Bóng đá Việt Nam thống trị ĐNÁ: CĐV Thái Lan tâm phục

Tạo Trí25/12/2025 06:13

Sau cú hat-trick danh hiệu lịch sử năm 2025, truyền thông và người hâm mộ Thái Lan đồng loạt thừa nhận vị thế số một của bóng đá Việt Nam tại Đông Nam Á.

Cú hat-trick danh hiệu khẳng định vị thế

Năm 2025 đã đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam với một thành tích vô tiền khoáng hậu: thâu tóm trọn bộ 3 danh hiệu khu vực bao gồm ASEAN Championship, SEA Games và ASEAN U23 Championship. Thành công vang dội này không chỉ là lời khẳng định đanh thép về sức mạnh của "Những chiến binh Sao Vàng" mà còn tạo ra một làn sóng công nhận rộng rãi trên khắp Đông Nam Á, đặc biệt là từ đối thủ lớn nhất Thái Lan.

Sự thống trị tuyệt đối này đã buộc truyền thông và người hâm mộ khu vực phải có một cái nhìn khác về bản đồ quyền lực của bóng đá Đông Nam Á.

Truyền thông khu vực đồng loạt ngả mũ

Không chỉ các tờ báo uy tín trong khu vực, ngay cả các trang cộng đồng của Thái Lan cũng phải lên tiếng thừa nhận. Fanpage เกรียนบุรีรัมย์v2 đã thẳng thắn gọi Việt Nam là “vua của Đông Nam Á”, nhấn mạnh cú hat-trick danh hiệu là cột mốc lịch sử mà không nhiều quốc gia làm được.

Quan điểm này nhận được sự đồng tình từ truyền thông Indonesia. Tờ Bola phân tích rằng bóng đá Việt Nam đang từng bước soán ngôi số một của Thái Lan một cách vững chắc. Tờ báo này cũng dành lời khen ngợi cho HLV Kim Sang-sik, người được cho là đã tái lập "kỷ luật thép" và mở ra một "thời kỳ hoàng kim" mới, gợi nhớ lại giai đoạn thành công của HLV Park Hang-seo.

CĐV Thái Lan đồng loạt lên tiếng về vị thế 'nhà vua ĐNÁ' của Việt Nam
Truyền thông khu vực đồng loạt thừa nhận sự thống trị của bóng đá Việt Nam. (Ảnh: Chụp màn hình)

"Chúng ta phải chấp nhận sự thật"

Trước những bằng chứng không thể chối cãi, nhiều cổ động viên Thái Lan đã bày tỏ sự thừa nhận, pha lẫn cảm giác cay đắng. Trên các diễn đàn, không khó để bắt gặp những bình luận thể hiện sự tâm phục khẩu phục.

Tài khoản Lovery Enter viết: “Hiện tại Việt Nam vượt trội Thái Lan rất nhiều, ở mọi cấp độ, mọi lứa tuổi.”

Một cổ động viên tên JI JO phân tích sâu hơn: “Đúng vậy, Việt Nam bây giờ mạnh hơn chúng ta. Họ chơi bóng nhanh, vào bóng quyết liệt, thể lực dồi dào không hề suy giảm. Còn cầu thủ Thái Lan chỉ chơi được nửa trận là xuống sức, thiếu khát khao... Chúng ta phải chấp nhận sự thật.”

Thậm chí, một số người hâm mộ còn tỏ ra bi quan về tương lai bóng đá nước nhà. Một bình luận đáng chú ý cho rằng: "Bóng đá Đông Nam Á gần như quốc gia nào cũng phát triển, đặc biệt là Việt Nam, giờ đã bỏ xa chúng ta. Còn chúng ta thì vẫn như cũ... Thôi thì mang ngân sách đi phát triển các môn thể thao khác còn hơn."

Những phản ứng này cho thấy vị thế của bóng đá Việt Nam không chỉ được thể hiện qua những chiếc cúp, mà còn được thừa nhận rộng rãi bởi chính các đối thủ trong khu vực, một sự công nhận có giá trị hơn bất kỳ danh hiệu nào.

CĐV Thái Lan đồng loạt lên tiếng về vị thế 'nhà vua ĐNÁ' của Việt Nam
CĐV Thái Lan thừa nhận Việt Nam là "nhà vua ĐNÁ".

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Bóng đá Việt Nam thống trị ĐNÁ: CĐV Thái Lan tâm phục
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO