Bồi dưỡng đoàn viên ưu tú cho Đảng – Sứ mệnh cao cả, thiêng liêng của Đoàn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Nhiều giải pháp căn cơ và thiết thực để củng cố, nâng cao sức mạnh tổ chức Đoàn đã được đại biểu Nghệ An đề xuất tại diễn đàn “Bồi dưỡng đoàn viên ưu tú cho Đảng – Sứ mệnh cao cả, thiêng liêng của Đoàn”.
Chiều 18/3, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức diễn đàn “Bồi dưỡng đoàn viên ưu tú cho Đảng – Sứ mệnh cao cả, thiêng liêng của Đoàn”. Dự tọa đàm có đồng chí Vũ Minh Thảo – Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng ban Thanh niên nông thôn Trung ương Đoàn; đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh; Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh; Thường trực Tỉnh đoàn Nghệ An và các đơn vị liên quan. Ảnh: Thanh Quỳnh

Chiều 18/3, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức diễn đàn “Bồi dưỡng đoàn viên ưu tú cho Đảng – Sứ mệnh cao cả, thiêng liêng của Đoàn”. Dự tọa đàm có đồng chí Vũ Minh Thảo – Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng ban Thanh niên nông thôn Trung ương Đoàn; đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh; Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh; Thường trực Tỉnh đoàn Nghệ An và các đơn vị liên quan. Ảnh: Thanh Quỳnh

Thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại

Xây dựng Đoàn vững mạnh về tổ chức là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng, vì vậy, trong những năm qua, tuổi trẻ Nghệ An đã cụ thể hóa hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng, các nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An. Từ đó, từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Đoàn từ cấp tỉnh đến cơ sở và nâng cao năng lực tổ chức, bản lĩnh chính trị của cán bộ, đoàn viên trên các mặt.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Trần Linh cũng thẳng thắn nêu rõ những khó khăn, hạn chế của công tác này tại diễn đàn.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Trần Linh phát biểu khai mạc diễn đàn. Ảnh: Thanh Quỳnh

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Trần Linh phát biểu khai mạc diễn đàn. Ảnh: Thanh Quỳnh

Cụ thể, với công tác đoàn viên thì việc quản lý đoàn viên hiện nay chưa tốt, thủ tục kết nạp đoàn viên mới một số nơi chưa đảm bảo quy trình, quy định. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đoàn viên, trong xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu đoàn viên còn chậm.

Với công tác cán bộ, việc luân chuyển cán bộ đoàn quá tuổi theo Quy chế cán bộ Đoàn gặp nhiều khó khăn. Một bộ phận cán bộ đoàn trên địa bàn dân cư yếu về kỹ năng, nghiệp vụ công tác thanh vận, thiếu tâm huyết. Đội ngũ cán bộ Đoàn còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống do thu nhập thấp, đặc biệt là đội ngũ cán bộ Đoàn cấp xã và bí thư chi đoàn khối xóm.

Về công tác xây dựng tổ chức cơ sở đoàn, nội dung, hình thức sinh hoạt chi đoàn và hoạt động của đoàn cơ sở chưa hấp dẫn, chưa thực sự thu hút được thanh niên. Công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước gặp nhiều khó khăn, chưa đạt được kết quả rõ nét.

Các đại biểu tham dự diễn đàn. Ảnh: Thanh Quỳnh

Các đại biểu tham dự diễn đàn. Ảnh: Thanh Quỳnh

Về công tác đoàn tham gia xây dựng Đảng, số lượng đoàn viên ưu tú được kết nạp vào đảng chưa đạt chỉ tiêu đề ra. Công tác phát triển đảng ở khu vực dân tộc ít người, tôn giáo và Đoàn khu vực các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài còn thấp. Việc phát triển đảng trong đoàn viên thanh niên còn chưa tương xứng với quy mô, chất lượng đoàn viên ưu tú và diễn ra không đồng đều ở các khu vực, đối tượng.

Từ thực trạng đó, diễn đàn tập trung nghiên cứu, thảo luận đưa ra những phương hướng, giải pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn tới.

Đề xuất nhiều giải pháp thiết thực

Đã có 14 ý kiến tham luận của các đại biểu tại diễn đàn. Trong đó, nhiều ý kiến đề xuất các giải pháp chất lượng nhằm xây dựng đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và hành động.

Đại diện cho Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh, đồng chí Nguyễn Công Minh - Bí thư Đoàn Khối cho rằng, để làm tốt công tác phát triển đảng viên mới từ đoàn viên ưu tú trong Khối Các cơ quan tỉnh, bên cạnh việc tuân thủ nghiêm túc những quy định của Điều lệ Đảng và các hướng dẫn của tổ chức đoàn các cấp thì cần đảm bảo 5 yếu tố gồm: “Tính khoa học”, “Tính cụ thể hóa, “Tính chủ động”, “tính thông tin”, “Tính tự giác”. Trong đó tính tự giác là tiền đề quan trọng để đoàn viên có động cơ đúng đắn, mạnh dạn thể hiện, phấn đấu để đứng vào hàng ngũ của Đảng; tự giác tự phê bình, phê bình, tự soi, tự sửa tổ chức, cá nhân.

Đã có 14 ý kiến, tham luận được các đại biểu trình bày, đề xuất tại diễn đàn. Ảnh: Thanh Quỳnh

Đã có 14 ý kiến, tham luận được các đại biểu trình bày, đề xuất tại diễn đàn. Ảnh: Thanh Quỳnh

Đối với việc tìm ra giải pháp xây dựng, củng cố, phát triển tổ chức Đoàn khu vực ngoài nhà nước, đồng chí Nguyễn Bá Tuấn Anh - Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp đã đề ra 3 giải pháp quan trọng. Trong đó, chú trọng việc giao nhiệm vụ cho từng đồng chí trong Ban Chấp hành, cán bộ đoàn cơ sở khảo sát các đơn vị doanh nghiệp hiện đang có mối quan hệ hợp tác với doanh nghiệp có tổ chức đoàn trực thuộc, có địa bàn lân cận hoặc có lực lượng thanh niên đông. Việc này tạo điều kiện cho việc tiếp cận các doanh nghiệp được dễ dàng hơn, đồng thời nhanh chóng nắm bắt nhu cầu và tư tưởng của chủ doanh nghiệp hơn so với việc đến trực tiếp để vận động.

Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hồ Đăng Tài phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: Thanh Quỳnh

Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hồ Đăng Tài phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: Thanh Quỳnh

Kết luận diễn đàn, Bí thư Tỉnh đoàn Lê Văn Lương đã nêu các giải pháp toàn diện về nâng cao chất lượng công tác đoàn viên; công tác cán bộ đoàn, công tác tổ chức cơ sở đoàn. Trong đó đối với công tác bồi dưỡng giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp cần tiếp tục triển khai các giải pháp thực hiện Chỉ thị số 03 ngày 21/7/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về “Tăng cường công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp” và các hoạt động nâng cao hiệu quả thực hiện Cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”.

Bí thư Tỉnh đoàn Lê Văn Lương phát biểu kết luận diễn đàn. Ảnh: Thanh Quỳnh

Bí thư Tỉnh đoàn Lê Văn Lương phát biểu kết luận diễn đàn. Ảnh: Thanh Quỳnh

Chi đoàn và Đoàn cơ sở phải thực hiện tốt quy trình bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng, tạo điều kiện, môi trường để đoàn viên ưu tú rèn luyện, góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng nguồn đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp; đồng thời kiên trì, nỗ lực trong từng bước, từng khâu của công tác phát triển đảng viên từ đoàn viên ưu tú.

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.