng tôi đã tuyên truyền nhắc nhở; đồng thời xử phạt hành chính 200.000 đồng/ con, tuy nhiên không hiểu sao vẫn cứ thấy bò trên phố.

Tình trạng thả rông bò dọc các tuyến đường đã gây cản trở giao thông, phá hoại cây xanh và gây mất vệ sinh môi trường, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.

                                                           Thanh Tâm

tin mới

Nghệ An kiểm tra thực tế công tác chỉ đạo chống khai thác hải sản trái phép tại Quỳnh Lưu và Hoàng Mai

Nghệ An kiểm tra thực tế công tác chỉ đạo chống khai thác hải sản trái phép tại Quỳnh Lưu và Hoàng Mai

(Baonghean.vn) -Thực hiện Kế hoạch mở đợt kiểm tra cao điểm về hoạt động chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (gọi tắt là IUU), chiều 28/3, đoàn công tác Ban chỉ đạo IUU của tỉnh tiến hành kiểm tra tại địa bàn Quỳnh Lưu và TX. Hoàng Mai.

Tỷ lệ che phủ rừng Nghệ An đạt 58,33%. Ảnh: tư liệu

Tỷ lệ che phủ rừng của Nghệ An đạt gần 60%

(Baonghean.vn) -Năm 2023, ngành lâm nghiệp Nghệ An gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ giải ngân đầu tư công quý I/2024 của Nghệ An cao hơn so với cùng kỳ, đạt trên 12%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Tổ công tác của UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

(Baonghean.vn) - Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của năm 2025 và các kế hoạch trung hạn đã được đề ra, nên ngay từ đầu năm 2024, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã tích cực triển khai các phương án nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư.

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với những con phố có các thương hiệu giáo dục trong nước, quốc tế, hệ thống trường học, thư viện,… cùng công viên chủ đề lần đầu tiên tại Nghệ An rộng 15.000m2, The Campus được nhà sáng lập Ecopark phát triển để trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An.

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

(Baonghean.vn) -Theo thống kê, chỉ trong 1 tuần (18/3-24/3), giá vàng trong nước đã giảm đến trên 1 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch trong tuần, hôm nay (24/3), giá vàng tăng nhẹ, cùng với nhiều yếu tố đã đẩy giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại.