Bodh Gaya: Hành trình chiêm bái cội Bồ Đề nơi Đức Phật thành đạo

Thành Vinh29/01/2026 14:53

Ca sĩ Thủy Tiên vừa có chuyến hành hương đến Bodh Gaya (Ấn Độ), vùng đất linh thiêng lưu giữ dấu tích giác ngộ của Đức Phật và là Di sản Thế giới được UNESCO công nhận.

Bodh Gaya là một thị trấn nhỏ nằm ở phía đông nam bang Bihar, Ấn Độ, hiện nay được xem là một trong những thánh địa quan trọng nhất của Phật giáo thế giới. Đây là nơi thu hút hàng triệu tín đồ hành hương mỗi năm để chiêm bái Cội Bồ Đề, tương truyền là nơi Thái tử Tất Đạt Đa đã ngồi thiền định suốt 49 ngày đêm trước khi đắc đạo thành Phật.

Bodh Gaya là điểm đến hành hương hàng đầu tại Ấn Độ
Bodh Gaya là một trong những điểm du lịch tâm linh hàng đầu châu Á.

Dấu tích lịch sử hơn 2.600 năm

Trải qua hơn 2.600 năm biến thiên của lịch sử, cây Bồ Đề tại đây đã nhiều lần bị đốn hạ nhưng đều được trồng lại từ chính hậu duệ của cây gốc. Đáng chú ý, vị trí của cây luôn được giữ nguyên, không hề chuyển dịch so với ban đầu. Đối với các tín đồ, đây là biểu tượng sống động cho sự trường tồn của giáo lý Phật pháp.

Cội Bồ Đề linh thiêng tại Bodh Gaya
Hậu duệ của cây Bồ Đề nguyên thủy vẫn phát triển mạnh mẽ tại vị trí cũ.

Ngay dưới gốc cây Bồ Đề linh thiêng là di tích Kim Cương tòa. Đây là một phiến đá cổ bằng sa thạch, đánh dấu vị trí chính xác nơi Đức Phật ngồi thiền định. Kim Cương tòa được tôn xưng là "chân tịnh đạo tràng", nơi tâm thanh tịnh dẫn lối đến sự giác ngộ tối thượng.

Di tích Kim Cương tòa dưới gốc cây Bồ Đề
Kim Cương tòa, phiến đá cổ đánh dấu nơi Đức Phật ngồi thiền định.

Đền Mahabodhi: Di sản kiến trúc gạch cổ

Bên cạnh Cội Bồ Đề, đền Mahabodhi là công trình kiến trúc quan trọng nhất tại vùng đất này. Ngôi đền được xây dựng hoàn toàn bằng gạch cổ nguyên khối, là một trong số ít những kiến trúc gạch cổ nhất còn tồn tại ở Ấn Độ. Với tòa tháp cao vút và các bức tượng Phật được chạm khắc tinh xảo, đền Mahabodhi đã được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới vào năm 2002.

Đền Mahabodhi tại Ấn Độ
Đền Mahabodhi với kiến trúc gạch cổ đặc trưng được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới.

Trải nghiệm hành hương của ca sĩ Thủy Tiên

Trong chuyến viếng thăm mới đây, ca sĩ Thủy Tiên chia sẻ cô đến với thánh địa này với tâm thế biết ơn và tìm kiếm sự bình yên trong tâm hồn. Nữ ca sĩ cho biết cô không cầu xin điều gì cho bản thân mà chỉ muốn quay về bên chân Phật để đọc kinh và cảm nhận sự thanh tịnh.

Thủy Tiên hành hương tại Bodh Gaya
Ca sĩ Thủy Tiên trong chuyến hành hương đến vùng đất Phật.

Thủy Tiên sinh năm 1985 tại An Giang (tỉnh Kiên Giang cũ), là nghệ sĩ đa năng với vai trò ca sĩ, diễn viên và người mẫu ảnh. Cô kết hôn với cầu thủ Công Vinh vào năm 2012 và có một con gái nhỏ tên là Bánh Gạo. Trong hơn một năm qua, Thủy Tiên đã chuyển sang chế độ ăn chay trường vì nhận thấy cơ thể không còn phù hợp với thực phẩm mặn.

Thủy Tiên chia sẻ về lối sống chay trường
Nữ ca sĩ hiện đang duy trì lối sống chay trường và dành thời gian cho các hoạt động tâm linh.

Nhìn chung, Bodh Gaya không chỉ là một điểm đến du lịch mà còn là biểu tượng của sự giác ngộ, mang lại không gian tĩnh lặng cho những ai muốn tìm về nguồn cội Phật giáo và khám phá những giá trị tinh thần sâu sắc.

0 0 0
x
Bodh Gaya: Hành trình chiêm bái cội Bồ Đề nơi Đức Phật thành đạo
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO