Bốc thăm World Cup 2026: Toàn cảnh 4 nhóm và bảng tử thần
Lễ bốc thăm chia bảng World Cup 2026 diễn ra tại Washington D.C ngày 5 tháng 12. 48 đội được chia thành 4 nhóm hạt giống; kịch bản tử thần có thể gồm Argentina, Morocco, Na Uy và Ý nếu đại diện châu Âu này vượt qua play-off.
Argentina, Morocco, Na Uy và Ý trong cùng bảng: đó là kịch bản được nhắc nhiều nhất trước lễ bốc thăm chia bảng World Cup 2026 tại Washington D.C vào ngày 5 tháng 12. Với quy mô 48 đội, việc sắp hạng theo Bảng xếp hạng FIFA tạo nên những nhóm hạt giống giàu sức nặng và khả năng xuất hiện các bảng đấu cực khó là hoàn toàn có thật.
Thời gian, thể thức và căn cứ xếp hạng
48 đội tuyển sẽ được chia thành bốn nhóm hạt giống (mỗi nhóm 12 đội) dựa trên Bảng xếp hạng FIFA công bố vào tháng 11/tháng 12 năm 2025; bảng xếp hạng mới nhất vừa được cập nhật vào thứ Tư vừa qua. Từ bốn nhóm này, ban tổ chức sẽ bốc thăm tạo ra 12 bảng đấu. Hiện vẫn còn sáu suất tham dự sẽ được quyết định qua các trận play-off vào tháng 3 năm sau.
Dựa trên thứ hạng hiện tại, việc phân nhóm đã được phác thảo và sẽ không có thêm bản cập nhật xếp hạng nào cho đến ngày 23 tháng 12, tức sau khi lễ bốc thăm diễn ra. FIFA chưa xác nhận cách xếp nhóm cho các đội thắng play-off; giả định hiện tại là các suất này thuộc nhóm 4.
4 nhóm hạt giống theo xếp hạng hiện tại
Nhóm 1
- Hoa Kỳ
- Mexico
- Canada
- Tây Ban Nha
- Argentina
- Pháp
- Anh
- Brazil
- Bồ Đào Nha
- Hà Lan
- Bỉ
- Đức
Nhóm 2
- Croatia
- Morocco
- Colombia
- Uruguay
- Thụy Sĩ
- Nhật Bản
- Senegal
- Iran
- Hàn Quốc
- Ecuador
- Áo
- Úc
Nhóm 3
- Na Uy
- Panama
- Ai Cập
- Algeria
- Scotland
- Paraguay
- Tunisia
- Bờ Biển Ngà
- Uzbekistan
- Qatar
- Ả Rập Xê Út
- Nam Phi
Nhóm 4
- Jordan
- Cape Verde
- Ghana
- Curacao
- Haiti
- New Zealand
- 4 đội thắng play-off khu vực UEFA
- 2 đội thắng play-off liên lục địa
Kịch bản bảng tử thần được nhắc tới
Một viễn cảnh điển hình: Argentina (Nhóm 1), Morocco (Nhóm 2), Na Uy (Nhóm 3) và Ý (nếu vượt qua vòng play-off, vào Nhóm 4). Sức nặng chuyên môn của bảng đấu giả định này đến từ loạt nền tảng đã được kiểm chứng:
- Argentina là đương kim vô địch thế giới, dẫn đầu vòng loại CONMEBOL với 12 chiến thắng sau 18 trận. Lionel Messi trở thành vua phá lưới khu vực với 8 bàn và 3 kiến tạo chỉ sau 12 trận.
- Morocco viết lại lịch sử World Cup 2022 khi đứng đầu bảng có Croatia và Bỉ, rồi lần lượt hạ Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha trước khi dừng bước ở bán kết trước Pháp. Achraf Hakimi là thủ lĩnh nổi bật.
- Na Uy sở hữu Erling Haaland, người dẫn đầu danh sách ghi bàn vòng loại UEFA với 16 bàn sau 8 trận.
- Ý là đội tuyển bốn lần vô địch thế giới và luôn là đối thủ khó lường nếu góp mặt.
Những kịch bản khác và tác động đến các ứng viên
Ở Nhóm 2, Nhật Bản từng xếp trên Tây Ban Nha và Đức tại vòng bảng World Cup 2022. Nhóm 3 có Ai Cập của Mohamed Salah và nhà vô địch AFCON Bờ Biển Ngà, còn Nhóm 4 ghi nhận Ghana – đội từng vào tứ kết năm 2010 – như một mối đe dọa tiềm tàng.
Với các đội hạt giống, kịch bản thuận lợi thường là gặp những tân binh: Uzbekistan (Nhóm 3), Jordan, Cape Verde, Curacao hoặc Haiti (Nhóm 4). Ngược lại, kịch bản xấu nhất cho USMNT là rơi vào bảng tử thần nêu trên. Đội tuyển Anh sẽ không thể nằm đúng bảng đó do quy định tối đa hai đội châu Âu trong một bảng, nhưng kịch bản khó cho họ có thể là gặp Nhật Bản (Nhóm 2), Ai Cập hoặc Bờ Biển Ngà (Nhóm 3) và Ý (Nhóm 4).
Với lịch bốc thăm ngày 5 tháng 12 và việc xếp hạng FIFA sẽ chỉ cập nhật trở lại vào ngày 23 tháng 12, các nhóm hạt giống coi như đã “đóng băng” cho buổi lễ. Điều còn chờ đợi là kết quả play-off vào tháng 3 năm sau và cách FIFA xác định nhóm cho các đội thắng vé vớt.


