Bóng rổ - môn thể thao khiến giới trẻ thành Vinh mê mẩn

(Baonghean.vn) – Bóng rổ đang dần trở thành một món ăn tinh thần mới của giới trẻ thành Vinh. Khá nhiều cô cậu học sinh từ tiểu học cho đến đại học hiện đang say mê với bộ môn bóng này.   

ch

Chiều chiều, các em học sinh đủ lứa tuổi lại đến tập luyện ở các sân bóng rổ thuộc trường Đại học Vinh.

Vốn xuất hiện từ lâu nhưng phải đến 2 năm trở lại đây, phong trào chơi bóng rổ mới phát triển mạnh và thu hút được nhiều sự quan tâm của giới trẻ. Chỉ tính trong địa bàn thành phố Vinh, số lượng thành viên của hội bóng rổ không chuyên đã hơn 400 người. Đó là chưa kể còn rất nhiều bạn trẻ đam mê trái bóng cam đang chơi trong các nhóm nhỏ lẻ khác.

Đến sân bóng rổ ở trường Đại học Vinh, Trường THCS Bến Thủy hay trường THPT Hermann Gmeiner mỗi chiều, người ta đều có thể bắt gặp rất nhiều những cô cậu học sinh từ cấp I cho đến cấp III đang say sưa tập dẫn bóng. Em Anh Thư, học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Bến Thủy cho biết, em đã tập bóng rổ từ hơn 1 năm nay. Tình cờ thấy mọi người chơi nên em cũng xin thử rồi từ đó mê luôn. Nhờ sự chỉ dạy tận tình của các anh chị mà hiện nay Thư có thể chơi bóng rất nhuần nhuyễn.

2
 "VĐV nhí" Anh Thư, học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Bến Thủy đang trổ tài dẫn bóng trên sân.

Còn với em Cao Khánh Nguyên, học sinh lớp 9D trường THCS Bến Thủy, thấy bạn bè rủ chơi nên em cũng thử cho biết rồi thích mê từ lúc nào không hay. Nguyên chơi bóng rổ được hơn 3 năm và hiện đang là một thành viên của đội bóng rổ tỉnh.

Theo anh Lê Quốc Ý, Chủ tịch Hội bóng rổ không chuyên và cũng là một trong những người đặt nền móng cho phong trào bóng rổ tỉnh nhà, anh muốn thành lập hội để  kết nối cũng như tạo sân chơi những người yêu thích trái bóng cam. Anh Ý chia sẻ, môn bóng rổ không chỉ giúp các em học sinh, sinh viên rèn luyện sức khỏe mà nó còn tạo ra sân chơi lành mạnh, bổ ích cho thanh thiếu niên trên địa bàn thành phố nói riêng và trong tỉnh Nghệ An nói chung.

2
Một trận thi đấu giữa cá em học sinh khối THPT trên sân Đại học Vinh

Ngoài việc tập luyện cho các bạn trẻ, Hội đang tổ chức giải bóng rổ không chuyên giành cho khối THPT trên đại bàn thành phố. Đây là lần thứ hai giải bóng rổ không chuyên được tổ chức với 8 đội tham gia đến từ các trường chuyên Phan Bội Châu, chuyên Đại học Vinh, Huỳnh Thúc Kháng, Hà Huy Tập, Lê Viết Thuật, Hermann Gmeiner, Nguyễn Trường Tộ và một trường của Hà Tĩnh.

Chu Thanh

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.