Bóng đá nam ASIAD 18: Đương kim vô địch Hàn Quốc tự tin

(Baonghean.vn) - Tại nội dung bóng đá nam ASIAD 18, Hàn Quốc thuộc bảng E cùng các đội tuyển U23 Bahrain, UAE, Malaysia và Kyrgyzstan. Nhà cầm quân Kim Hakbum tràn đầy niềm tin họ sẽ bảo vệ được tấm HCV bóng đá nam ASIAD 18.

Cách đây 4 năm, đội tuyển U23 Hàn Quốc trở thành nhà vô địch Asian Games được tổ chức trên sân nhà sau khi đánh bại Olympic CHDCND Triều Tiên trong trận chung kết với tỷ số 1-0. Đội tuyển xứ sở kim chi đặt mục tiêu giành HCV nội dung bóng đá nam lần thứ 2 liên tiếp, để làm được điều đó Hiệp hội bóng đá Hàn Quốc (KFA) đã chính thức sa thải HLV đội U23 nước này, ông Kim Bong-gil, sau thành tích bết bát của đội nhà tại VCK U23 châu Á 2018. Trên đất Trung Quốc U23 Hàn Quốc kết thúc giải đấu này bằng việc thua 0-1 trước Qatar ở trận tranh hạng 3.

HLV Kim Hak-bum đã bị sa thải vì thành tích bết bát của ông trong thời gian vừa qua. Ảnh: Internet
HLV Kim Hak-bum được lựa chọn thay thế HLV Kim Bong-gil. Ảnh: Internet
HLV Kim Hakbum là người được KFA lựa chọn thay thế. Hak-bum, 59 tuổi đã dành phần lớn sự nghiệp huấn luyện của mình với CLB Seannam FC ở K League 2. Ông đã giành chức vô địch K League Championship với họ vào năm 2006, và sau đó là Football Association Cup vào năm 2014. Sau đó ông chuyển sang huấn luyện CLB khác là Gangwon FC và Gwangju FC, cũng như đội bóng Trung Quốc Hà Nam Kiến Nghiệp. Gần đây, ông Kim đã dẫn dắt Gwangju FC từ tháng 8 đến tháng 11 năm 2017 cho đến khi được bổ nhiệm làm HLV trưởng Omlympic Hàn Quốc.
Tận dụng tối đa

Để bảo vệ tấm HCV môn bóng đá nam ở đấu trường ASIAD, Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc vừa quyết định tăng cường thêm 3 cầu thủ trên 23 tuổi cho đội tuyển Olympic quốc gia đến Indonesia vào tháng 8 tới. Đáng chú ý có 2 ngôi sao vừa cùng tuyển Hàn Quốc tham dự World Cup 2018 ở Nga là chân sút Son Heung-min và thủ thành Jo Hyeon-woo, cầu thủ còn lại là tiền đạo Hwang Ui-jo. Nên nhớ đội trưởng Son Heung-min chính là cầu thủ ấn định chiến thắng ấn tượng 2-0 cho Hàn Quốc ở lượt trận cuối cùng tại World Cup 2018, chính thức loại đội tuyển Đức khỏi cuộc chơi. Còn  Jo Hyeon-woo, thủ thành trẻ tuổi nhưng đã có một trận đấu xuất sắc cản phá mọi nỗ lực ghi bàn của nhà vô địch thế giới năm 2014, đội tuyển Đức tại World Cup 2018.

Trong tay HLV Kim Hak-bum còn có thêm các ngôi sao trẻ rất nổi bật hiện nay của bóng đá xứ Hàn như tiền vệ Lee Seung-woo (Hellas Verona), tiền đạo Hwang Hee-chan (Red Bull Salzburg) và tiền vệ Kim Jung-min (FC Liefering). Như vậy trong thành phần Olympic Hàn Quốc có đến 4 cầu thủ thuộc tuyến đầu của đội tuyển quốc gia Hàn Quốc như Lee Seung Woo, Hwang Hee-chan, Son Heung-min và thủ môn Jo Hyeon-woo.
Với nhiều lý do khác nhau, ASIAD 18 là sân chơi mà các cầu thủ U23 Hàn Quốc đang khao khát chinh phục. Đội trưởng Son Heung-min rất cần giành tấm huy chương trên đất Indonesia để được miễn trừ nghĩa vụ quân sự nhằm tiếp tục theo đuổi sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp tại Tottenham. Với thủ thành Jo Hyeon-woo 26 tuổi, đây là cơ hội có thể giúp anh nâng cao vị thế và thể hiện giá trị của mình khi trở về giải đấu quốc nội.

Khả năng đụng Olympic Việt Nam

Danh sách đội tuyển U23 Hàn Quốc. Ảnh: Internet
Danh sách đội tuyển U23 Hàn Quốc. Ảnh: Internet
Tại nội dung bóng đá nam ASIAD 18, Hàn Quốc thuộc bảng E cùng các đội tuyển U23 Bahrain, UAE, Malaysia và Kyrgyzstan. Với đội hình vượt trội, khả năng các học trò của HLV Kim Hak-bum nhất bảng E là điều hoàn toàn được tiên đoán.

Trong khi đó, đội tuyển Olympic Việt Nam với thành phần chính là bộ khung từng giành HCB ở giải U23 châu Á nằm tại bảng D cùng với Olympic Nhật Bản, Pakistan và Nepal. Nếu vượt qua vòng đấu bảng với tư cách nhì bảng D, khả năng Olympic Việt Nam đụng độ Son Heung-min và Olympic Hàn Quốc là rất lớn.

Khi còn cầm quân giải bóng đá Hàn Quốc, ông Kim Hakbum đã khá nhiều lần chiến thắng HLV Park Hang Seo. Nhưng tại đấu trường ASIAD 18 thì đây là lần đầu tiên họ đụng độ. Có thể thế nên giới chuyên môn 2 nước rất quan tâm đến cuộc đối đầu khá thú vị này.

Nỗi lo nhất của BHL và các cầu thủ Hàn Quốc chính là vấn đề thời tiết. Hàn Quốc có khí hậu ôn đới, thời điểm nóng nhất tại đây là từ tháng 6 đến tháng 8, nhiệt độ trung bình chỉ rơi vào khoảng 25,4 độ C. Do vậy, thời tiết nóng ẩm như hiện nay của Indonesia trở thành vấn đề khiến đội bóng xứ sở kim chi hết sức quan tâm.

tin mới

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

(Baonghean.vn) - Ẩn số U23 Kuwait phần nào sẽ gây khó khăn cho U23 Việt Nam ở ngày ra quân. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ biết cách để hóa giải ẩn số này, qua đó có được một kết quả thuận lợi trước đối thủ đến từ Tây Á.

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.