Boeing 737-500 gặp nạn ở Nga có tuổi đời 23 năm

Theo các hãng tin của Nga, ngày 17/11, một chiếc máy bay Boeing 737 đã bị rơi ở Nga làm 44 hành khách cùng phi hành đoàn 6 người thiệt mạng.

Bộ Tình trạng khẩn cấp của Nga xác nhận đây là một chuyến bay nội địa, bị tai nạn khi đang hạ cánh ở thành phố Kazan thuộc nước cộng hòa Tatarstan. 

Máy bay Boeing 737. (Nguồn: AFP)
Máy bay Boeing 737. (Nguồn: AFP)

Chiếc máy bay này, cất cánh từ Moskva, "bị rơi ở sân bay Kazan vào lúc 19h25 (1525 GMT).

Theo trang mạng an toàn hàng không www.aviation-safety.net, tuổi của chiếc máy bay xấu số Boeing 737-500 gặp nạn ở sân bay Kazan (Nga) tối 17/11 là 23 năm. 

Máy bay này cất cánh lần đầu tiên ngày 18/6/1990.

Trước khi được hãng hàng không Tatarstan của Nga mua năm 2008, chiếc Boeing 737 trên thuộc sở hữu của nhiều hãng hàng không khác nhau gồm Euralair (1990-1992) và Air France (1992-1995) của Pháp, hãng hàng không quốc gia Uganda Airlines, hãng hàng không nhỏ Rio Sul của Brazil, công ty cho thuê Ansett Worldwide Aviation Services (AWAS) có trụ sở ở Dublin, Blue Air của Romani và Bulgaria Air.

Máy bay hành khách Boeing 737-500 là thành viên nhỏ nhất trong gia đình máy bay cổ điển Boeing-737. Loại máy bay này có thân ngắn hơn đồng thời tầm bay xa hơn dòng máy bay cơ sở Boeing 737-300.

Kể từ khi bắt đầu sản xuất vào năm 1967, đã có hơn 170 tai nạn liên quan tới Boeing-737. Tai nạn ngày 17/11 ở Kazan là vụ tai nạn thứ 3 của loại máy bay này trên lãnh thổ Nga. 

Ngày 14/9/2008, chiếc Boeing 737-500 của hãng hàng không Aeroflot-Nord đã rơi ở Perm khiến toàn bộ 88 người trên máy bay thiệt mạng. 

Ngày 1/10/2008 tại sân bay quốc tế Khabarovo ở Kaliningrad, chiếc Boeing 737-300, bay chặng Barcelona-Kaliningrad, khi hạ cánh đã gặp trục trặc song không ai hề hấn gì. 

Vụ tan nạn lớn mới nhất với Boeing-737 xảy ra ngày 20/4/2012. Máy bay của hãng hàng không tư nhân Pakistan, Bojo Airlines đã gặp nạn khi hạ cánh tại sân bay Islamabad làm 127 người thiệt mạng.

Thân nhân các hành khách thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay ở Kazan có thể nhận được số tiền bảo hiểm 2 triệu rúp (61.200 USD) cùng với 25.000 rúp (765USD) tiền an táng từ công ty bảo hiểm SOGAZ./.

Theo TTXVN

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó. 

Israel chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác ngoài Gaza

Israel chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác ngoài Gaza

(Baonghean.vn) - Israel đang tiếp tục cuộc chiến ở Gaza nhưng cũng đang chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết ngày 11/4, trong bối cảnh lo ngại rằng Iran đang chuẩn bị tấn công Israel để đáp trả việc sát hại các chỉ huy cấp cao của Iran.