Bom do Mỹ cung cấp sát hại nhiều trẻ em Yemen

(Baonghean.vn) - Hãng tin CNN ngày 17/8 đưa tin, quả bom được sử dụng trong cuộc không kích của liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu đánh trúng một xe buýt ở tỉnh Saada, miền Bắc Yemen, khiến 40 trẻ em và 11 người khác thiệt mạng, đã được Washington bán cho Riyadh trong khuôn khổ một thỏa thuận giữa Bộ Ngoại giao Mỹ với Saudi Arabia.
Các hầm mộ chuẩn bị cho những nạn nhân trong vụ không kích ở Yemen. Ảnh: AP
Các hầm mộ chuẩn bị cho những nạn nhân trong vụ không kích ở Yemen. Ảnh: AP
CNN dẫn lời nhiều chuyên gia vũ khí cho hay, nhiều mảnh bom, vốn được chụp lại ngay sau cuộc tấn công hôm 9/8, cho thấy đây là loại bom Mk 82 dẫn hướng bằng laser, do nhà thầu quốc phòng Mỹ Lockheed Martin chế tạo.
Cựu Tổng thống Barack Obama đã cấm hoạt động giao dịch các loại vũ khí được dẫn hướng chính xác với Saudi Arabia, sau khi quốc gia Trung Đông này sử dụng một loại bom tương tự trong cuộc tấn công khiến 140 người thiệt mạng tại một lễ tang ở thủ đô Sanaa, do phiến quân kiểm soát, hồi tháng 10/2016.
Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump đã gỡ bỏ lệnh cấm này sau khi ông lên nắm quyền năm 2017.
Theo Ủy ban Chữ Thập đỏ Quốc tế, trong vụ không kích hôm 9/8 nhằm vào tỉnh Saada, một cứ điểm của phiến quân Houthi ở Yemen, giáp với Saudi Arabia, còn có 56 trẻ em trong tổng số 79 người bị thương. 
Liên quân cam kết sẽ mở cuộc điều tra nội bộ, song giới phân tích và các nhóm cứu trợ bày tỏ hoài nghi về việc liên quân sẵn sàng tiến hành một cuộc điều tra minh bạch theo yêu cầu của cộng đồng quốc tế.
Cuộc tấn công này là một phần trong cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất thế giới. Cuộc xung đột ở Yemen đã cướp đi sinh mạng của gần 10.000 người kể từ khi liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu can thiệp quân sự vào Yemen hồi tháng 3/2015./.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.