Bóng đá Malaysia đối mặt biến động: Chuyên gia đòi giải tán bộ máy quản lý

Thành Vinh20/03/2026 14:01

Nhà phê bình Zakaria Rahim chỉ trích gay gắt bộ máy lãnh đạo lỗi thời, đồng thời yêu cầu sa thải CEO Rob Friend sau khi Malaysia mất vé dự Asian Cup 2027.

Bóng đá Malaysia đang rơi vào cuộc khủng hoảng niềm tin sâu sắc sau khi đánh mất cơ hội tham dự Asian Cup 2027. Trước làn sóng bết bát kéo dài, chuyên gia Zakaria Rahim đã đưa ra tuyên bố đanh thép, yêu cầu giải thể hoàn toàn đơn vị quản lý đội tuyển quốc gia và cải tổ thượng tầng để cứu vãn tương lai của "Bầy hổ" Harimau Malaya.

Bóng đá Malaysia vừa chịu án phạt nặng nề vì bê bối nhập tịch.
Bóng đá Malaysia vừa chịu án phạt nặng nề vì bê bối nhập tịch.

Sự lãng phí trong bộ máy quản lý lỗi thời

Trong bài phỏng vấn mới nhất với tờ Timesport, nhà phê bình Zakaria Rahim nhận định cấu trúc vận hành hiện tại của đội tuyển Malaysia không chỉ kém hiệu quả mà còn gây lãng phí ngân sách nghiêm trọng. Ông đánh giá các nhân sự cấp cao đang hưởng mức đãi ngộ hậu hĩnh nhưng lại áp dụng những phương thức quản lý lỗi thời, không còn phù hợp với dòng chảy bóng đá hiện đại.

Theo ông Zakaria, sau trận đấu với Việt Nam vào ngày 31/3 tới tại vòng loại Asian Cup, sự tồn tại của bộ máy này trở nên vô nghĩa. "Không còn những trận đấu lớn nào nữa. Những vị trí hưởng lương cao như CEO Rob Friend không còn cần thiết. Đã đến lúc đưa Harimau Malaya trở lại dưới quyền quản lý trực tiếp của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) với những gương mặt mới," chuyên gia này nhấn mạnh.

Khủng hoảng trách nhiệm tại thượng tầng

Điểm mấu chốt trong sự phẫn nộ của giới chuyên môn nằm ở sự thiếu sâu sát của đội ngũ lãnh đạo. Zakaria Rahim chỉ đích danh CEO Rob Friend hiếm khi xuất hiện tại Malaysia và chưa để lại dấu ấn điều hành cụ thể. Trong khi đó, Phó CEO Stanley Bernard cũng bị chỉ trích vì thường xuyên né tránh truyền thông trong những thời điểm đội bóng gặp khó khăn.

Hệ quả của sự đứt gãy trong quản lý là HLV trưởng Peter Cklamovski đang phải đơn độc đối mặt với áp lực. Chiến lược gia này không chỉ lo chuyên môn mà còn phải đứng ra giải trình mọi vấn đề từ hành chính đến khủng hoảng phong độ, thay vì nhận được sự bảo vệ và hỗ trợ từ các cấp quản lý trực tiếp.

Tái thiết cho mục tiêu World Cup 2030

Nhìn vào thực tại, bóng đá Malaysia cần một cuộc thanh lọc toàn diện để chuẩn bị cho các mục tiêu dài hạn hơn. Khi cánh cửa Asian Cup 2027 đã khép lại, ông Zakaria cho rằng đây là thời điểm thích hợp để thực hiện chính sách thắt lưng buộc bụng và tập trung nguồn lực cho thế hệ kế cận.

Cụ thể, Malaysia nên tận dụng giải vô địch Đông Nam Á vào tháng 7 tới để rà soát lực lượng mà không cần vung tiền quá trán. Mục tiêu ưu tiên lúc này cần được chuyển dịch sang việc đào tạo và phát triển cầu thủ trẻ, chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2030 và Asian Cup 2031 – những chiến dịch dự kiến sẽ bắt đầu trong vòng 2 năm tới.

Việc giải tán cấu trúc cồng kềnh hiện tại không chỉ giúp FAM giảm bớt gánh nặng tài chính mà còn là cơ hội để xây dựng một hệ thống quản trị minh bạch, trách nhiệm và hiệu quả hơn, nhằm lấy lại vị thế vốn có của bóng đá Malaysia tại khu vực và châu lục.

0 0 0
x
Bóng đá Malaysia đối mặt biến động: Chuyên gia đòi giải tán bộ máy quản lý
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO