"Bông hoa Quyết thắng" ở Trường Quân sự Quân khu 4

(Baonghean) Hiền lành, chất phác, giản dị nhưng rất nhiệt tình, nghiêm túc, trách nhiệm với công việc được giao và có uy tín cao với đơn vị - đó là những nhận xét của Thượng tá Ngô Đình Vinh - Chính trị viên Tiểu đoàn 3, Trường Quân sự Quân khu 4 về Trung úy Đỗ Hữu Thông - một điển hình trong phong trào thi đua quyết thắng của nhà trường.

Sinh ra trong một gia đình nghèo ở xã Xuân Lập, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa, thấu hiểu nỗi vất vả của mẹ cha nên ngay từ khi cắp sách tới trường, trải qua 12 năm học phổ thông, Đỗ Hữu Thông luôn là học sinh chăm ngoan học giỏi. Năm 2001, Đỗ Hữu Thông đã trúng tuyển với số điểm cao vào Học viện Chính trị - Quân sự (nay là Trường Sỹ quan Chính trị).

4 năm học ở Học viện Chính trị - Quân sự, Đỗ Hữu Thông luôn được các thầy, cô giáo và bạn bè quý mến bởi tinh thần và nghị lực phấn đấu. Không chỉ chú trọng việc học tập, rèn luyện, Thông còn tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể của nhà trường như: Hiến máu tình nguyện, thanh niên quân đội làm theo lời Bác, hành hương về nguồn cội…

Năm 2006 tốt nghiệp ra trường, Đỗ Hữu Thông được cấp trên điều về công tác tại Trường Quân sự Quân khu 4. Sau 2 năm làm trợ lý chính trị tiểu đoàn và tiếp đó là Chính trị viên Đại đội 8, Tiểu đoàn 3, trên cương vị Bí thư chi bộ, cấp ủy viên tiểu đoàn và kiêm Bí thư đoàn cơ sở, Trung úy Đỗ Hữu Thông đã nhanh chóng bắt nhịp với môi trường mới, tham mưu, đề  xuất với cấp ủy, chỉ huy nhiều chủ trương biện pháp có tính khả thi cao trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; thường xuyên gần gũi, khích lệ cán bộ, học viên trong đại đội đoàn kết phấn đấu vươn lên xây dựng đơn vị.

Trong công tác xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, Đỗ Hữu Thông đã cùng với chi ủy, chỉ huy đại đội duy trì nghiêm túc các chế độ sinh hoạt thường kỳ, luôn giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ tự phê bình và phê bình, phát huy tốt tinh thần trách nhiệm trong xây dựng nghị quyết và tổ chức thực hiện.

Trong công tác giáo dục, quản lý học viên, Thượng úy Đỗ Hữu Thông đã cùng tập thể chỉ huy đại đội thường xuyên quán triệt sâu sắc các chỉ lệnh huấn luyện của Hiệu trưởng nhà trường, duy trì và thực hiện có hiệu quả giảng dạy các nội dung chính trị, quân sự được giao. Vì vậy, đơn vị luôn bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Trong đó nổi bật: 100% số lần bắn đạn thật, diễn tập tổng hợp cuối khóa luôn đạt đơn vị giỏi, kết quả tốt nghiệp các lớp, học viên luôn đạt từ 90 - 98% khá giỏi (vượt chỉ tiêu nghị quyết tiểu đoàn và nhà trường từ 18 - 20%), là một trong những đơn vị có kết quả tốt nghiệp cao nhất trong nhà trường.

Do yêu cầu nhiệm vụ, đầu năm 2012, Thường vụ Đảng ủy Nhà trường đã điều động anh lên làm Trợ lý thanh niên Phòng Chính trị. Trên cương vị công tác mới, Đỗ Hữu Thông đã nhanh chóng tiếp cận nội dung công việc, khiêm tốn, tìm tòi học hỏi, nên bước đầu đã đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ cấp trên giao và đã gặt hái được những thành công. Đó là việc tham mưu, tổ chức các hoạt động của Đoàn thanh niên nhà trường trong việc phối hợp với Đoàn thanh niên địa phương các xã Nam Anh, Nam Thanh và Nam Xuân thực hiện có hiệu quả phong trào xây dựng nông thôn mới.

Với những thành tích đó, 3 năm liền (2009 - 2011), Đỗ Hữu Thông được Nhà trường và Tư lệnh Quân khu 4 tặng bằng khen và giấy khen.

Lê Hồng Sơn

tin mới

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

(Baonghean.vn) - Chiều 14/3, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến với các điểm cầu trong toàn lực lượng.

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thường xuyên phải gác lại nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ, các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An luôn nêu cao tinh thần vượt khó, vượt gian khổ, tận tụy phụng sự tổ quốc và nhân dân. Họ không quản ngại mưa gió, nắng cháy, hiểm nguy để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

(Baonghean.vn) - Chiều 22/2, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do đồng chí Đại tá Đinh Bạt Văn – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương.

Biên giới

Những lá đơn tình nguyện 'lên đường đi giữ biên cương'

(Baonghean.vn) - Ngót 45 năm đã trôi qua, các thế hệ người dân Việt Nam vẫn luôn ghi nhớ không khí sục sôi của những tháng ngày lịch sử. Hiện, ở Bảo tàng Quân khu 4 còn lưu giữ những lá đơn tình nguyện lên đường chiến đấu bảo vệ biên cương của những thanh niên đất Nghệ.